Kho truyện

Kiếm Xuất Sao (Kiếm Ra Khỏi Vỏ)

Tác giả: Trầm Tiêu Chi
Người dịch: Mùa hè có Ve
Số chương: 5
Trạng thái: Đang tiến hành
Đang tiến hành Cổ đạiChính kịchCung đình hầu tướcNgôn tìnhTiên hiệp

Văn án

KIẾM XUẤT SAO

Tác giả: Trầm Tiêu Chi

Sư môn của A Chức có một vị sư huynh. Nghe nói hắn học kiếm chỉ mới một năm, đã có thể một mình quét sạch hang yêu dưới núi.

Mùa đông Thanh Hạnh Sơn tuyết rơi, kiếm khí hắn ngưng tụ có thể ngăn hơi lạnh ngoài ba thước, áo trắng không vương lấy một mảnh tuyết.

Ngày sư phụ dẫn A Chức nhập môn, ông chỉ vào hắn mà nói: “Vi sư từng bói cho con một quẻ. Mệnh số đời này của con và hắn dây dưa không dứt, ân nợ khó tiêu.”

Khi ấy A Chức còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cứ ngỡ hai người mệnh số dây dưa chỉ có một cách duy nhất.

Nàng hỏi: “Ý sư phụ là sau này con sẽ thành thân với huynh ấy sao?”

Mọi người xung quanh đều bật cười.

Đêm hôm đó, A Chức bị trùm khăn hỉ lên đầu, giữa tiếng cười đùa huyên náo, được đưa vào “động phòng”.

A Chức tựa vào thành giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn đeo kiếm đứng trong sân, khẽ giải thích: “Chỉ là trò đùa thôi, đừng coi là thật.”

Mắt A Chức không tốt, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quanh người hắn bao phủ một tầng khí tức nhạt như sương xuân.

Sau này A Chức mới hiểu, đó không phải lễ thành thân, mà là vì sư môn thấy nàng sợ người lạ nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc đón nàng, vừa thiện ý vừa như một trò đùa.

Từ đó, Thanh Hạnh Sơn trở thành nhà của A Chức.

Sư phụ là bậc trưởng bối nàng kính trọng, đồng môn là tay chân ruột thịt của nàng, còn sư huynh là người nàng vẫn luôn dè dặt mà ngưỡng vọng.

Trong những đêm mưa, nàng lắng nghe hắn đọc kiếm huấn, men theo kiếm ý hắn lưu lại để tu luyện kiếm thuật.

Một năm nọ, xuân vừa sang, hắn từ ngoài núi trở về, nói với nàng: “Ta phải đến một nơi rất xa. Tiểu sư muội hãy chăm nom sư môn cho tốt.”

A Chức hỏi: “Bao giờ huynh trở về?”

Hắn nhìn màn sương xuân buổi sớm trên Thanh Hạnh Sơn hồi lâu, rồi đáp: “Không biết.”

Thế là A Chức cứ chờ, chờ mãi. Chờ đến khi phong vân bên ngoài núi đổi sắc, chờ đến khi các tiên môn hợp sức thảo phạt Thanh Hạnh Sơn, chờ đến khi sư tôn ngã xuống, đóa hoa cuối cùng trên Thanh Hạnh Sơn héo tàn, nàng cầm kiếm ngã giữa vũng máu, hắn vẫn không trở về.

……

Lần nữa mở mắt, đã là hai mươi năm sau.

Nàng trọng sinh vào tiên môn Khương gia, trở thành Tam tiểu thư phế vật có tư chất cực kém của Khương gia, không còn là yêu nữ trên Thanh Hạnh Sơn năm xưa.

Trong một lần thí luyện, nàng bất ngờ bắt gặp mảnh vỡ của hung kính từng dẫn đến sự diệt vong của Thanh Hạnh Sơn.

A Chức lần theo dấu vết đuổi tới, nhưng lại bị Hề Cầm ngăn cản.

Vị công tử Hề gia phong lưu chẳng đứng đắn này cười hì hì dò hỏi: “Ta thấy thân thủ của tiên tử bất phàm, dường như không giống lời đồn. Xin hỏi tiên tử sư thừa nơi nào, học nghệ phương nào?”

Chuyện cũ đã chết, cố nhân đã mất. Mà nay nàng thậm chí không còn có thể rút kiếm khỏi vỏ, chẳng qua chỉ là một kẻ sống tạm bợ, làm ô danh sư môn.

A Chức im lặng rời đi. Kính ma vừa bị nàng chém giết lúc nãy hóa hình bên cạnh Hề Cầm: “Tôn chủ cứ luôn đi theo nàng ấy, chẳng lẽ đã nhớ ra chuyện gì rồi sao?”

“Ừm, nhớ ra một chút duyên cũ không mấy quan trọng.”

“Duyên cũ?”

“Có lẽ là rất nhiều năm trước, ta và nàng từng thành thân một lần?”

“……”

Kiếp trước: Tiểu bạch hoa dè dặt cẩn thận, chăm chỉ khổ luyện × Đóa hoa cao lãnh khó với tới

Hiện tại: Cô gái mồ côi lạnh lùng của tiên môn × Công tử thế gia phong lưu chẳng đứng đắn (?)

Thể loại: Tình hữu độc chung · Kiếp trước kiếp này · Chính kịch

Nhân vật chính: A Chức × Hề Cầm

Nhân vật khác: Câu Mang

Giới thiệu một câu: Đời này dù như bọ ngựa giơ càng cản xe, cũng không biết lùi bước.

Thông điệp: Đời này dù như bọ ngựa giơ càng cản xe, cũng không biết lùi bước.

Đọc từ đầu Chương mới nhất

Danh sách chương

5 chương

Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)

Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.

Gửi phản hồi