Chương 39: “Ta không thích đùa giỡn. Kiếm của ta, một khi rút khỏi vỏ là để giết người.”
Trong lúc giao đấu, hai người vẫn đang nói chuyện.
Bởi không nghe thấy, Mạnh Hợp cố gắng nhìn khẩu hình. Lý Hành Lộ lại chẳng tò mò về chuyện này, nàng dồn toàn bộ tâm trí quan sát thân pháp của Tô Linh Hề cùng biến hóa của Trấn Quốc Ấn phía sau nàng. Còn Du Thanh Sơn thì đang nhìn Kinh Diệt trong tay Diệp Trục Tự.
Diệp Trục Tự đã thật sự động thủ.
Du Thanh Sơn nghĩ.
Đây cũng là suy nghĩ của Tô Linh Hề.
Nàng lập tức nhận ra biến hóa của Kinh Diệt. Thanh trường kiếm nổi danh hai giới này không còn thánh khiết nữa, vô số ngọn lửa đen nuốt chửng từng mảng lớn sắc trắng sương ban đầu, hai màu hoàn toàn khác biệt không ngừng ăn mòn lẫn nhau, khiến thân kiếm biến thành màu nâu sẫm, hơn nữa còn theo từng lần vung kiếm mà càng lúc càng đậm.
Những năm qua, Kinh Diệt thuận theo mệnh lệnh của kiếm chủ mà thay đổi. Mọi người khen Diệp Trục Tự thì cũng thường khen cả nó, lâu dần rửa sạch không ít ấn tượng hung lệ, hiếu sát. Hôm nay nó khôi phục dáng vẻ vốn có, hình dạng chẳng thay đổi, nhưng hung khí và lệ khí so với trước chỉ có tăng không giảm. Phàm có người Phù Ngọc đứng ở đây, chuyện đầu tiên sau khi trở về chắc chắn là phải làm sáng tỏ lời đồn hại người kiểu “Kinh Diệt vô hại”.
Lại một lần lướt người tránh nhau, Tô Linh Hề xoay cổ tay bị chấn đau, nhận ra trạng thái Diệp Trục Tự không bình thường.
Đương nhiên, trong lòng nàng, Diệp Trục Tự vốn chưa từng bình thường.
Nàng có rất nhiều phán đoán về hắn: ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu, lòng dạ hiểm sâu mà dung mạo thanh nhã, cực giỏi ngụy trang, có thể dỗ người bên cạnh xoay như chong chóng. Người như vậy thường thông minh đến cực điểm, biết tranh lấy lợi ích nhiều nhất, lớn nhất cho mình, nhưng trong chuyện nhằm vào nàng, mọi quyết định hắn đưa ra đều vô cùng ngu xuẩn.
Đêm nay ra tay, là ngu xuẩn nhất.
Không bình thường là bởi cảm giác Diệp Trục Tự mang tới cho nàng đã thay đổi.
Mấy lần trước, bất kể thế nào, dù làm chuyện đáng ghét đến đâu, ngoài mặt hắn vẫn luôn chịu giả vờ một chút, giả đến mức quang minh lỗi lạc, khiến mọi chuyện đều có lý do đường hoàng, chẳng ai có thể bắt bẻ.
Thuộc hạ Phất Quang Tháp chưa bao giờ rời mặt nạ, nhưng Tô Linh Hề lại cảm thấy vị Đại thủ lĩnh duy nhất không đeo mặt nạ này mới là người mang chiếc mặt nạ nặng nhất, sâu nhất.
Giờ chiếc mặt nạ ấy đã vỡ.
Không còn thứ này đè xuống, sự điên cuồng, chán ghét cùng hận ý nồng đậm khắc tận xương của hắn tràn ra từ đôi mắt, từ từng luồng kiếm ý. Một gương mặt như trích tiên chẳng còn chút tiên khí nào, trái lại bị sự tĩnh lặng chết chóc, lạnh lùng và âm u chiếm lấy. Làn da lại trắng đến cực điểm, đồng tử đen đến cực điểm, môi đỏ như đang rỉ từng giọt máu tươi, Kinh Diệt trong tay hắn sát khí ngút trời.
Giống một con quỷ âm u đáng sợ.
Ai nhìn ra được chính con quỷ này là kẻ chủ động ra tay, từ trong tối bước ra ngoài sáng, chẳng nói chẳng rằng nhất quyết đòi đánh một trận.
Ai đã làm gì hắn?
Trước đêm nay, nàng đâu có làm gì.
Tô Linh Hề cảm thấy không đúng. Nàng thậm chí còn nhớ lại, xác nhận tin mình nhận được là Phó sứ của nàng suýt bị tập kích giết hại, chứ không phải người Trấn Yêu Ty ra tay với Diệp Trục Tự.
Trong khoảng trống giữa lúc phá nát kiếm ý rồi né tránh, nàng nhìn trán Diệp Trục Tự.
Nơi đó đã xuất hiện hoa văn nhàn nhạt, chứng tỏ hắn đang chịu ảnh hưởng của vọng chấp, nhưng màu sắc hoa văn không đậm, diện tích cũng không lớn, có nghĩa hắn vẫn có ý thức của mình, chứ không phải bị vọng chấp điều khiển.
Chuyện hắn đang làm lúc này chính là điều bản thân hắn muốn làm.
Duy trì Trấn Quốc Ấn trong thời gian dài cũng là gánh nặng với Tô Linh Hề hiện giờ. Nàng bất động thanh sắc bóp nát một mảnh ngân quang bay tới, đột nhiên nói: “Mấy ngày nay, ta vẫn luôn nghĩ một chuyện. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì ta từ chối giúp ngươi phá vọng, hay bởi vì……”
Nàng nhìn Diệp Trục Tự, ánh mắt trong veo sáng rõ, dường như có thể nhìn thấu hết thảy: “Ngươi hận ta.”
Kiếm Liên cuốn Tô Linh Hề, hai vị Phó sứ, ba vị Đô thống cùng Khê Liễu và Khương Táo bên cạnh nàng vào trong. Nhưng sau khi tiến vào, nơi này chỉ còn lại Tô Linh Hề và Diệp Trục Tự, những người khác không biết đã đi đâu.
Trong số những người ấy, Tô Linh Hề chỉ lo an nguy của Đường Sâm. Hắn chưa từng luyện võ, trước mặt tu sĩ mạnh mẽ yếu ớt chẳng khác gì gà con, muốn sống hay chết chỉ cần một động tác.
May mà Trấn Quốc Ấn đang kiềm chế Diệp Trục Tự, bên Đường Sâm lại có Kỷ Đàn cùng mấy người bảo vệ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện.
Kinh Diệt được tế vào trung tâm Kiếm Liên để duy trì vận chuyển bên trong. Chẳng bao lâu, không gian Kiếm Liên vốn trắng sạch đã âm phong từng trận, tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, khắp nơi tràn ngập tiếng gào thét thê lương không rõ nguồn, trong chớp mắt biến thành một ma quật ăn thịt người.
Tô Linh Hề gạt bỏ mọi âm thanh hỗn tạp khác.
Chỉ chuyên tâm chờ đáp án sắp nhận được.
Nghe chữ “hận” bật ra khỏi miệng nàng, đồng tử Diệp Trục Tự khẽ động. Lồng ngực đã tê dại suốt một ngày một đêm dường như vẫn liên tục bị gió lạnh xuyên qua. Hắn rũ mắt đứng một lúc lâu, cuối cùng bật cười, kéo lớp găng bao lấy hai tay xuống.
Một bàn tay hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng, cổ tay, da thịt, mạch máu cùng khớp xương dưới ánh sáng của Trấn Quốc Ấn đều phơi bày rõ ràng.
Tô Linh Hề theo bản năng cau mày.
Trước khi biết Diệp Trục Tự Nhập Vọng, đối diện những lần khiêu khích liên tiếp, suy nghĩ đầu tiên của nàng cũng từng nghiêng về hướng này —— nàng rời Phù Ngọc, tình cảm đương nhiên chẳng thể có kết cục tốt đẹp, khó hiểu, oán trách, buồn bã, đau khổ đều là chuyện thường tình. Nhưng những cảm xúc ấy đều có thể bị thời gian rửa sạch. Gặp lại có lẽ sẽ khiến chúng bật ngược trong một khoảng thời gian, hoặc sinh ra tâm lý trả thù, kiểu như “năm đó ta mất mặt, chật vật, giờ cũng phải để ngươi nếm thử mùi vị”, tâm lý này cũng rất bình thường, nàng có thể hiểu.
Sau đó lời giải thích “Nhập Vọng” hợp tình hợp lý, nàng không nghĩ sâu nữa.
Cho tới khi sự việc càng lúc càng vượt khỏi kiểm soát, bất kể là “trả thù” hay “Nhập Vọng” đều không thể trở thành lý do khiến một người thông minh tự làm tổn thương mình, Tô Linh Hề mới không nhịn được nghĩ tiếp.
Có lẽ đó là một loại tình cảm sâu hơn, phức tạp hơn buồn bã, oán trách và trách móc.
Trên đời có vài thứ có thể khiến người lý trí mất lý trí, người biết kiềm chế mất kiểm soát, năm tháng chẳng những không thể nhẹ nhàng xóa đi, trái lại còn trở thành thứ khiến nó lên men càng dữ dội.
Có hai loại.
Một gọi là yêu, một gọi là hận.
Diệp Trục Tự thế này, hiển nhiên chẳng dính dáng gì tới loại trước.
Đã tới lúc này, Tô Linh Hề vẫn đang nghĩ cách giải quyết. Thói quen nhiều năm khiến nàng cực kỳ giỏi phá thế khó, tin rằng trên đời không có vấn đề không thể giải quyết, chỉ có đầu óc chưa đủ thông minh.
Việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết quả pháo Diệp Trục Tự chẳng biết lúc nào sẽ nổ này, trước khi yêu tà chính thức khai chiến phải chỉnh hợp Trấn Yêu Ty và đội ngũ Phù Ngọc. Hiện giờ không có chuyện gì quan trọng hơn.
Giải quyết thế nào.
Dùng lời hứa êm tai, lợi ích hấp dẫn, lời khai giải kiên nhẫn. Khóe mắt Tô Linh Hề chạm tới phù điêu uy nghiêm sống động trên Trấn Quốc Ấn.
Hoặc dùng cái chết uy hiếp.
Nàng vốn tính như vậy. Đêm nay đã mang Trấn Quốc Ấn ra thì không định tay trắng trở về, bởi vậy đầu óc vẫn tỉnh táo, mạch suy nghĩ rõ ràng, thần sắc tự nhiên. Nhưng sau khi ánh mắt dừng trên bàn tay ấy, dòng suy nghĩ đang hoạt động cùng hàng mi bỗng đồng thời đông cứng.
“Khó coi sao?” Diệp Trục Tự chẳng để tâm, tùy ý vẩy tay, lại xé chiếc găng bên kia xuống. Thấy nàng cau mày, hắn ngậm cười hỏi: “Nam nhân bên cạnh ngươi cũng có đôi tay như thế này sao?”
“Ngươi nhìn xem, chẳng lẽ ta không nên sinh hận?”
Tô Linh Hề im lặng.
Cho tới giờ, tai hại lớn nhất của việc mất ký ức cuối cùng cũng xuất hiện. Người ta lôi chuyện cũ ra tính sổ, nàng chỉ có thể đứng chịu. Cảm giác không muốn tiếp nhận, lại chẳng có gì để phản bác, chỉ có thể nhận hết vào mình khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nàng cảm nhận rất rõ Trấn Quốc Ấn đã được thúc động tới mức cực kỳ đáng sợ, gửi thẳng uy hiếp tử vong tới người trước mặt. Đến mức này, bất kỳ hành động nào cũng nên dừng lại, nhưng Kinh Diệt vẫn treo trên đỉnh đầu tích lực, Kiếm Liên chưa tan. Trong thế cực kỳ bất lợi, hắn vẫn nhất quyết đối đầu.
“Đêm nay mọi người đã bị Trấn Quốc Ấn chấn nhiếp, trong thời gian ngắn sẽ không tới chọc vào ngươi nữa, Trấn Yêu Ty sẽ có một quãng ngày yên ổn.”
Vị cố nhân từng không tiếc bày ra đau đớn trước mặt nàng, phô bày yếu đuối, miêu tả Nhập Vọng đau đớn muốn chết này, sau khi xé bỏ mặt nạ mới lộ ra rằng thật ra hắn chịu đựng cực giỏi. Giữa áp lực cùng uy hiếp khổng lồ, trên mặt hắn không hề lộ một chút khác thường.
“Nhưng ta nghĩ mục đích của ngươi vẫn chưa đạt được. Trấn Quốc Ấn, người ngươi muốn cho nhìn nhất là ai?” Diệp Trục Tự hỏi: “Ta, đúng không?”
Tô Linh Hề không phủ nhận.
Diệp Trục Tự vốn nên là người thông minh.
Bất kể trước hay sau khi mất trí nhớ, nàng đều sẽ không thích một kẻ ngu xuẩn.
Môi Tô Linh Hề khẽ động, ánh mắt dời khỏi đôi tay thảm không nỡ nhìn của hắn: “Tâm nguyện hôm nay của ta có khả năng thành hiện thực không?”
Nàng không nhìn nữa, Diệp Trục Tự trái lại cúi mắt nhìn mười ngón tay mình. Sở thích của Tô Linh Hề không hoàn toàn giống số đông, nhưng nàng vẫn thích những thứ đẹp đẽ, nguyên vẹn. Ngay cả Đại Chưởng giáo cũng từng nói đứa trẻ này được trời ưu ái, từ nhỏ thứ có được đều là tốt nhất, lâu dần thành thói quen kén chọn.
“Ngươi tưởng ta sẽ làm thế nào.”
Trong lúc nói, Diệp Trục Tự gọi Kinh Diệt trở về rồi nắm chặt. Hắn dùng sức rất mạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như từng vệt máu bầm.
Đồ sứ miễn cưỡng dính lại chỉ cần bị kích thích liền vỡ thành từng mảnh, đôi tay hắn còn mong manh hơn đồ sứ, dính đủ loại thuật pháp, nhân quả chằng chịt, đến cả máu chảy ra cũng đen đặc, sền sệt. Kinh Diệt vui vẻ hút lấy nuốt sạch, ăn đến thỏa mãn, thân kiếm lại dài thêm ba tấc, càng thêm uy phong lẫm liệt.
Tô Linh Hề chưa từng buông lỏng áp chế đối với không gian này.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, chỉ mấy mét, hơn mười hai mươi bước.
Diệp Trục Tự cầm kiếm đi về phía nàng. Mỗi bước hắn tiến lên, áp lực phải chịu lại tăng thêm một phần. Khi vào trong phạm vi mười bước, áp lực sẽ chuyển thành phản phệ, hóa thành công kích thực chất.
Lần này Tô Linh Hề không nói gì.
Tu sĩ trải trăm trận là người giỏi nắm bắt nguy hiểm, tránh né nguy hiểm nhất.
Huống hồ Trấn Quốc Ấn lớn như vậy, ai mà không nhìn thấy?
“Ngươi tưởng ta giống ngươi, bị thân phận trói buộc, hạ lệnh còn phải nghĩ chừng mực, nói chuyện còn phải nghĩ hòa khí, vừa muốn đối thủ biết khó mà lui, vừa phải nghĩ đủ cách duy trì quan hệ hai bên đang lung lay. Thật chẳng ra thật, giả chẳng ra giả, gặp dịp thì diễn, đôi bên đều chừa đường lui.”
“Ngươi tưởng ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không thật sự động đao kiếm. Trấn Quốc Ấn đã ở đây, vậy đêm nay kẻ cân nhắc, do dự, nghĩ thông rồi thỏa hiệp cuối cùng nhất định chỉ có thể là ta, đúng không? Chuyện nói xong, ngươi và ta ai về phủ nấy, chuyện trước kia coi như đùa giỡn, không ai nhắc lại, từ đây mọi chuyện đều tốt đẹp. Ngươi nghĩ như vậy, đúng không?”
Tô Linh Hề không phủ nhận.
Chỉ là những lời này lại khiến nàng lần nữa nảy sinh dự cảm đáng chết rằng mọi chuyện sắp thoát khỏi kiểm soát.
Người trước mắt thật sự không thể dùng tình lý thông thường để suy đoán.
Tâm tư không nhìn ra, nàng lại nhìn ra thứ khác.
Tô Linh Hề chưa bao giờ xem thường thực lực Diệp Trục Tự, nhưng hiện giờ cảm nhận càng trực quan hơn.
Chưa từng xem thường.
Vẫn vượt ngoài dự liệu.
Chẳng bao lâu, Diệp Trục Tự đã bước vào phạm vi mười bước.
Hai ngón tay vuốt dọc thân kiếm, động tác của hắn tao nhã phóng khoáng, máu nhỏ từng giọt xuống, giống đang tiến hành một nghi thức khai nhận thiêng liêng.
Trong chữ nghĩa Phù Ngọc, khai nhận tức uống máu, tượng trưng cho giết chóc, tử vong.
Chuông cảnh báo trong lòng vang dữ dội. Tô Linh Hề đặt ngón tay lên cổ tay, chạm vào sợi dây phù triện quấn quanh đó. Sau khi bện lại, cảm giác dưới tay rất rõ, khiến nàng muốn giật xuống một tấm, hỏi tình hình những người khác trong Kiếm Liên. Mọi người đang phân bố ở đâu, có gặp nguy hiểm không, bảo họ mau rời khỏi Kiếm Liên, càng nhanh càng tốt.
“Tô Linh Hề, ta không thích đùa giỡn. Kiếm của ta, một khi rút khỏi vỏ là để giết người.”
Diệp Trục Tự nói rất khẽ, rất chậm. Trong lời không còn ý cười ôn hòa giả tạo hay vẻ bình tĩnh ngụy trang, giữa tiếng động quỷ dị Kinh Diệt tạo ra lộ ra sự lạnh lẽo bị đè nén.
Sức mạnh Trấn Quốc Ấn nâng Tô Linh Hề lên, khiến nàng hơi lơ lửng giữa không trung, giống như được một vầng trăng sáng trong veo vây quanh. Lúc cau mày suy nghĩ, khí chất thanh lãnh nghiêm trang, uy nghi vô cùng, không thể với tới.
Ánh mắt Diệp Trục Tự không ngừng thu lấy từng chút một trên người nàng, vì thế phải hơi ngẩng đầu.
Tô Linh Hề giơ tay, quầng sáng của Trấn Quốc Ấn trong tay nàng hóa thành một cây cung nhỏ hình Kim Ô cùng ba mũi tên nỏ. Nàng không cần cúi đầu, ngón tay xoay chuyển đã lắp toàn bộ cơ quan theo đúng thứ tự, một tiếng “tách” vang lên khi chốt ngầm khớp lại. Nàng nâng cung Kim Ô, mũi tên chỉ thẳng về phía trước.
Chính giữa đầu tên nhắm vào yết hầu Diệp Trục Tự, cao hơn một chút là giữa mày, thấp hơn một chút là ngực hắn.
Chỗ nào cũng là tử huyệt.
Con rắn nhỏ bằng vàng quấn trên thân cung, lưỡi dài thè ra, nâng ngón tay Tô Linh Hề. Thực tế tay nàng không hề rung động, nàng không cần ngắm, góc bắn nhất định sẽ là góc thích hợp nhất.
Nàng chưa bao giờ ngừng học kỹ năng mới.
“Có ý gì?” Nàng nhìn hắn không chớp mắt.
Một cánh hoa Kiếm Liên ngưng tụ thành hình, bị Diệp Trục Tự kẹp giữa hai ngón rồi ném lên không trung. Cánh hoa xoay lại, kiếm quang tuôn xuống như dải lụa tạo thành một tấm gương khổng lồ, lơ lửng giữa hai người.
Tô Linh Hề bị ánh sáng đâm tới phải nheo mắt, ngay sau đó nhìn thấy Kỷ Đàn cùng những người khác đã bị tách ra trên cánh sen.
Năm sáu người đã điều chỉnh trận hình. Kỷ Đàn đi đầu, Mạc Từ chặn cuối, Khê Liễu và Khương Táo lần lượt đi ở hai bên giữa, bảo vệ vị Phó sứ duy nhất không biết võ là Đường Sâm ở chính giữa, xuyên qua kiếm quang phủ kín trời đất, gần như rơi xuống thành mưa.
Lúc tiến vào, mấy người đã bàn cách ứng phó. Kỷ Đàn và Mạc Từ đều đi theo lối công kích, giỏi nhất là dùng bạo lực phá thế, so ra việc vòng vèo tìm lối ra sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng vì một vài cân nhắc, cuối cùng bọn họ vẫn chọn tìm đường.
Thực lực Diệp Trục Tự kinh người, cứng đối cứng với Kiếm Liên sẽ dẫn tới sát cơ thế nào rất khó đoán. Không có chỉ thị của Tô Linh Hề, có nên hoàn toàn xé rách mặt với Phù Ngọc hay không, bọn họ không thể tự quyết. Tô Linh Hề đã khởi động Trấn Quốc Ấn, Trấn Quốc Ấn sẽ giải quyết mọi nguy cơ do người Phù Ngọc mang tới, bọn họ chỉ cần chờ là được.
Quyết định của họ không sai.
Sai ở chỗ kiếm chủ hành sự điên cuồng, hoàn toàn không theo lẽ thường.
Khi cánh sen chiếu ra bóng dáng mấy người, nó cũng phối hợp với tâm tư trêu đùa châm chọc của chủ nhân, thành thật ghi lại nguy cơ đang ẩn nấp, thông qua thân kiếm của hàng ngàn thanh trường kiếm, phản chiếu vào đồng tử Tô Linh Hề.
Diệp Trục Tự muốn giết người, mục tiêu không phải nàng, mà là hai vị Phó sứ Trấn Yêu Ty, một vị Đô thống cùng hai nữ quan. Vì chuyện này hắn rút sạch toàn bộ sức mạnh trong Kiếm Liên, Kinh Diệt như cá voi khổng lồ nuốt lấy chúng. Một cánh hoa đen trắng đã thành hình âm thầm sinh ra sau lưng bọn họ, bên trong dường như ký sinh một trái tim biết hô hấp, theo thời gian trôi qua khẽ đập.
Tô Linh Hề ngửi thấy một tia khí tức hủy diệt từ đó.
Đồng tử nàng đột nhiên co chặt, hàng mi dày rũ xuống, run lên rồi lại nâng lên. Giọng không còn trong trẻo như trước, trở nên trầm thấp, lạnh lẽo: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đúng rồi.
Chính là như vậy.
Diệp Trục Tự hài lòng nhìn đôi mắt ấy. Trong đó đã bốc lên ngọn lửa giận dữ, sáng đến kinh người.
Sóng lửa cuồn cuộn, nuốt sạch sự bình tĩnh, lạnh nhạt, thậm chí hờ hững từng chiếm cứ nơi ấy trước đó, thiêu thành tro bụi.
Vui vẻ, thả lỏng, dễ chịu đều nhẹ bẫng, nhưng chán ghét, căm hận và phẫn nộ lại có màu sắc cùng trọng lượng. Chúng đen đặc, nặng trĩu, giống sóng lớn trong biển đen có thể nghiền nát một người, lại giống xiềng xích có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể.
Diệp Trục Tự đang bị nhiệt độ và trọng lượng như vậy công kích.
Nhưng hắn chỉ cảm thấy hài lòng.
Tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với những lời hỏi han giả tạo, câu chữ đã cân nhắc, sự từ chối lạnh nhạt chẳng liên quan tới mình cùng những lời khuyên nghe như thiện ý nhưng thực chất cao cao tại thượng.
Quả nhiên phải như vậy.
Ngay từ đầu đã nên như vậy.
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.