Chương 94: “Viên châu gì của ngươi, Diệp Trục Tự gì của ngươi.”
Sau khi thư được thanh điểu ngậm đi, suốt nửa tháng liền không có hồi âm.
Theo mấy trận cuồng phong rét buốt cùng mưa lớn dồn dập, nhân gian bước vào tháng Mười Một.
Cục diện không vì chờ hồi âm mà dừng lại, Trấn Yêu Ty cùng dịch xá Phù Ngọc phải hứng chịu đợt tiến công mang tính hủy diệt từ yêu tà. Các đại yêu không còn co cụm nữa, bản tính bị kìm nén đã lâu được giải phóng hết mức, hành sự ngông cuồng phách lối, thủ đoạn tàn bạo, số thương vong ở các nơi vốn dần ổn định lại một đường tăng vọt.
Trong triều u ám thê lương, trong Ty mây sầu phủ kín, bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo đầy sát khí bao trùm trên đầu mọi người.
Pháp trận dựng để bảo vệ bách tính trong thành bị yêu tà phá vỡ, từng đội ngũ được điều tới các châu, thành, huyện, mỗi ngày một đợt rời đi, đôi lúc Tô Linh Hề sẽ đứng trên thành lâu nhìn bọn họ.
Trong đội ngũ không thiếu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đao kiếm không đeo bên hông mà ôm ngang trước ngực, vác trên vai, ở giữa treo một bọc hành lý nhỏ. Dù trong lòng có buồn bã lo lắng tới đâu, tuổi tác rốt cuộc vẫn còn đó, mày mắt vừa động liền hiện ra nét phơi phới đặc trưng của lứa tuổi ấy, cứ như không phải đi liều mạng sinh tử mà là xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.
Khê Liễu ôm một chồng thư tiến lên nói với Tô Linh Hề: “Trong Ty bảo bọn họ để lại thư, nếu không trở về được, thư cùng tiền tuất sẽ được gửi đi.”
Chuyện này không thể không nhắc tới.
Lúc viết thư, ai nấy đều nghĩa khí lẫm liệt, rất có khí phách xả thân vì nghĩa, chẳng từ nan, nhưng sau khi thư được thu lại thì đều lén lút tới tìm Khê Liễu.
Rất nhiều người mở miệng trước tiên là nói không cần tiền tuất. Phần lớn gia cảnh bọn họ không tệ, có người xuất thân tông môn, chẳng những không cần tiền tuất mà còn đưa ngược cho Trấn Yêu Ty một khoản, nói cứ chia cho bách tính là được. Mất kế sinh nhai, nhà cửa lại bị yêu tà phá hủy, nếu còn bị thương nữa thì dân thường mới thật sự không sống nổi.
Khê Liễu nghe mà ánh mắt mềm hẳn, trong lòng ngổn ngang đủ vị.
Sau đó giọng điệu lập tức đổi khác. Người thì sờ mũi, người gãi tóc, hỏi mấy lá thư đã nộp lên kia, nếu người không chết thì thư chắc sẽ không được gửi đi đâu nhỉ? Xác nhận một lần còn chưa đủ, nhất quyết hỏi đi hỏi lại, còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ cần người vẫn còn một hơi, chưa chết hẳn, nhất định, nhất định không được để lá thư thấy ánh sáng.
Nếu không thà chết còn hơn, sau này chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp.
Gần như ai tới cũng vì chuyện này.
Hỏi kỹ mới biết, thiếu niên vốn sĩ diện, từ nhỏ tới lớn chẳng nặn nổi một câu sướt mướt, lần này không biết bị bầu không khí lây nhiễm hay đầu óc chập mạch thế nào mà trong thư viết một đống lời nghe thôi đã nổi da gà, chính mình dám viết lại không dám đọc.
Đồ đệ ngày thường hỗn xược chẳng khiến người ta bớt lo, lấy việc đối nghịch với sư tôn làm vui, trong thư lại như thay da đổi thịt. Trước kia mở miệng là lão già, ông cụ, trong thư ngoan ngoãn gọi sư tôn, nói cảm tạ sư tôn bồi dưỡng, ân tình của sư tôn đời này khó báo, kiếp sau vẫn muốn làm đồ đệ ngoan của sư tôn, còn dặn sư tôn uống ít rượu thôi, bỏ hết những thói quen không tốt, nếu còn tinh lực thì tốt nhất nhận thêm một đồ đệ, có người bầu bạn, sau này dưỡng lão đưa ma. Nhưng đừng quên bảo sư đệ sư muội biết trước bọn họ còn có một vị sư huynh, lễ tết nhớ cúng bái, đốt thêm ít tiền giấy.
Đồ đệ cả đời chưa từng làm người nghèo, xuống dưới rồi cũng không muốn chịu khổ.
……
Còn có người trẻ vắt óc suy nghĩ, để lại một lá thư tỏ tình cho người mình thầm thương đã lâu. Cũng đủ loại lời chua chát sến súa, ban ngày gặp mặt vẫn là đôi oan gia vui vẻ, suốt ngày đụng đầu, miệng chẳng nhường ai, không có câu nào dễ nghe, trong thư lại gào khóc: Ta thích ngươi bao nhiêu năm rồi rốt cuộc ngươi có biết không!!! Rốt cuộc ngươi có biết không, hả!
Khiến người ta dở khóc dở cười nhất là tổ Chấp Hành thứ nhất có một đôi từng yêu nhau rồi chia tay, chia tay chẳng khác nào kết thù, đi cùng một con đường gặp nhau cũng phải quay đầu đi, lần này nam tử không chịu nổi nữa, vò đầu bứt tai viết hai dòng chữ cực lớn: Ta biết sai rồi. Lần sau ta không dám nữa. Tổ tông!
Cô gái không để lại lấy một lời, ngẩng cao đầu rời đi.
Nhưng tối đến vẫn kẹp một tờ giấy trắng tới tìm Khê Liễu, đầu tiên cười tủm tỉm ôm vai nàng một cái, sau đó nhét tờ giấy vào lòng nàng, nói: “Cho tên ngốc kia. Giúp ta gấp lại.”
Khê Liễu nghi ngờ rút ra xem.
Trên đó là một hàng chữ cực lớn: Ta đi đại gia nhà ngươi!
Tuy cười suốt hồi lâu, Khê Liễu vẫn nghiêm túc cất tờ giấy này vào phong thư, đóng sáp niêm kín.
……
Tô Linh Hề bắt đầu thường xuyên rời phủ. Sau trận đánh lần trước, Huyền Tước rất nhanh đã phản ứng lại: nếu ba đánh một còn chẳng hiệu quả bằng một đánh một, vậy để một mình nó kéo chân Tô Linh Hề, chiến lực mạnh nhất của nhân tộc. Một người một yêu đều không nhúng tay vào chiến trường khác, thế yếu của nhân tộc lập tức hiện rõ.
Đánh vài lần, Tô Linh Hề dần nhận ra một điều. Điểm Hương Thuật có thể đưa nàng tới bất kỳ nơi nào nàng muốn, hành tung bất định, nếu nàng không báo tin bằng phù triện, ngay cả Trấn Yêu Ty cũng không biết nàng đang ở đâu, vậy mà Huyền Tước luôn tìm được nàng.
Kết hợp với chuyện vị trí của Thập Nhị Vu bị tìm thấy, còn nàng cũng rất nhanh bị khóa chặt, có thể biết phe yêu tà đã xuất hiện một cao thủ truy tung tìm vật.
Gần đây mới xuất hiện.
Năng lực cực kỳ lợi hại.
Chỉ có thể là vị hạng nhất 《Vạn Yêu Lục》 đang dần thức tỉnh kia.
Đây là một trong những năng lực của hạng nhất sao? Khi phát huy toàn lực sẽ thế nào, nó rốt cuộc mạnh tới mức nào? Nếu trường vực của Huyền Tước là thôn phệ vạn yêu, vậy hạng nhất còn đứng trên Huyền Tước, trường vực của nó sẽ là gì?
Mỗi lần nghĩ tới đây, cảm giác nguy cơ lại chìm nặng trong lòng.
Tin xấu nối tiếp nhau kéo tới, khắp nơi kêu khổ, dân chúng lầm than, Tô Linh Hề điều một phần Trưởng lão tông môn cùng Chưởng môn của tam đại tông vào kinh.
Tam đại tông vốn tiên khí phiêu dật, phong cảnh độc đáo, nay thay đổi hoàn toàn. Địa giới tông môn rộng lớn chỉ chừa lại một phần nhỏ cho môn nhân sinh sống tu luyện, phần lớn khu vực còn lại đều được khoanh thành nơi tị nạn, thu nhận những gia đình mất nhà cửa vì thành trì bị hủy, nhất thời đậm hẳn hơi người.
Để tiết kiệm nhân lực vật lực, Tô Linh Hề tới dịch xá Phù Ngọc một chuyến. Tin tốt duy nhất giữa hàng loạt tin xấu chính là đội ngũ Phù Ngọc gần như không còn kiếm chuyện, chẳng biết bên trong đã họp bàn gì, nhất thời không còn gào đòi xử tử Thiên Tru, cũng không níu Thập Nhị Vu không buông, mà ngoan ngoãn cùng Trấn Yêu Ty tru yêu.
Nghe rõ ý nàng tới là muốn mượn một số khôi thuật sư tới tam đại tông thi triển khôi thuật dựng nhà, Mạnh Hợp vừa từ ngoài trở về, đầu đầy mồ hôi, nhận mệnh thở dài, kéo tay áo vừa buông xuống lại lên: “Được, ta chọn hai mươi khôi thuật sư đi cùng, ngươi thắp ba nén hương đưa bọn ta tới ba tông, bây giờ đi luôn. Xây xong sớm thì người cũng vào ở sớm.”
Khương Bảo Chân ngoài miệng luôn nói không quản không quản, từ khi ra ngoài tới nay cũng giữ đúng nguyên tắc bảo làm gì thì làm nấy, tuyệt đối không xen thêm chuyện gì. Hiện giờ cũng thay đổi khá nhiều, làm việc rõ ràng đã để tâm hơn trước.
Còn đôi khi vào sáng sớm hoặc nửa đêm, Tô Linh Hề sẽ nhận được phù triện sáng lên. Mở ra nhìn, chẳng phải Trấn Yêu Ty cũng chẳng phải người trong triều, mà là giọng Lý Hành Lộ truyền từ đầu bên kia: “Ta thấy Trấn Yêu Ty điều mấy đội đêm nay tới Lĩnh Nam, bên ta vừa xử lý xong một đợt yêu triều, đang ở Chiêm Châu, tối nay không về kinh. Từ đây tới Lĩnh Nam mất hai khắc, nếu cần ta qua thì báo một tiếng.”
Thật sự cần, Tô Linh Hề đương nhiên chẳng khách sáo.
Trong năm vị Tổng chỉ huy, người ít lời nhất, giao tiếp với Tô Linh Hề ít nhất không nghi ngờ gì là Du Thanh Sơn. Nàng chỉ biết vị này có ân oán với Tây Tiều trong Thập Nhị Vu, trước kia tìm người gây động tĩnh lớn như vậy, còn lại hoàn toàn không biết. Chỉ lúc nghe Lương Tiếu cùng Trương Cẩn Chi nói chuyện mới biết hắn không xuất thân đại tộc Phù Ngọc, cũng không tu luyện trong thư viện. Phong Thuật vốn đã là thuật pháp ít người học, ở nơi nhỏ bí kíp cho mượn lại ít tới đáng thương, bởi vậy có thể đi tới bước này thật sự rất có nghị lực, rất không dễ dàng.
Còn chuyện hắn không nói nhiều cũng chẳng vì nguyên do gì khác. Lúc vừa tới chủ thành Phù Ngọc, hắn vốn đã hơi ngốc nghếch, lại nói lắp, từng bị người ta cười nhạo không ít. Hiện giờ tuy đã sửa được rồi, nhưng thói quen có thể không nói thì không nói, lúc nào cũng mặt không biểu cảm vẫn giữ lại.
Theo nhân lực ngày càng thiếu, nhóm điều phái trong Ty sẽ treo một tấm bảng ngoài cửa. Những người vừa hoàn thành nhiệm vụ nhưng tình trạng cơ thể vẫn cho phép, lại tự nguyện tiếp tục nhận nhiệm vụ có thể viết tên mình lên đó, nhóm điều phái sẽ tùy tình hình sử dụng, đồng thời sắp xếp thêm bổng lộc.
Có một ngày người trong nhóm điều phái nhìn bảng, kinh ngạc phát hiện trên đó xuất hiện ba chữ “Du Thanh Sơn”, còn dụi mắt vì không dám tin, cử người tới hỏi Tô Linh Hề.
Tô Linh Hề nói cần dùng thì cứ dùng.
Tổng chỉ huy tự đưa tới cửa, chiến lực đỉnh cấp, không dùng thì phí.
Phát hiện Trấn Yêu Ty thật sự tùy tình hình sắp xếp nhiệm vụ lớn, tên Du Thanh Sơn thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện trên bảng, có lần bên ngoài đang tuyển người cho một nhiệm vụ nguy hiểm lại khẩn cấp, nhân tuyển gần đủ nhưng vẫn cần một người dẫn đội.
Mạc Từ chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước bảng, cuối cùng mang vẻ mặt nặng nề ký tên mình xuống.
Ai ngờ giây sau, hai chữ Mạc Từ như bị ăn mất, bị ba chữ “Du Thanh Sơn” ngang nhiên thay thế.
Mạc Từ quay đầu nhìn, rồi ngẩng lên trời, khắp nơi chẳng thấy người.
Hắn đứng nguyên tại chỗ với đầy dấu hỏi trên trán, trực tiếp tức đến bật cười.
Cuối cùng nhiệm vụ được xác định do Du Thanh Sơn dẫn đội. Hắn vẫn chẳng mấy khi nói, dáng vẻ lạnh lùng, nhưng bảo vệ đội viên trong Ty cũng giống như bảo vệ người Phù Ngọc, không hề thiên vị. Sau vài lần như vậy, mọi người cũng dần tin phục mấy vị Tổng chỉ huy.
Giao thiệp với dịch xá Phù Ngọc nhiều lần tới vậy, lần nào cũng tránh không khỏi đau đầu phiền lòng, mãi tới khoảng thời gian này Tô Linh Hề mới cảm thấy cả người lẫn lòng đều nhẹ nhõm.
Thư Nguyệt Trưởng lão đôi khi gửi tin cho Tô Linh Hề, nói Trưởng lão viện tạm thời chưa nhận được mệnh lệnh mới từ Môn.
Tô Linh Hề vẫn đang chờ hồi âm.
Ngay lúc nàng cho rằng sẽ không chờ được nữa, thanh điểu ngậm thư cuối cùng cũng tới.
Nói ra cũng khéo, đó là một ngày đầu tháng Mười Một, thời tiết đã lạnh, buổi sáng bắt đầu kết sương, lá cây vàng rồi rụng, cỏ non cũng quăn mép khô cháy.
Tô Linh Hề hiếm khi có một ngày rảnh, đã gọi Trương Cẩn Chi, Lương Tiếu từ trước, lại thêm Kỷ Đàn cùng Khê Liễu vừa hay được nghỉ tới phủ ăn cơm, phủ Đế sư từ sáng sớm đã náo nhiệt. Trước kia Tô Linh Hề không thích một đám đông chen chúc cùng nhau, hiện giờ lại thấy rất không tệ. Thời gian càng sống càng ngắn, duyên phận giữa người với người dùng một chút liền ít một chút, có thể nói thêm vài câu cũng là chuyện hạnh phúc.
Phương Nguyên và Giang Tử Ngộ cũng tới, còn xách theo lễ vật.
Bốn năm thiếu niên cùng tuổi đi dạo quanh phủ Đế sư. Kỷ Đàn căn bản chưa tỉnh ngủ, vừa tới phủ đã mượn ghế nằm của Tô Linh Hề, kéo tay áo che mặt chuẩn bị ngủ bù, bị Khê Liễu cứng rắn kéo dậy, cùng nhau đi quanh phủ, vừa đi vừa dừng.
Cuối thu có không ít hoa quả chín, Giang Tử Ngộ phát hiện mấy cây lê trước. Trên cây treo những quả lê lớn đến khoa trương, to bằng mấy bàn tay cộng lại, rủ trên cành như những giọt nước khổng lồ sắp rơi xuống. Loại lê này không thể gọt vỏ ăn trực tiếp, hạt dùng làm thuốc, thịt quả dùng ủ rượu. Mọi người xem xong là thôi, chỉ có Phương Nguyên đi vòng quanh cây mấy lượt, hỏi: “Đây là lê?!”
Khê Liễu kỳ quái nhìn hắn một cái: “Lớn hơn chút thôi, nhưng đúng là lê.”
Phương Nguyên “oa” một tiếng.
Tới vườn rau, Khê Liễu thuần thục đeo một chiếc giỏ tre, cắt mấy cây rau diếp, củ cải, nhìn luống hẹ không quá um tùm, cuối cùng vẫn cắt một lượt, nói: “Tuy mọc không tốt lắm nhưng vị không tệ, hẹ xào không thôi cũng ngon lắm.”
Phương Nguyên lại “oa” một tiếng, nói: “Đây là hẹ?!”
“????”
Khê Liễu nghi hoặc nhìn hắn, Giang Tử Ngộ đã liếc mắt đi chỗ khác, bả vai giật giật nhịn cười. Lương Tiếu thật sự không muốn nhận người, cuối cùng vẫn kéo vị thiếu gia cao quý đang mang vẻ như vừa được mở mang tầm mắt tới, nói: “Từ nhỏ hắn bị nhốt trong nhà, ít hiểu biết, cứ mặc kệ hắn là được.”
Nàng lại hạ giọng nói với thiếu gia: “Ngươi nhìn là được, bớt nói vài câu.”
Phương Nguyên nhìn nàng chằm chằm hai cái, cực kỳ bất mãn tố cáo: “Lương Tiếu, nàng ghét bỏ ta.”
Gần đây thiếu gia thật sự chịu không ít khổ, bị người nhà mắng, ăn không ngon ngủ không yên, chất lượng cuộc sống tụt dốc nghiêm trọng, ca ca tỷ tỷ cũng gọi rồi, việc khoác áo tang thủ linh đường cũng làm rồi. Vì nếm chút ngọt ngào của tình yêu, có thể nói những vị chua cay đắng nửa đời trước chưa từng nếm đều nếm sạch.
Lương Tiếu hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện ấy, dưới ánh mắt kỳ quái của Khê Liễu cùng mấy người khác đành nhượng bộ, uể oải nói: “Không có. Ngươi cứ hỏi đi, có gì hỏi ta trước, ta nói cho ngươi.”
Lúc trở về cả nhóm thu hoạch đầy tay, ngay cả Kỷ Đàn cũng giúp xách một chiếc giỏ.
Tô Linh Hề đang pha trà cho mọi người, hơn mười chiếc chén xếp ngay ngắn trên khay, đáy chén có gừng đỏ giã vụn, lá trà, mè và đậu, nước sôi vừa rót vào, mè lập tức nổi đầy mặt chén, hương thơm tỏa khắp.
Nàng đang trò chuyện với Trương Cẩn Chi.
Không biết Đại thủ lĩnh tỉnh từ lúc nào, chẳng coi ai ra gì mà ôm Tô Linh Hề từ phía sau một cái, sau đó lười biếng dựa vào ghế nằm. Kiếm Khôi muốn có một chiếc đuôi cá mới, mấy ngày nay mặt dày bám theo sau hắn mè nheo, hắn vừa dậy, nó lập tức ngửi thấy mùi mà lao tới.
Diệp Trục Tự bị quấn đến phiền, nặn ra một sợi kiếm tuyến buộc ở gốc ngón tay, nói nó giành được thì sẽ đổi, thế là lúc mọi người đi tới liền thấy một con khôi lỗi cá nhỏ nửa vàng nửa bạc giơ hai vây đuổi theo Diệp Trục Tự vòng quanh, hết vòng này tới vòng khác.
Thư thanh điểu tới muộn đúng lúc ấy, một chiếc lông chim cùng phong thư đồng thời rơi vào tay Tô Linh Hề.
Mọi người sững ra, ngay sau đó tinh thần đều căng lên.
“Không sao. Tìm ta thôi.” Tô Linh Hề không lập tức mở ra. Thư thanh điểu tới vào lúc này, lại trước mặt nhiều người như vậy, nhất là Trương Cẩn Chi, nàng vẫn không bị ảnh hưởng, chẳng biểu lộ gì, chỉ về phía trà đã pha phía sau: “Có lạnh không? Nếm thử đi, giúp xua lạnh.”
Đám thiếu niên ngoan ngoãn nói cảm ơn, xếp hàng mỗi người nhận một chén.
Nàng không nói, Trương Cẩn Chi cũng thức thời không nhắc, chuyên tâm uống trà.
Giữa làn hơi trà trắng xóa, Tô Linh Hề lấy thư thanh điểu ra, mở phong thư rồi quét mắt đọc vài lượt. Nàng cố ý khống chế biểu cảm, lông mày không động, môi không mím, thần tiên tới cũng chẳng nhìn ra gì. Sóng gió ngập trời trong lòng chỉ một mình nàng nếm trải.
Đã có ý muốn trao đổi, Tô Linh Hề tự thấy lá thư gửi Môn của mình không hề quá khích, lời lẽ xem như ôn hòa, cùng lắm chỉ trình bày một phần sự thật, chỉ ra vài chỗ bản thân cảm thấy thật sự không thỏa đáng, cuối cùng đưa ra đề nghị, hy vọng nó có thể thừa nhận quyết sách sai lầm, trả lại danh dự cho Thập Nhị Vu. Nếu không, thật sự quá khiến người ta lạnh lòng.
Nói thật, sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, bất kể là người hay quỷ tới cũng phải nói một câu chuyện này không đúng.
Chỉ có loại người thật thà đến ngốc như Trương Cẩn Chi mới còn vắt óc tìm lý do giúp đối phương giải thích. Phải, hắn nói không sai, trước khi yêu họa được giải trừ, có lẽ chẳng ai có thể nói cách Môn lựa chọn bỏ bảy thành biên thùy để bảo vệ số đông là hoàn toàn sai. Nó đã nghĩ cách, đưa ra Liên Tinh Trận, xuất phát điểm của nó là tốt.
Nhưng cũng chỉ có xuất phát điểm là tốt.
Từng bước sau đó đều sai.
Không chịu thử đã muốn hy sinh tính mạng hàng triệu người chính là độc đoán và sai lầm. Bất kể người bị giam là ai, hoàng tử hay dân thường, tìm hai người vô tội làm dê thế tội để che giấu hành vi của mình, tô vẽ thái bình rồi còn dẫn dắt, lừa gạt chúng sinh, ngoài việc duy trì hình tượng Thiên đạo trên thần đàn của chính mình ra, không còn lý do hợp lý nào khác.
Dám làm lại không dám nhận, lạnh lùng tới mức ấy, cũng xứng gọi là Thiên đạo sao.
Thế nhưng cho dù thư nàng đã ôn hòa tới vậy, hồi âm Môn đưa ra vẫn lạnh băng, từ chối hoàn toàn, không chừa chút đường xoay chuyển. Trong thư nói rất rõ, từng chữ đều chói mắt: mọi dự đoán của Môn sẽ không sai, mọi chuyện nó làm đều vì nhân gian, vì thương sinh; Thập Nhị Vu cùng nàng cố chấp làm theo ý mình, cuối cùng sẽ hại tất cả mọi người.
Đọc lá thư ba lần, Tô Linh Hề đột nhiên cười một tiếng, chẳng ai biết nàng cười vì sao, chỉ thấy nàng kẹp tờ giấy mỏng đi tới trước lò lửa, giấy gặp lửa rất nhanh cháy từ phía dưới lên, tới khi lửa sắp liếm vào ngón tay, nàng khẽ hất, ném nó vào.
Không sao.
Không ai biết, ngày hôm sau khi gửi thư cho Môn, nàng đã hối hận.
Đáng lẽ không nên viết.
Một thứ đã mục nát tận gốc, bao nhiêu sinh mạng như vậy, hy sinh thảm thiết như thế cũng không lay chuyển được nó lấy nửa phần, còn mong mấy chữ ít ỏi trên giấy có thể nói thông được sao?
Mấy đôi mắt đều đang nhìn nàng, Tô Linh Hề chỉ coi như không biết, chớp mắt, nhìn Trương Cẩn Chi hỏi: “Rồi sao nữa, ngươi kể tiếp đi.”
Đám thiếu niên đều không nói, chỉ có Phương Nguyên hoàn toàn không hiểu bầu không khí kỳ lạ, hắn với Tô Linh Hề vốn không quá quen, trái lại nói chuyện đặc biệt gan dạ: “Rồi sao gì, Đế sư với Trương đại nhân đang nói chuyện gì thế?”
Mạch suy nghĩ của Trương Cẩn Chi bị kéo về chủ đề cũ. Thật ra nguyên nhân là Tô Linh Hề nhất thời nổi hứng, lúc pha trà đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói: “Suốt ngày nghe ngươi nhắc phu nhân nhà ngươi pha trà lợi hại thế nào, kể ta nghe câu chuyện của ngươi đi. Nếu không sau này có người hỏi, ta chẳng nói được mấy câu, trông như quen nhau hơn mười năm mà chẳng thân chút nào.”
“Đang nói về vườn trà trong nhà.” Trương Cẩn Chi hiếm khi lộ ra vẻ mặt khác ngoài ung dung ôn hòa: “Còn có chuyện cũ giữa ta và thê tử.”
Nhắc tới chuyện này, tất cả đều dựng tai, đồng loạt nhìn hắn, hiển nhiên vô cùng hứng thú với phần “rồi sao” kia.
Thật ra con người đều giống nhau, nói tới duyên phận với một người nào đó, luôn phải nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào.
Có lẽ là năm mười bốn tuổi.
Phu nhân của Trương Cẩn Chi họ Hàn, tên là tên láy, gọi Trà Trà. Duyên phận giữa Trương Cẩn Chi và Hàn Trà Trà bắt đầu từ phụ thân nàng. Đó là một lão thuật sĩ đã lui về sống trong vườn trà, trước khi chính thức vào thư viện, ông xem như nửa sư phụ của Trương Cẩn Chi.
Cho dù là tiên cảnh nhân gian như Phù Ngọc, vẫn có rất nhiều người sống khốn khó. Gia cảnh Trương Cẩn Chi không tốt, cha mẹ đều bệnh mất từ khi hắn còn rất nhỏ, phải hết chuyển tới nhà họ hàng này lại sang nhà họ hàng khác sống nhờ, công việc mỗi ngày làm mãi không hết, lấy đâu ra thời gian phát hiện thiên phú rồi một bước lên trời. Cảnh ấy chỉ có trong tưởng tượng.
Năm mười bốn tuổi, hắn bị họ hàng gói ghém đưa tới đỉnh núi trà ở thôn bên cạnh, gặp phụ thân Hàn Trà Trà.
Trước hắn, lão thuật sĩ đã từ chối mấy thiếu niên, nhìn thấy hắn trái lại mắt sáng lên, hỏi rất nhiều chuyện, cuối cùng mới nói với hắn: “Ta có một đứa con gái, là độc nữ dưới gối ta, tuy không có thiên phú tu luyện nhưng tính tình tốt, dung mạo cũng tốt, chỉ là sinh ra đã mắc bệnh về mắt, không nhìn thấy. Ta già rồi, trên người lại mang bệnh căn, chẳng biết còn sống được bao lâu, gần đây vẫn muốn kén rể cho con gái, lúc tới đây người nhà ngươi có nói chuyện này với ngươi chưa?”
Trương Cẩn Chi lắc đầu.
“Ngươi có muốn ở lại, làm quen với con gái ta không? Ngươi khá có tuệ căn, nếu hai đứa hợp nhau, ta sẽ tự mình dạy ngươi.”
Mười bốn tuổi, Trương Cẩn Chi nhận được chiếc bánh đầu tiên từ trên trời rơi xuống.
Cũng gặp Hàn Trà Trà.
Là một cô gái có khí chất dịu dàng trong trẻo, ngồi trên bờ ruộng giữa đồi trà, ánh mặt trời rơi xuống mí mắt, chiếu đôi mắt nàng thành màu nhạt. Biết có khách tới, tai nàng khẽ động, quay về phía này, rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, nụ cười e lệ lại đã nở trước.
Điều Trương Cẩn Chi để ý đầu tiên không phải nụ cười ấy, cũng không phải chiếc váy hoa trà nàng mặc hôm đó, mà là chóp tai khẽ động khi nghe thấy âm thanh. Tai người sao lại động được chứ? Lúc ấy hắn vô thức nghĩ, thật giống một con vật nhỏ nào đó, giống tinh linh trong núi.
Đúng như lão thuật sĩ nói, Hàn Trà Trà là một cô gái tốt bình thường, nàng thiện lương, mềm mại, nói chuyện với người lạ sẽ đỏ mặt, yêu việc chế trà, vụng về mà e thẹn. Nếu Trương Cẩn Chi cứ bình bình thường thường, hai người cùng trông coi núi trà cũng xem như viên mãn, nhưng trớ trêu thay, Trương Cẩn Chi lại một bước bay cao.
Thiên tài vốn là như vậy, chỉ cần cho một cơ hội là có thể thuận gió mà bay lên.
Khi ấy Trương Cẩn Chi và Hàn Trà Trà đã thành thân dưới sự sắp xếp của lão thuật sĩ. Năm thứ hai sau thành hôn, lão thuật sĩ bệnh nặng, bắt Trương Cẩn Chi lập lời thề, bất kể tình huống nào cũng không được ruồng bỏ, không được phụ bạc. Trương Cẩn Chi lập thề, lão thuật sĩ mới yên lòng nhắm mắt.
Cùng năm ấy Trương Cẩn Chi vào thư viện tu luyện, thiên phú Phù Kê Thuật đáng sợ dần lộ ra, tốc độ tiến bộ kinh người, dần nổi danh, một đường đi tới vị trí Thập Nhị Vu, cả Phù Ngọc lẫn nhân gian không ai không biết. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, thử thách lòng người. Hắn từng gặp rất nhiều cô gái, sư tỷ sư muội đồng môn, người thừa kế ưu tú của thế gia, thiên tài thiếu nữ của gia tộc ẩn thế, Thánh nữ nổi danh vì dung mạo, không thiếu người có ý với hắn, nhưng Trương Cẩn Chi đã thành thân từ lâu.
Hắn nhớ mình từng hứa gì.
Hàn Trà Trà vẫn trông coi núi trà, có lẽ cũng cảm thấy trong mắt thế tục hai người không xứng đôi, rất ít khi cùng hắn ra ngoài, bạn bè tụ họp, ăn cơm, luận đạo, nàng đều chỉ lắc đầu từ chối, ngày qua ngày chìm trong núi trà, cả người đều mang hương vị tươi mát của núi rừng.
Trương Cẩn Chi cũng đã quen trở về nhà.
Tính kỹ lại, bọn họ là một mối hôn nhân hoàn toàn do người khác tác hợp, chẳng có nhiều tiếng nói chung; ngọt ngào của vợ chồng mới cưới, như keo như sơn dường như cũng chẳng trải qua bao nhiêu. Thời gian trái lại trôi rất nhanh, chớp mắt hết năm này tới năm khác, thành thân đã mấy chục năm.
Năm được chọn làm Thập Nhị Vu, có một ngày Hàn Trà Trà đột nhiên nói với Trương Cẩn Chi: “Chàng không vui thì có thể rời đi, chúng ta có thể hòa ly. Cha chỉ mong ta sống tốt, hiện giờ ta đã có thể tự bảo vệ mình rất tốt rồi, người sẽ yên tâm.”
Ngươi xem, bất kỳ ai cũng biết Trương Cẩn Chi ở bên nàng vì trách nhiệm, vì lời hứa, có lẽ còn vì tình thân lớn lên cùng nhau, chỉ riêng không thể là tình yêu.
Chuyện này rất bình thường.
Bởi trong một thời gian rất dài, chính Trương Cẩn Chi cũng nghĩ như vậy.
Ngày ấy Trương Cẩn Chi im lặng thật lâu, cởi ngoại sam, kéo tay nàng rồi dịu giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại nói vậy? Có phải ai nói gì với nàng không? Nàng nói cho ta biết được không?”
Hàn Trà Trà lắc đầu, tai lại khẽ động, nhưng vẫn không quên đưa ra yêu cầu: “Núi trà phải để lại cho ta. Đó là cha cho ta.”
Vẫn chẳng quên trà của nàng.
Hàn Trà Trà ngày thường ít nói, lòng rộng chẳng so đo, còn Trương Cẩn Chi lại là người chu toàn đến cực điểm, tính tình tốt đến mức đáng sợ, hai người chưa từng cãi nhau, có chuyện gì hắn cũng thích nói rõ nói thẳng, không để hiểu lầm khiến người ta khó chịu trong lòng. Vì vậy đêm ấy hắn ôm nàng, nói: “Sau khi được chọn làm Thập Nhị Vu, bên ngoài sẽ có vài người cố ý làm chuyện, nhưng ta với người ngoài không có quan hệ gì, ta chưa từng lừa nàng, đúng không? Chuyện này là ta sơ suất, gần đây quá bận, cho ta chút thời gian, để ta đi tra xem, sau này sẽ không còn những tin như vậy truyền tới nhà nữa, được không?”
“Núi trà là của nàng.”
“Chúng ta cũng không hòa ly. Trà Trà, chúng ta thành thân rất nhiều năm rồi.”
Nói xong, Trương Cẩn Chi còn bật cười, dường như chính hắn cũng không ngờ đã lâu tới vậy.
Ngày tháng là gì.
Hai người, ba bữa, bốn mùa.
Thần điện, núi trà và nhà.
Trương Cẩn Chi vẫn cho rằng mình là người hạnh phúc, mà người đang ở trong hạnh phúc thì thường không nhận ra. Sau khi ra ngoài, hắn mới chậm chạp ý thức được, thứ hắn tưởng là tình cảm huynh muội, trách nhiệm, lời hứa buộc phải giữ, đều không phải lý do thật sự.
Hắn rung động sâu sắc với Hàn Trà Trà.
Người chậm rãi, ngay cả rung động cũng chậm rãi.
Chỉ là số mệnh trêu người, chẳng nói đạo lý.
Chỉ là khi ấy,
khi ấy chỉ coi mọi chuyện là bình thường.
Cho dù trong lòng có ngàn lời vạn chữ, đối diện đám tiểu bối với đôi mắt sáng rực, ngọn lửa hóng chuyện cháy hừng hực, Trương Cẩn Chi còn mặt mũi nào kể gì? Hắn mỉm cười uống trà, cuối cùng chỉ nói: “Trà do phu nhân ta pha rất ngon, có cơ hội các ngươi nếm thử, chắc chắn sẽ nhớ mãi.”
Buổi trưa mọi người ăn thịt nhúng, hạt dẻ vừa đập được làm bánh hạt dẻ, còn chừa một phần bóc vỏ rang trong nồi, đợi ăn xong làm đồ ăn vặt. Ăn được nửa bữa, Diệp Trục Tự nhận được một thông báo, cùng nhận được còn có Lương Tiếu, Phương Nguyên, Giang Tử Ngộ, mấy “nội ứng” của Phù Ngọc. Mở Mộc Minh ra xem, ai nấy đều nhìn Diệp Trục Tự, thần sắc thấp thỏm.
Đúng lúc ấy, Diệp Trục Tự một tay mở Mộc Minh, tùy ý liếc một cái, gắp miếng thịt cuối cùng chất vào bát Tô Linh Hề, nhướng mày: “Nàng mắng Môn?”
Tô Linh Hề ngẩng đầu: “Ta không có!” Nhưng biết trước thế này nàng nên mắng mới phải.
Diệp Trục Tự bật cười khẩy, cảm thấy rất thú vị: “Nó thẹn quá hóa giận rồi.”
“Nó làm gì?”
“Ừm.” Diệp Trục Tự hơi nghiêng đầu, thờ ơ đọc thông báo trên Mộc Minh: “Tạm thời bãi miễn chức Tổng chỉ huy sứ của Diệp Trục Tự, để tự kiểm điểm.”
“Ta đây xem như…… bị giận cá chém thớt à?”
“Có lẽ vậy.” Tô Linh Hề khách quan đáp, rồi cau mày: “Bãi thì bãi, Tổng chỉ huy vốn cũng chẳng phải chức tốt lành gì, vừa hay trời lạnh rồi, thân thể chàng cũng không khỏe, nhân khoảng thời gian này ở phủ dưỡng cho tử tế, ăn nhiều thêm chút, ngày mai ta gọi y sư tới khám lại cho chàng.”
Hiện giờ ngoài chiến trường tiền tuyến, điều Tô Linh Hề quan tâm nhất không gì khác ngoài tình trạng của Diệp Trục Tự. Đừng nhìn bây giờ hắn vẫn ổn, nói được cười được, lúc phát tác lại càng lúc càng dọa người. Có khi đột nhiên mồ hôi đầy đầu, ban đêm tim đập loạn không ngừng, ho còn ho ra máu, khiến tim nàng khi cao khi thấp, đập thình thịch hỗn loạn. Trớ trêu là bản thân hắn giống như đã nhận mệnh, hoàn toàn không coi trọng, thói quen sinh hoạt tệ đến mức khiến người ta nổi giận.
Thật sự hận không thể bọc người lại nâng trong lòng bàn tay.
“Đúng lúc nhân gian đang cần người, nhân lúc ta vẫn còn sức, ta muốn giúp nàng nhiều thêm chút.” Diệp Trục Tự cười nói: “Cơ thể ta thế này, dưỡng thêm cũng vậy thôi, chẳng kéo dài được mấy ngày. Khám hay không cũng như nhau.”
Tô Linh Hề mím môi.
Ừm. Lời này nói ra thật không đúng lúc.
Diệp Trục Tự là một kẻ quái gở hoàn toàn. Trải nghiệm bị bỏ lại hơn mười năm khiến tính tình hắn càng vặn vẹo. Tô Linh Hề càng quan tâm hắn, hắn càng thích nói những lời đâm đau tim nàng, giống như đang nói: nàng quan tâm nhân gian tới vậy, lựa chọn bỏ ta lại, vậy hiện giờ ta kéo cơ thể này cùng nàng dốc sức, vì sao nàng lại không vui? Từ đó hắn đạt được một thứ khoái cảm kín đáo nhưng lại mang theo đau nhói. Nhưng mặt khác hắn quả thật yêu Tô Linh Hề tới sống chết, yêu một người đến tận cùng thì bản năng sẽ để ý nàng vui hay buồn, tâm trạng tốt xấu, thậm chí ăn được bao nhiêu cơm.
Hai loại cảm xúc xé rách lẫn nhau trong đầu hắn, không ai chịu ai.
Thấy Tô Linh Hề đặt đũa xuống, hắn lập tức biết điều dỗ người, cười khẽ: “Được rồi, ta sai. Ta không nói nữa.”
Trương Cẩn Chi mấy lần nhìn Diệp Trục Tự muốn nói lại thôi.
Là kiểu rất muốn hỏi vài câu, nhưng lại thấy bất lực vì chẳng thể xen tay vào.
Trời biết.
Sao Đại thủ lĩnh lại có tính tình dữ dội, quyết liệt tới vậy.
Thật sự không còn cách nào, Trương Cẩn Chi chỉ đành âm thầm bói thêm, xem một đường chuyển cơ kia rốt cuộc có chuẩn không.
Tính xong, thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng.
Nhanh hơn hắn tưởng.
—
Ngày hai mươi lăm tháng Mười Một, Tô Linh Hề như thường lệ tới Trấn Yêu Ty làm việc, tới Nam viện thì bước chân dừng lại.
Bầu không khí Nam viện nặng nề đau thương, chen đầy người. Kỷ Đàn cùng Lý Hành Lộ lần lượt dẫn đội thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, một ở phía nam, một ở phía bắc, đánh suốt hai ngày một đêm, hôm nay trước sau trở về báo cáo.
Diệp Trục Tự cũng ở đó. Hắn không nhuộm tóc nữa, hiện giờ đã trắng hoàn toàn. Trước đó hắn ra ngoài thành tiếp ứng hai đội trở về kinh, người cắt đứt đám yêu tà truy kích chính là hắn.
Tuy không ai nói rõ, nhưng hiện giờ mọi người đều biết chuyện Tô Linh Hề khôi phục chắc chắn có liên quan tới hắn.
Cùng trở về với bọn họ là những đội viên mệt mỏi cùng những cáng phủ vải trắng.
Trận này thương vong thảm trọng.
Dương Nhưỡng Âm vẫn nôn nóng chờ trong Ty, lúc này chạy tới, chẳng quan tâm gì nữa, lần lượt vén khăn trắng che người chết, vén được hai cái đã bị Kỷ Đàn quát ngăn lại. Nàng hít sâu, ép mình bình tĩnh, nhìn gương mặt cứng đờ tái xám còn đọng nước mưa của sư tỷ, môi mấp máy: “Sư tỷ…… sư tỷ, sư huynh đâu? Sư huynh……”
“Ở trong lầu.” Kỷ Đàn nhìn mặt đao trắng như tuyết, lưỡi đao theo nàng hơn mười năm lại cuộn mép, trên đó xếp hai ba chỗ mẻ, giọng nàng chẳng có thay đổi gì, như thể lòng cũng rất bình tĩnh: “Sư huynh hy sinh rồi.”
Ầm!
Chớp lóe ngang trời, mặt Dương Nhưỡng Âm còn trắng hơn chớp.
Hóa ra cái chết lại gần tới vậy.
Chỉ một câu nhẹ tênh đã có thể cướp đi người thân đồng hành hơn mười năm, ràng buộc đã khắc sâu vào xương máu của bọn họ.
Tô Linh Hề cũng nghe thấy, trong đầu hiện lên bóng dáng một thanh niên.
Cao Sở chết rồi.
Dù gần đây nàng đã nghe quá nhiều tin chết, tên quen hay không quen, rời Trấn Yêu Ty rồi lại được khiêng về Trấn Yêu Ty, nhưng mỗi lần nghe thấy, tim vẫn không hiểu sao co thắt lại.
Im lặng hồi lâu, Lý Hành Lộ nhìn Kỷ Đàn, giọng cũng bị đè nén: “Người của chúng ta thì sao, còn lại bao nhiêu?”
“Chết tám người.” Nước trên má Kỷ Đàn tụ lại dưới cằm, từng giọt lăn vào cổ áo, cuối cùng trong giọng nàng xuất hiện một vết nứt nhỏ: “Cũng đều ở trong lầu.”
Lý Hành Lộ nhắm mắt, hai hàng mi đã ướt hoàn toàn, dính vào nhau, im lặng một lát rồi xoay người đi về tòa lầu nhỏ mới xây của Trấn Yêu Ty.
Trong lầu là hầm băng.
Dùng để cất những thi thể không còn nguyên vẹn.
Dương Nhưỡng Âm cũng vào lầu, Kỷ Đàn không động, tê dại báo cáo tình hình với Tô Linh Hề. Tô Linh Hề cho những người khác lui, đợi nàng nói xong, lấy khăn tay lau sạch nước trên mặt nàng, rồi chậm rãi ôm nàng một cái, nói: “Ta biết rồi. Báo cáo kết thúc rồi, Kỷ Đàn, ngươi đã trở về Trấn Yêu Ty.”
Nàng nói: “Ngươi đã cố hết sức.”
Nói xong Tô Linh Hề liền im lặng. Hóa ra người nói câu này, trong lòng cũng bất lực chẳng biết làm sao, không ít hơn người được an ủi.
Giọng Kỷ Đàn nhẫn nhịn, nghiêng mặt vùi vào vai nàng, hàm răng run lên: “Sư huynh ở lại để yểm hộ bọn ta, đại nhân, là ta không chọn được cách phá cục thích hợp.”
Tô Linh Hề vỗ lưng nàng, nói: “Không trách ngươi, ta đã xem phân tích chiến trận, tình huống khi ấy ngươi làm không sai.”
“Ngươi cùng Nhưỡng Âm nghỉ mấy ngày đi, điều chỉnh trạng thái.”
Kỷ Đàn lắc đầu, rời khỏi lòng nàng: “Một đêm. Đại nhân, một đêm là đủ. Ngày mai trở lại Ty, ta sẽ vực dậy tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất tiếp tục chiến đấu.”
“Được không?”
Kỷ Đàn gật đầu, dùng ngón tay miết lưỡi đao, khiến nó sắc bén trở lại: “Sửa xong đao của ta, là có thể tiếp tục giết yêu tà.”
Tô Linh Hề xoa đầu nàng.
Dương Nhưỡng Âm lúc này cũng đi ra. Nàng đã nhìn Cao Sở, mắt đỏ hoe nhưng vẻ mặt rõ ràng kiên nghị hơn rất nhiều. Thiếu niên trải qua sinh tử sẽ lớn lên cực nhanh, nàng đã nhận ra mình là Chánh sứ của Trấn Yêu Ty, trong Ty ngoài Tô Linh Hề, mọi người nhìn vào chính là nàng. Nàng là trụ cột của vô số người, là người đứng đầu tam đại tông.
Trong tay nàng siết chặt hai lá thư, là Cao Sở viết trước lúc xuất phát, vừa rồi Khê Liễu đã rút ra giao cho nàng. Một lá cho các sư muội, một lá cho sư tôn.
Trước khi hai tỷ muội đưa sư huynh trở về, Dương Nhưỡng Âm nói với Tô Linh Hề: “Đại nhân, sư tôn bảo ta chuyển lời với ngài, hộ tông thần thú hai ngày trước đã tỉnh, sau đó lập tức rời tông môn, nói muốn tìm đại nhân thực hiện giao dịch năm xưa. Nó mang theo thứ vô cùng quan trọng với ngài tới kinh, tính thời gian, muộn nhất ngày kia sẽ đến.”
Hai người tâm trí không yên, trạng thái cũng chẳng ổn. Nếu không, Tô Linh Hề thật sự muốn hỏi một câu: nàng và hộ tông thần thú của Vấn Tình Tông đã làm giao dịch gì, trên người nó lại có thứ gì vô cùng quan trọng với nàng? Vì sao nàng hoàn toàn không có ấn tượng.
Đêm hai mươi sáu tháng Mười Một, hậu quả của việc Diệp Trục Tự ra tay tiếp ứng Kỷ Đàn cùng Lý Hành Lộ trở về kinh, sử dụng bản mệnh kiếm thuật, bắt đầu phát tác.
Hắn sốt cao, trong một đêm nôn ra máu ba lần, ngũ giác hoàn toàn biến mất hơn một canh giờ. Tô Linh Hề thất thần quỳ ngồi bên mép giường, ấn mạch hắn, thỉnh thoảng còn phải phân tâm xử lý tin khẩn truyền tới trên phù triện, nỗi hoảng sợ mất đi hắn cứ quanh quẩn không tan.
Nói thật.
Nàng hơi sợ.
Mãi tới nửa đêm sau tình trạng của hắn mới dưới sự giúp đỡ của Điểm Hương Thuật dần ổn định, miễn cưỡng ngủ được. Tô Linh Hề lúc này mới dám rời đi một lát, chuyển sang phòng tắm rửa sạch người, tắm xong mặc y phục chỉnh tề, ba đạo phù triện đỏ trên cổ tay đồng loạt sáng lên. Nàng giật một đạo xuống, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng nổ giao chiến cùng một giọng đang gân cổ gào khóc:
“Hu hu hu! Tô Linh Hề ngươi đang làm gì vậy, ngươi muốn ta chết sao?! Mau tới cầu Phúc Nguyên ngoại ô kinh thành đón ta, ngươi không cần báu vật tim gan mạng sống của ngươi nữa à! Bây giờ hai phe đều đang bắt ta a a a a a!”
Ít nhất trong hai nhịp thở, Tô Linh Hề còn đang suy nghĩ đầu bên kia là thứ gì.
“Làm xong giao dịch lần này, hai ta không ai nợ ai nữa!”
Ồ.
Là hộ tông thú của Vấn Tình Tông.
Nói là thú, thật ra nó giống Kiếm Khôi hơn, là sản vật do cổ ngữ cường đại của tam đại tông thời cổ trải qua năm tháng dài lâu sinh ra linh trí, mỗi con có công dụng riêng. Nếu nàng nhớ không nhầm, sức mạnh cổ ngữ của con hộ tông thú Vấn Tình Tông là phong tồn.
Cơ thể nó là một không gian kín, có thể bảo quản một số thứ an toàn, lâu dài.
Vì vậy nàng từng vào một lúc nào đó làm giao dịch với con hộ tông thú này, mà bản thân lại chẳng có chút ấn tượng nào.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Linh Hề bỗng hiện ra một suy đoán hoang đường, suy đoán ấy khiến nhịp thở nàng chậm mất một nhịp. Tới khi hoàn hồn, nàng đã buộc xong đai áo, nói: “Cầu Phúc Nguyên đúng không, ở yên đó đừng động. Ta tới ngay.”
Nói rồi định bước khỏi phòng tắm, vừa nâng chân liền nhận ra gì đó, ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người cao gầy đang dựa nghiêng bên cửa, xem ra không biết đã nghe bao lâu. Hắn ho khẽ, trên mặt còn đỏ vì sốt, thong thả nhìn sang, giọng thấp nhẹ: “Ta có thể đi cùng không?”
“Hai lần rồi. Ta thật sự cũng rất muốn biết báu vật tim gan mạng sống của nàng rốt cuộc là thứ gì.”
Tô Linh Hề nói: “Thân thể chàng mới khá hơn chút.”
Diệp Trục Tự cười, trực tiếp cắt ngang lời nàng: “Không đi, ta chết cũng không yên lòng.”
Tô Linh Hề tiến lên khép kín y phục cho hắn, lại khoác thêm ngoại sam, thắp hai nén hương lướt quanh người hắn, nghiến răng nói: “Đi cùng thì đi cùng, chàng có thể đừng nói chữ ấy nữa không, ta chẳng thích chút nào.”
Khoảnh khắc tiếp theo, Điểm Hương Thuật đưa hai người tới cầu Phúc Nguyên.
Quả nhiên có hai phe đang đánh thành một đoàn.
Một phe yêu tà, một phe đội ngũ Trấn Yêu Ty, ngươi đuổi ta, ta đuổi ngươi, tranh nhau bắt một thứ không chịu buông, còn thứ ở chính giữa cuộc truy đuổi là một…… con sư tử đá?
Nhìn kiểu gì cũng giống hệt hai con sư tử đá trước cổng phủ Đế sư, từ hình dáng, kích thước, màu sắc đến thần thái đều giống một cách kỳ lạ, bảo một trong hai con kia thành tinh, Tô Linh Hề cũng chẳng thể không tin.
Nó ôm đầu chạy loạn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Linh Hề, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng kinh người, buông chân chạy thẳng về phía nàng, bốn chân quay nhanh như thành tám chân, miệng gào ầm ĩ, giọng lại vang như chuông lớn, truyền khắp bầu trời đêm: “Tô Linh Hề ngươi làm người đi! Đã nói không hề nguy hiểm, chỉ bảo ta cất mấy năm thôi mà? Ngươi mở to mắt nhìn xem đây gọi là không nguy hiểm à? Ngươi tới muộn thêm hai khắc nữa thì chờ nhặt xác ta với báu vật tim gan của ngươi đi!”
Tô Linh Hề thắp hương bắt đầu quét sạch chiến trường.
Bên cạnh có một đạo kiếm quang sáng rực còn nhanh hơn, sắc lạnh hơn, quét ngang như gió thu cuốn lá rụng. Diệp Trục Tự đã không chờ nổi muốn biết rốt cuộc thứ gì khiến Tô Linh Hề canh cánh trong lòng tới vậy.
Sư tử đá suýt bị chém mất mũi, ngoặt một vòng rồi tiếp tục gào ầm trời, chạy về phía nàng, cực lớn tiếng tố cáo: “Thời gian chúng ta hẹn đã tới ngươi có biết không, rốt cuộc ai nhờ ai làm việc, không thể tự giác tới tìm ta à? Ta đúng là ma xui quỷ khiến mới bị ngươi lừa làm giao dịch này!”
Nó há to miệng nhả ra một viên châu tròn sáng trong, bi phẫn nói: “Cho ngươi! Thứ quan trọng nhất của ngươi, viên châu gì của ngươi! Diệp Trục Tự gì của ngươi!”
Là một viên ký ức châu.
Là…… ký ức châu của nàng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tô Linh Hề đông cứng, cổ họng khô khốc, mờ mịt khẽ động.
Cùng lúc đó, Diệp Trục Tự đột nhiên ngẩng mắt, hai con ngươi đen thẳm co lại run lên, bàn tay đang nắm Kinh Diệt nhất thời nổi gân xanh.
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.