Chương 9: Trêu trẻ con
Trước khi ra khỏi cửa hôm nay, Vương Tiện cũng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này.
Có lẽ tuổi tác đã lớn, tâm lực không còn được như trước nữa.
Bệ hạ kiêng dè Vương gia, những năm qua không ngừng chiêu tập lưu dân làm binh, người đề phòng chính là Đại tướng quân Vương Trọng.
Cuộc đấu tranh giữa Đại tướng quân và triều đình ngày càng gay gắt, Vương Tiện vốn quen sống nhàn tản, không muốn dính vào những cuộc tranh đấu này. Triều đình ba phen bốn lượt mời ông ra làm quan, Vương Tiện lại chẳng mấy muốn đi.
Con người ông vốn rất hờ hững với quyền lực, trước đây đã không muốn đi, hiện giờ càng không muốn đi.
Vào triều làm cái bia cho người ta ngắm bắn để làm gì? Mấy năm nay Bệ hạ vẫn luôn cắt giảm thế lực của Vương gia trong ngoài triều đình, gọi ông tới làm quan chẳng qua chỉ là muốn tuyên bố với người Vương gia rằng: Nhìn xem, trẫm vẫn rất coi trọng Vương gia đấy thôi.
Còn ban chức quan gì, lớn hay nhỏ, thì quyền quyết định vẫn bị Bệ hạ nắm chặt trong tay.
Vương Tiện có một người con trai tên Vương Đạo Dung, nhũ danh Phượng Nô, là đứa con ông sinh được khi mới mười ba tuổi, tuổi tác cha con chênh lệch không lớn.
Đứa con chẳng ra gì Phượng Nô của ông từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp.
Bệ hạ thấy con cháu Vương thị người nào người nấy đều tuấn tú mà nhìn đến thèm mắt, vô cùng yêu thích chàng. Từng vuốt đầu chàng hỏi sau này lớn lên có nguyện giống Tư không phò tá Bệ hạ, tới Đông cung phò tá Thái tử ca ca hay không?
Lời lúc ấy nói nghe rất hay, đợi Vương Đạo Dung đến tuổi nhập sĩ, lại tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện cũ năm xưa, chỉ ban cho một chức quan nhỏ ở Tư Linh Giám.
May mà Vương Đạo Dung đã sớm đoán được điều này. Từ khi Bệ hạ lựa chọn bộ máy Đông cung và đại thần phụ chính cho Thái tử, gạt Tư không Vương Hoằng ra ngoài, ít nhiều chàng đã nhận ra đây là dấu hiệu muốn đối phó Vương gia, bởi vậy cũng chẳng oán trách, ngoan ngoãn nhận lấy.
Con đường làm quan của con trai không thuận lợi, Vương Tiện ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Tính nết con trai mình thế nào, chẳng ai hiểu rõ hơn Vương Tiện.
Phượng Nô nhà ông nhìn thì lạnh nhạt, nhưng tính tình thật sự chẳng chịu thua người, ham muốn quyền lực lại vô cùng mãnh liệt, điểm này cũng chẳng biết giống ai. Người vợ kết tóc mất sớm của ông cũng đâu phải tính tình như vậy?
May mà Vương Đạo Dung theo Hứa tiên ông tu đạo nhiều năm, rất biết nhẫn nại, tình thế trong triều hiện giờ cũng nhìn thấu rõ ràng.
Vương Tiện muốn thăm dò trước thái độ của Tư không Vương Hoằng đối với khả năng Đại tướng quân khởi sự. Thái độ của Tư không có phần mập mờ, Vương Tiện cũng không nắm chắc.
Vương Tiện từng cùng Vương Đạo Dung phân tích, hai cha con từ tận đáy lòng đều cảm thấy Bệ hạ chưa chắc có thể thành công.
Bệ hạ muốn kiềm chế thế gia, củng cố hoàng quyền, vốn đã làm tổn hại lợi ích của các nhà, những đại tộc trên dưới triều dã đều không muốn đứng về phía Bệ hạ.
Đại tướng quân nguyện làm kẻ đứng mũi chịu sào, thay mọi người chống lại những biện pháp của Bệ hạ những năm qua, chỉ cần ông ta đừng làm quá đáng, mọi người chung quy vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở.
Nhưng phong vân triều đình biến hóa khôn lường, sao có thể nói rõ được?
Dù sao đây cũng là đại sự chỉ cần sơ sẩy một chút là tru di cửu tộc, máu chảy thành sông.
Mấy ngày nay trong lòng Vương Tiện rối bời. Bạn tốt mời ông tới bờ sông uống rượu. Vốn dĩ Vương Tiện không muốn đi, nhưng cứ buồn bực ở nhà mãi cũng chẳng phải chuyện hay, thôi thì đi vậy, coi như thư giãn tâm tình.
Nào ngờ nhà dột lại gặp mưa đêm. Trên đường trở về thì lạc đường, chủ tớ hai người vòng tới vòng lui, ngược lại càng đi càng mơ hồ.
Khi gặp mấy con thủy quỷ kia, Vương Tiện thật ra không quá lo lắng, Phượng Nô từng tu đạo, đã để lại cho ông một đạo chú thuật có thể giữ mạng.
Bản thân ông cũng hơi thông kiếm thuật, dựa vào pháp chú gia trì, muốn quần thảo với mấy con thủy quỷ này trong chốc lát hẳn không thành vấn đề.
Không ngờ giữa đường lại xông ra một cô nương.
Một cô nương trẻ tuổi, giết quỷ chẳng khác gì chém dưa thái rau, khiến Vương Tiện nhìn mà sửng sốt hết lần này tới lần khác.
Vương Tiện ngây ra hồi lâu, mãi đến khi cô nương kia đi nhặt đèn lồng mới nhớ phải gọi A Điệm tới giúp, lại vội nở nụ cười, hành lễ cảm tạ: “Đa tạ nương tử trượng nghĩa ra tay…”
Ánh đèn lay động, soi rõ khuôn mặt cô nương, đôi mắt Vương Tiện lập tức sáng rực như sao.
Đây không chỉ là một cô nương anh khí hiên ngang, mà còn là một cô nương có dung mạo rất đẹp, không phải kiểu tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhưng mày mắt phân minh. Gương mặt vô cùng thanh sạch, mang vẻ thanh tú trong trẻo, như làn nước thu dịu dàng, cho người ta cảm giác sạch sẽ sáng trong, không nhiễm bụi trần.
“Chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới.” Mộ Triều Du đáp. Nàng không quen những tình huống người khác cảm tạ mình như thế này, luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn nhìn cỗ xe ngựa mắc trong bùn: “Xe của các vị…”
Vương Tiện cũng nhìn theo: “Ừm… để ta.”
Nghe vậy, Mộ Triều Du hơi kinh ngạc nhìn vị sĩ nhân trẻ tuổi này một cái.
Ban đầu nàng còn tưởng câu “để ta” chẳng qua là sai tiểu đồng tiến lên làm thay mình, không ngờ người này thật sự vén tay áo, ngồi xổm xuống.
Vương Tiện làm việc trước nay không dây dưa, bảo A Điệm đi quanh đó tìm chút cỏ khô gì đó lót dưới bánh xe.
Mộ Triều Du cảm thấy mình chỉ đứng một bên nhìn cũng không hay, dứt khoát xắn tay áo lên giúp.
Vương Tiện vừa quay đầu đã nhìn thấy cô nương kia xắn tay áo lên quá nửa, để lộ cẳng tay trắng nõn trơn bóng, đầu óc “ong” một tiếng, nhất thời như ngừng hoạt động.
Thái độ của Mộ Triều Du thật sự quá tự nhiên.
Vương Tiện vốn cũng chẳng phải hạng người câu nệ lễ giáo, nghĩ một lúc, để tránh ngượng ngùng đành coi như mình không nhìn thấy.
Bánh xe lún sâu trong bùn không dễ đẩy, Vương Tiện biết cưỡi ngựa bắn cung, liền đi điều khiển ngựa. Mộ Triều Du nghĩ đã làm người tốt thì làm đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, bèn chủ động giúp tiểu đồng cùng đẩy xe.
Ba người đồng tâm hợp lực, tốn rất nhiều sức mới đẩy được xe ngựa ra khỏi vũng bùn.
Sáu mắt nhìn nhau, cả ba người đều như vừa lăn một vòng trong bùn rồi bò ra.
Mộ Triều Du nhìn vị sĩ nhân kia, áo rộng tay dài dính đầy bùn vàng, ngay cả khuôn mặt trắng nõn cũng lấm tấm bùn.
Vương Tiện khẽ cười, hoàn toàn không để bụng, giơ tay áo lau đi, đôi mắt đào hoa cong cong sáng như sao trời, rực rỡ sáng ngời.
Ông thở dài một hơi, mở lời trước: “Tuổi lớn rồi, không còn dùng được nữa.”
Vị sĩ nhân này rõ ràng chỉ ngoài ba mươi, trong mắt người hiện đại như Mộ Triều Du dù thế nào cũng chẳng thể gọi là già, nàng không khỏi nghi hoặc: “Lang quân đang độ tráng niên, phong hoa chính thịnh, sao lại có cảm giác mỹ nhân xế chiều như vậy?”
Vương Tiện nghe ra nàng đang khen mình đẹp, không khỏi bật cười.
Nàng nói thật mà. Trong lòng Mộ Triều Du âm thầm chê, đặt ở giới giải trí hiện đại, nam minh tinh ngoài ba mươi trong mắt fan vẫn còn là “em bé” đấy.
Vương Tiện: “Thôi, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay may mắn được nương tử trượng nghĩa giúp đỡ, vẫn chưa biết họ tên ân công.”
“Tại hạ Lang Gia Vương thị, Vương…” Vương Tiện biết mình trong giới sĩ tộc cũng có chút thanh danh, nhưng bản thân lại chẳng ham truy danh trục lợi. Nghĩ cô nương này ăn nói khá văn nhã, có lẽ cũng từng nghe qua tên tuổi mình.
Đêm nay trăng đẹp như vậy, hà tất phải khiến vầng trăng này mất đi thú vị.
Lời tới bên môi, ông liền đổi giọng: “Tại hạ Lang Gia Vương Chân.”
Cũng không hẳn là nói dối, tên tự của ông là Thái Chân, tự xưng Vương Chân cũng chẳng có gì không được.
Mộ Triều Du sửng sốt.
… Lang Gia Vương thị? Chẳng phải cùng một tộc với Vương Đạo Dung sao?
Kiến Khang quý nhân tụ tập, một tấm biển rơi xuống cũng có thể đập trúng thế gia tử đệ, mà Lang Gia Vương thị những năm qua lại đang quyền thế ngút trời, vô cùng hiển hách.
Ngoài bất ngờ ra, nàng cũng không quá kinh ngạc.
Ban đầu nàng định hỏi Vương Tiện có biết Vương Đạo Dung hay không, nghĩ lại cảm thấy hà tất sinh thêm chuyện, bèn thuận miệng nói: “Ta họ Mộ.”
Vương Tiện mỉm cười: “Cô nương cứu ta, thật sự không biết nên cảm tạ thế nào.”
“Hôm nay tại hạ ra ngoài là tới chỗ hẹn của bạn tốt, bên người chỉ mang theo một tiểu đồng vô dụng. Cũng chẳng có gì có thể tạ nương tử, chỉ còn mấy vò rượu ngon trong xe.”
“Đêm nay trăng đẹp, tại hạ lại may mắn thoát chết trong gang tấc, thân tâm khoan khoái, đúng là lúc thích hợp uống rượu, không biết nương tử có nguyện nể mặt, cùng ta uống vài chén hay không?”
Người này nói chuyện ôn hòa trong trẻo, lại không hề làm cao, khiến người ta bất giác sinh lòng hảo cảm. Mặt ông lấm lem, cả người đều dính bùn, càng giống một con mèo hoa vô cùng thân thiện.
Ban đầu Mộ Triều Du muốn đi, nhưng vừa bận rộn một trận, miệng khô lưỡi khát, nghe ông nói có rượu, không khỏi thèm đến ứa nước miếng, do dự nửa giây rồi vẫn gật đầu.
A Điệm vô cùng lanh lợi: “Ta đi lấy rượu.”
Vương Tiện lấy rượu ra, vỗ mở lớp bùn phong kín miệng vò, một mùi rượu thơm nồng lập tức lan tỏa, thật lâu không tan.
Mộ Triều Du vừa ngửi mùi đã biết đây là rượu ngon, rượu cổ đại nồng độ cồn thấp, loại có hương thơm như vậy rất hiếm thấy.
Vương Tiện cười rót cho nàng một chén: “Là rượu Linh, có lẽ nương tử cũng từng nghe nói.”
Mộ Triều Du nói một tiếng cảm ơn.
Vương Tiện thấy nàng là một cô nương trắng trẻo sạch sẽ, cũng không biết có uống quen hay không, liền tốt bụng dặn một câu: “Rượu này mạnh, nương tử cẩn thận—”
Lời còn chưa dứt, Mộ Triều Du ừng ực uống cạn cả chén, cầm chén rượu mờ mịt nhìn ông. Vị rượu mềm mại ôn hòa thế này mà mạnh sao?
Vương Tiện: “…”
Mộ Triều Du chậm chạp chớp mắt: “… Hả?”
Vương Tiện: “Ừm, tửu lượng nương tử thật tốt.”
Mộ Triều Du đã một hơi uống cạn, ông không thể không uống cùng, bèn nâng tay áo cũng uống hết một chén.
Uống xong, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của thanh niên nhìn nàng hết lần này tới lần khác.
Người bình thường không thường xuyên uống rượu có lẽ đôi khi sẽ làm ra chuyện ngốc kiểu một hơi uống cạn cả chén.
Chỉ nhìn thiếu nữ trước mắt thần sắc tỉnh táo, da mềm trắng, Vương Tiện cũng không quá chắc nàng rốt cuộc đã say hay chưa, liền thử rót thêm cho nàng một chén.
Mộ Triều Du vẫn như cũ, một hơi cạn sạch.
Vương Tiện: “…”
Trong lòng ông mơ hồ cảm thấy không ổn, nâng tay áo lại uống cùng thêm một chén.
Chén rượu lại đầy.
Mộ Triều Du không còn khát như trước, lần này uống chậm hơn, chia làm hai ba ngụm nhấp hết.
Nào ngờ người đàn ông đẹp trước mặt vẫn không chớp mắt nhìn nàng, thần sắc còn ngày càng kỳ quái.
Mộ Triều Du: … Chẳng lẽ nàng uống nhiều quá rồi?
Nàng sững một chút, nâng chén rượu trong tay, hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi… ta… vừa rồi hơi khát.”
Vương Tiện mỉm cười trấn an: “Nói ra không sợ nương tử chê cười, trong xe này chẳng có gì, chỉ riêng rượu ngon là nhiều nhất.”
Mộ Triều Du lắc đầu, trả chén rượu cho ông: “Đa tạ hảo ý của lang quân, nhưng ba chén này đã đủ rồi.”
Vương Tiện không chịu nhận: “Nương tử nói lời gì vậy, hôm nay có thể quen biết nương tử, là một chuyện khoái ý lớn trong đời ta, đương nhiên phải đối nguyệt uống một phen thật sảng khoái mới phải.”
Thanh niên nói rồi lại cong khóe môi, nâng tay áo rót đầy chén.
Ông sinh ra tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa sóng mắt lưu chuyển, trong mắt như rắc đầy sao vụn. Tóc đen da tuyết giữa màn đêm cũng dường như tỏa ra một tầng sáng óng ánh nhàn nhạt.
Mộ Triều Du khựng lại, lặng lẽ dời mắt đi.
Lần đầu tiên trong đời, nàng căm ghét thuộc tính mê sắc đẹp không có tiền đồ của mình đến thế.
Lúc này ít nhiều nàng cũng nhìn ra sự tò mò và trêu chọc trong mắt vị thanh niên này.
Nhưng ông thật sự đẹp quá.
Chỉ cần nhìn ông thôi, nàng đã hơi mơ màng, ông lại dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên rượu, nàng liền xương mềm gân nhũn, mơ mơ màng màng lại cạn thêm một chén.
Vương Tiện không nhịn được “phì” một tiếng bật cười.
Mỹ nhân sao có thể không biết mình đẹp chứ?
Ông tuổi đã lớn, nhìn người nhỏ tuổi hơn mình trước hết đã có vài phần yêu mến.
Lại nhìn cô nương trước mặt, lúc trảm yêu diệt quỷ thì nhanh nhẹn quả quyết biết bao, lúc này lại ngây ngây ngốc ngốc như một con ngỗng ngốc, vô cùng dễ lừa.
Vương Tiện cảm thấy tiểu cô nương này thật sự rất đáng yêu.
Rõ ràng chưa say, thế mà dường như bất kể ông nói gì nàng cũng sẽ ngốc nghếch tin theo.
Tuy thân ở điền viên, nhưng thời gian này tâm ông vẫn đặt trong triều dã, lại ở giữa vòng xoáy đấu tranh quyền lực, đã nhìn quen những cuộc tranh giành quyền lực cực kỳ đen tối và tàn khốc. Lúc này nhìn người trẻ tuổi trước mắt, chỉ cảm thấy như có làn gió trong thổi qua mặt, xua tan lớp mây mù nhàn nhạt trong lòng.
Chẳng trách người già rồi lại thích ở bên người trẻ.
Người trẻ tươi mới, chân thành, không có nhiều tâm tư như vậy, ở cùng người trẻ, trái tim mình dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vương Tiện cong khóe môi, bắt đầu trêu trẻ con: “Nương tử còn uống được không?”
Mộ Triều Du quả nhiên không nỡ nhìn mỹ nhân thất vọng, ấp úng mấy tiếng, giơ tay uống cạn.
Vương Tiện càng không nhịn được cười.
Dù Mộ Triều Du có chậm chạp hơn nữa, qua mấy vòng thế này ít nhiều cũng nhận ra tâm tư của mỹ nhân.
Có lẽ thấy nàng uống được nên muốn thử xem tửu lượng nàng sâu tới đâu.
Mộ Triều Du: “…” Chuyện này đâu thể trách nàng.
Với kỹ thuật chưng cất của cổ đại thế này, nàng hoàn toàn coi nó như đồ uống có cồn mà uống thôi.
Đừng nhìn lúc trước trên đường chạy nạn, Vương Đạo Dung hết chén này tới chén khác, hơi say rồi cất giọng hát, sau đó Mộ Triều Du cũng rót thử một chút nếm.
Cảm tưởng chỉ có một câu: Chỉ thế thôi à? Uống bia cũng có thể say sao? Trong lòng âm thầm khinh thường tửu lượng của chàng.
Tửu lượng của nàng so với đám bạn hiện đại thật ra cũng chẳng giỏi giang gì, nhiều nhất là lúc ăn tôm hùm đất ở chợ đêm, uống bia thì hào sảng một chút, rượu vang cũng uống được, rượu trắng thì không ổn lắm, nàng không thích uống rượu trắng.
Tính tình nàng không tính là quá tệ, trong phạm vi mình làm được trước nay đều sẵn lòng tạo thuận lợi cho người khác.
Mỹ nhân trước mắt tò mò, dù sao nàng cũng uống không say, với nàng chẳng có gì đáng ngại, vậy thì cứ uống thoải mái cho thỏa lòng hiếu kỳ của ông không phải được rồi sao.
Mộ Triều Du đã quyết định, liền không giả vờ khách sáo sáo rỗng nữa, hết chén này tới chén khác, ngay trước mặt Vương Tiện uống sạch tất cả.
Lòng tốt lại làm hỏng chuyện.
Vương Tiện không chịu nổi nữa.
Ông trước nay vẫn tự phụ tửu lượng đủ để ngạo nghễ quần hùng.
Ban đầu còn ôm chút tò mò và tâm tư so tài, vài vòng qua đi đã uống đến đầu óc choáng váng, chỉ hận không thể giơ tay nhận thua.
Giáo dưỡng của ông khiến mỗi khi Mộ Triều Du uống, ông đều phải uống cùng.
Uống thua một tiểu cô nương, thật sự quá mất mặt.
Nhưng đầu ông bắt đầu đau, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng.
Người trẻ quả nhiên tràn đầy sức sống.
Gượng ép bản thân uống thêm một chén, Vương Tiện dù thế nào cũng không thể uống thêm chút nào nữa, trong bụng căng đầy như giấu một quả bóng nước lớn.
Ông có một ưu điểm, chính là biết thời thế mới là tuấn kiệt, chưa bao giờ học đám trung niên sĩ diện hão, cố gượng chống đỡ để giữ thể diện khiến người ta chán ghét.
Đặt chén rượu xuống, Vương Tiện liên tục cười khổ xin tha: “Tửu lượng nương tử quả thật rất tốt, ta tự thẹn không bằng. Uống thêm nữa, e rằng lại phải phiền nương tử đưa ta về nhà mất.”
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.