Kho truyện

Mộ Triều Du

Tác giả: Thử Ninh
Người dịch: Mùa hè có Ve
Số chương: 141
Trạng thái: Hoàn thành
Hoàn thành Cổ đạiChính kịchCung đình hầu tướcCường thủ hào đoạtNgượcXuyên không

Văn án

Bookcover: GaiA•Des

—-

*cảnh báo của editor (phần dưới là văn án của tác giả): ngược rất nhiều, cường thủ hào đoạt nặng, có cảnh cưỡng ép tình dục, phi song khiết, có thiết lập cha con cùng thích nữ chính, nam chính phi nhân tính, nhiều cảnh bạo lực, kết truyện có nhánh BE và HE

Mộ Triều Du

Tác giả: Thử Ninh

【Chính văn đã hoàn, kết cục HE】

Lần đầu tiên Mộ Triều Du gặp Vương Đạo Dung, nàng vừa mới xuyên cả thân xác đến thời cổ đại xa lạ này.

Quỷ quái hoành hành, mạng người tựa ánh nến chập chờn trước gió.

Khi ấy, nàng tuyệt đối không thể ngờ rằng vị công tử thế gia trước mắt, trông ôn nhuận mà hờ hững, thanh cao sáng trong như trăng sau mưa này, rốt cuộc lại là một kẻ điên cố chấp đáng sợ đến nhường nào.

Là chiếc lồng giam mà cả đời này, nàng dốc hết sức lực cũng chỉ muốn trốn thoát.

*

Nàng tên Mộ Triều Du, là chữ “Triều Du” trong câu “sáng ngao du Bắc Hải, chiều đến Thương Ngô”.

Nữ chính xuyên không tự lập tự cường × quý công tử hờ hững, cố chấp

Có một chút yếu tố huyền huyễn, rất rất ít, chỉ điểm xuyết thêm mà thôi.

Thẻ nội dung: Ngược văn | Xuyên không thời không | Huyền huyễn phương Đông | Chính kịch

Giới thiệu một câu: Một nồi cẩu huyết thập cẩm hỗn loạn.

Lập ý: Một lòng hướng thiện.

Đọc từ đầu Chương mới nhất

Danh sách chương

141 chương
Chương 1: Thiếu niên tựa quỷ Chương 2: Có ta ở đây, sẽ không để nàng xảy ra chuyện Chương 3: Mềm mại ngả trên gối chàng, chỗ nào chẳng khiến người thương Chương 4: Không làm việc của nhạc công Chương 5: Yêu quái đi lại trong chùa Phật Chương 6: Triều Du nếu không chê, có thể gọi ta như vậy Chương 7: Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy Chương 8: Sĩ nhân trẻ tuổi Chương 9: Trêu trẻ con Chương 10: Trong lòng có điều suy nghĩ, chẳng thể ngủ yên Chương 11: Nàng là sắc màu sáng duy nhất Chương 12: Tam thư lục sính, mai mối đàng hoàng, chính thức cưới hỏi Chương 13: Chạy mau, đừng quay đầu Chương 14: Ta sai rồi Chương 15: Đa tạ nương tử đã lầm yêu, chỉ là Dung e mình chẳng phải người tốt Chương 16: Vương Đạo Dung hiếm khi mất ngủ Chương 17: Từ biệt bên bờ sông, chẳng ngờ còn có ngày gặp lại Chương 18: Chúc nương tử tìm được giai ngẫu, thành tựu mối lương duyên vàng ngọc Chương 19: Gặp nhau như bèo nước, duyên khởi duyên diệt, như vậy cũng tốt Chương 20: Dung không giỏi uống rượu, e say rồi sẽ thất lễ Chương 21: Không biết có thể điểm trang cho nương tử chăng? Chương 22: Nhiều hơn sẽ mất mạng Chương 23: Nhưng nàng phải yêu chàng Chương 24: Mộ nương tử thật là khinh cuồng Chương 25: Bạn bè với nhau, đào góc tường một chút thì tường sao dễ sập được? Chương 26: Ta cần ngươi giết một người cho ta Chương 27: Trên đời từ nay không còn Mộ Triều Du Chương 28: Xé mở y phục rách nơi vai nàng Chương 29: Minh nguyệt vốn vô tình Chương 30: Lang chủ dường như rất thích vị nữ lang ấy Chương 31: Ông muốn cưới nàng Chương 32: Nếu ta có ý tìm cho con một người kế mẫu Chương 33: Trong tường ngoài tường Chương 34: Thiên vị khi can ngăn Chương 35: Ngươi cũng thích Mộ nương tử kia? Chương 36: Từ khi nào nàng không còn đuổi theo sau lưng chàng nữa Chương 37: Rốt cuộc chàng nhìn nhận nàng thế nào? Chương 38: Cái miệng thú khổng lồ Chương 39: Vị khách không mời Chương 40: Mất kiểm soát Chương 41: Cái tát Chương 42: Chẳng lẽ ta đi cướp dâu sao? Chương 43: Nảy sinh nghi ngờ Chương 44: Chẳng lẽ hắn còn không bằng Lưu Kiệm? Chương 45: Dung thật không biết nương tử lại quan tâm Tử Nhược đến vậy Chương 46: Nếu ta muốn nạp nàng, nàng có bằng lòng không? Chương 47: Dung mạo muội tới nương nhờ, xin hỏi nương tử có bằng lòng thu lưu? Chương 48: Nụ hôn Chương 49: Hàng trăm cánh tay người Chương 50: Nàng đi đi Chương 51: Triều Du, để ta chạm vào nàng một chút đi Chương 52: Để ta hôn nàng một chút đi Chương 53: Đa tạ Triều Du xả thân tương trợ Chương 54: Hồ tắm Chương 55: Vẫn còn gọi ta là Vương lang quân sao? Chương 56: Thân cận thêm Chương 57: Cầu ở nơi ta, lòng ta không hối Chương 58: Cứ như vậy, mãi nhìn ta Chương 59: Phủi bụi, bẻ hoa Chương 60: Mặc kệ đi Chương 61: Cắn Chương 62: Nghi hoặc chồng chất Chương 63: Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi Chương 64: Thăm dò Chương 65: Chúng ta chia tay đi Chương 66: Chính nàng là người đến trêu chọc ta trước Chương 67: Bành gia Chương 68: Tát Chương 69: Tranh tình Chương 70: Nỡ Chương 71: Một cố nhân Chương 72: Muốn làm gì thì làm Chương 73: Núi xanh chẳng mục, bàn thạch chẳng dời Chương 74: Giả đến chết, ai còn có thể nói đó không phải thật? Chương 75: Cứ phải khiến Mộ Triều Du nhớ tới chàng, hận chàng Chương 76: Nàng cứ không chịu làm theo ý chàng Chương 77: Phản kích Chương 78: Triều Du, ta rất vui Chương 79: Nghiệt duyên chi bằng sớm diệt trừ Chương 80: Biến cố kinh hoàng Chương 81: Lâu rồi không gặp Chương 82: Đánh hay Chương 83: Tặng lễ Chương 84: Muốn chiếm hữu trọn vẹn cả thân lẫn tâm nàng Chương 85: Một thoáng hoan lạc Chương 86: Là ai? Chương 87: Trương Huyền Nguyệt Chương 88: Tiểu nhân cả gan muốn hầu hạ bên cạnh nương tử Chương 89: Cất nhắc Chương 90: Đôi tình nhân trái nghịch Tam giáo Chương 91: Một biến số Chương 92: Ác ý trêu chọc Chương 93: Vương Tiện trở về Chương 94: Biết làm thế nào đây Chương 95: Vương Tiện…… chẳng lẽ có hảo cảm với mình? Chương 96: Cha chàng và Mộ Triều Du đứng quá gần nhau Chương 97: Thiếu niên này chính là Tạ Hành Chương 98: Người đêm ấy là ngươi sao? Chương 99: Ngươi đoán không sai, ta và Mộ nương tử quả thật đã có thực vợ chồng Chương 100: Nàng… nàng đúng là chỉ tổ thêm loạn… Chương 101: Phụ thân đến cả liêm sỉ cũng không cần nữa sao? Chương 102: Ông vậy mà thật sự ghen tị với chính con trai mình! Chương 103: Theo dõi Chương 104: Du săn Chương 105: Nụ hôn Chương 106: Chọn ai Chương 107: Chàng tự làm tự chịu, tự ăn quả đắng Chương 108: Như vậy đã vừa lòng nương tử chưa? Chương 109: Rời kinh Chương 110: Đuổi tới Chương 111: Ngoan quá Chương 112: Hận đến cực điểm, sao lại không tính là yêu? Chương 113: Chẳng lẽ muốn ở đây mang thai cốt nhục của ta sao? Chương 114: Liếm Chương 115: Chó không biết sủa, nhưng chó biết cắn người Chương 116: Đại tướng quân khởi binh tại Vũ Xương Chương 117: Nếu Dung chết, nàng phải tuẫn táng theo ta Chương 118: Đây là con gái của chàng sao? Chương 119: Chạy trốn Chương 120: Chúc quân bình an Chương 121: Sáu năm sau Chương 122: Dạ tập Chương 123: Bóng dáng ấy, chàng đã thấy ngàn vạn lần trong mộng Chương 124: Triều Du, lâu rồi không gặp Chương 125: Còn có thể ra tay đánh ta, xem ra tạm thời không đáng ngại Chương 126: Dung là của nàng, nó cũng là của nàng Chương 127: Dung nguyện làm ngựa của nàng Chương 128: Chàng giống như một oán phụ vô dụng Chương 129: A Chỉ, ta là a phụ của con! Chương 130: Đêm nay, Dung cũng là người hạnh phúc nhất trên đời Chương 131: Có lẽ nàng có thể thử cho chàng thêm một cơ hội nữa Chương 132: Nếu nàng vui, Dung… buồn một chút cũng không sao Chương 133: Nàng nhất định phải phản kháng! Ít nhất nàng đã từng phản kháng! Chương 134: Triều Du, Dung tới đón nàng về nhà Chương 135: Quả nhiên nàng đang diễn kịch Chương 136: Dù Dung có hóa thành quỷ, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta Chương 137: Kết cục BE (1) — Sau khi Dung chết, còn mong quân chặt đầu Dung xuống Chương 138: Kết cục BE (Hoàn) — Chàng chớ qua sông, chàng lại sang sông! Chương 139: Ngoại truyện HE (1) — Nếu nàng còn thương ta, xin mở quan tài cho ta Chương 140: Ngoại truyện HE (2) — Không vì mình, mới có thể thành tựu cho mình Chương 141: Tuyến IF phòng tối — Cha mẹ nàng hiện giờ dường như còn ân ái hơn phu thê nhà người khác

Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)

Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.

Gửi phản hồi