Chương 95: Chớ mong trời cứu
Địa lao không thấy ánh mặt trời, chỉ có một ô cửa hẹp trên cao, rọi xuống nơi vuông vức chật chội ấy một tia sáng. Tề Huyên ngẩng đầu nhìn ô cửa nhỏ trên cao, giữa sự tĩnh lặng vô biên lại nhớ tới những ngày mình bị giam vào hơn mười năm trước.
Chỉ là hôm nay đã khác xưa, khi ấy hắn hồn bay phách lạc, bị sợ hãi và nghi hoặc giày vò tới mức chẳng phút giây nào được yên. Còn hôm nay tâm trạng hắn lại bình tĩnh lạ thường, đến cả ô cửa từng khiến hắn tuyệt vọng vô cùng giờ nhìn vào cũng thấy thêm mấy phần ý vị khác biệt.
Hắn nhìn áng mây chiều đỏ rực ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn thấy chim bay lướt qua, chợt lên tiếng: “Triệu đại nhân, ngươi chưa từng nhìn cảnh sắc thế này phải không? Nhiều năm trước, lúc ta ở trong lao chờ lưỡi trảm đao rơi xuống, ngày đêm đều nhìn ô cửa nhỏ này, vọng tưởng mình biến thành một con chim, từ đây bay ra ngoài, đổi lấy một con đường sống.”
Triệu Chấp nghe lời hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một ô cửa.”
Tề Huyên nhớ lại chuyện xưa cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, giờ nhìn lại quả thật chỉ là một ô cửa, vậy mà năm ấy lại nhốt chết tất cả hy vọng của hắn, những quá khứ không chịu nổi kia vốn tưởng sẽ hóa thành cơn ác mộng cả đời không thể thoát khỏi, giờ ngoảnh đầu nhìn lại, hắn cũng đã có thể bình thản đối diện: “Biến cố hành cung năm ấy, tới nay ta vẫn không nghĩ thông các ngươi rốt cuộc đã móc nối với người trong Đông cung của ta thế nào, lại làm sao xúi giục được người bạn thân ta hết lòng tin tưởng phản bội, càng không biết các ngươi bắt đầu sắp đặt tất cả từ khi nào, khiến ta không nghe được nửa chút phong thanh, bất ngờ bị giáng một đòn vào đầu, nghĩ rằng các ngươi cũng đã hao hết tâm huyết mưu tính rất lâu.”
“Trên đời này làm gì có cục diện nào có thể dễ dàng sắp đặt thành công?” Triệu Chấp cúi đầu, ung dung tiếp tục đọc sách, “Đương nhiên phải dốc hết tâm trí, ngày đêm tính toán mới có thể thành, kết quả tốt thì đáng giá.”
“Năm xưa ta không thể chấp nhận tiền đồ hoàn toàn bị hủy, mấy lần muốn chết cho xong, cuối cùng lại là một kẻ hèn nhát đến chết cũng không dám, kéo dài hơi tàn tới tận hôm nay. May mà từng ấy năm cũng không uổng công chờ đợi.” Tề Huyên thấy ông thần sắc nhàn nhã, dáng vẻ thoải mái, không khỏi tò mò, “Triệu đại nhân, ngươi tính hết mọi đường, bất chấp thủ đoạn mới đứng được ở vị trí cao như hôm nay, vậy ngươi cũng có thể thản nhiên chấp nhận thất bại của mình sao?”
Lại nghe Triệu Chấp nói: “Ta bôn ba cả đời, tâm nguyện suốt đời đã hoàn thành, không để tâm thắng thua trước lúc lâm chung.”
Tề Huyên nhíu mày, không ngờ ông lại có thể bình tĩnh đến thế, chẳng biết là vẫn đang cứng miệng hay thật sự như lời ông nói, hoàn toàn không để tâm. Triệu Chấp là người chưa bao giờ để vui giận hiện ra mặt, từ nhỏ Tề Huyên đã sợ ông, luôn cảm thấy đôi mắt ông khác người khác, bất kể khi nào nhìn thấy cũng chất chứa tâm sự, đầy vẻ âm trầm.
Ông cũng rất ít khi nói thật, một câu nói dối có thể lặp đi lặp lại mấy chục năm, lừa được tất cả mọi người.
Tề Huyên nói: “Triệu Chấp, đêm nay chính là lúc phân rõ thắng bại, trong hai người chúng ta chỉ có một người có thể bước ra khỏi lao ngục này, người còn lại nhất định phải chết, đã tới lúc này rồi, ngươi có thể thành thật trả lời ta một câu không?”
Triệu Chấp không ngẩng đầu: “Vương gia cứ hỏi.”
Hắn hỏi: “Ngươi đi tới hôm nay, rốt cuộc cầu điều gì?”
Triệu Chấp thường xuyên treo những lời “Đại Tề nhất thống, thiên hạ an bình” bên miệng, mỗi lần nhắc tới những chuyện này, ông luôn lấy chí lớn hào hùng để biện giải cho hành vi của mình, như thể cho dù làm bao nhiêu chuyện lòng dạ độc ác, chỉ cần vì đại nghĩa ấy thì đều là chính đáng. Bởi nói quá nhiều, quá lâu, tới mức tất cả mọi người đều tin ông thật sự là người như vậy, mang chí lớn muốn non sông toàn vẹn, một lòng tận trung với Đại Tề.
Trước kia Tề Huyên cũng từng tin, nhưng đợi tới lúc hắn ngã khỏi ngôi Thái tử, rơi xuống bùn lầy mới nhìn thấu lời nói dối của Triệu Chấp. Không phải vậy, ông dùng lời hoa mỹ cùng dáng vẻ đạo mạo từng lớp che đậy, chỉ có chính ông mới biết trong lòng mình rốt cuộc cầu thứ gì.
Triệu Chấp khẽ vuốt trang sách, không khỏi nhìn thấy đôi tay mình, dấu vết năm tháng dày đặc trên đó, không gì không cho thấy sự thật ông đã già. Ông chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt luôn âm u tối tăm nhìn Tề Huyên, ngàn non vạn nước dần rút khỏi đáy mắt, cuối cùng chỉ còn lại một chút sáng trong.
Ông không chút biểu cảm nói: “Ta chỉ cầu công bằng.”
Tề Huyên im lặng hồi lâu, dù trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, tới lúc này nói thêm cũng đã chẳng còn ý nghĩa. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, quan lại vừa vung chùm chìa khóa vừa đi nhanh từ xa tới, dừng trước cửa lao của hai người, nhìn bọn họ một lượt, sau đó đứng trước cửa phòng giam Tề Huyên, nịnh nọt cười, mở khóa cửa rồi khom người cung kính mời: “Vương gia, đã điều tra rõ, những người Lữ hầu bắt về không có tướng sĩ Thanh Ưng bộ, ngài trong sạch, có thể ra ngoài rồi.”
Triệu Chấp đứng dậy, bước lên hai bước, nhìn Tề Huyên đi ra khỏi cửa lao rồi mới hỏi: “Đã tra rõ chưa?”
Quan lại quay đầu, đối với Triệu Chấp vẫn hết sức cung kính, thấp giọng nói: “Tra đi tra lại mấy lượt, xác nhận Lữ hầu bắt nhầm người, tất cả đều là bá tánh bình thường, đã định thả về. Hoàng thượng cũng xử phạt Lữ hầu, trị tội tự tiện điều động cấm quân, tước binh quyền, phế làm thứ dân.”
Triệu Chấp thất thần trong chớp mắt, không nói thêm gì, rất nhanh đã quay về ngồi trên giường. Tề Huyên đứng ngoài cửa nhất thời chưa đi, hỏi: “Ngươi đã sớm đoán được?”
Triệu Chấp nói: “Trái lại nằm ngoài dự liệu.”
Tuy nói vậy, thần sắc ông lại chẳng có chút nào giống đang gặp chuyện ngoài dự liệu. Tề Huyên hận Triệu Chấp thấu xương, từng món nợ cũ năm xưa chưa bao giờ dám quên, nhưng tới hôm nay tranh cãi bằng miệng cũng chẳng còn ý nghĩa, bởi hắn biết Triệu Chấp đã định sẵn kết cục phải thua.
Tề Huyên nhìn ông lần cuối rồi quay người bước khỏi địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Màn trời đã tối, trong lao không còn nửa chút ánh sáng, tiểu lại thắp đèn vẫn chưa tới, Triệu Chấp liền ngồi trong bóng tối, rất lâu không nhúc nhích. Quả thật ông không ngờ Thanh Ưng bộ không nằm trong đám nạn dân ở kho lương kinh thành, nhưng tin tức Vô Thường Ty đưa về năm xưa tuyệt đối không thể là giả, điều này chứng tỏ ngay từ lúc biết được hành tung của tướng lĩnh Thanh Ưng bộ, ông đã rơi vào bẫy, đây là một cái bẫy triệt để từ đầu tới cuối.
Ông nhớ tới ngày bắt cóc con trai Tề Huyên, cô nương trẻ tuổi đứng trên lầu cao, giữa mày mắt là sự kiên định và sắc bén nặng trĩu, nói với ông: “Thắng bại chưa phân, bây giờ kết luận còn quá sớm.” Khí thế hăng hái ấy là thứ cả đời ông chưa từng có.
Từ trước Tết, bắt đầu từ vụ huyện quan Đan Ngọc bị sát hại, nàng đã bày xong bàn cờ, chỉ là ban đầu ông chẳng để nàng vào mắt, một lòng bận bịu triều chính, không có tâm tư đánh cờ với nàng, nào ngờ cho dù nàng một thân một mình vẫn có thể từng bước giăng cục, tính toán xa ngàn dặm, cuối cùng nhốt chết ông hoàn toàn trong nhà lao vuông vức này.
Triệu Chấp chợt bật cười, thầm nghĩ nếu Hách Liên gia sớm hơn mấy chục năm có được một hậu nhân như vậy, cũng chẳng đến mức sa sút tới tình cảnh hôm nay.
Chỉ là Thanh Ưng bộ rời Lĩnh Nam nhất định phải chạy tới kinh thành, nếu không trà trộn trong đám nạn dân, vậy mấy nghìn người kia có thể giấu ở đâu mà không bị phát hiện?
“Đại Vạn!” Phía xa truyền tới tiếng gọi. Vạn Bân đang vét mấy hạt cơm còn sót trong bát, chỉ hận không thể ôm cả bát lên liếm, nghe có người gọi mình cũng chẳng thèm để ý.
“Đại Vạn, Đại Vạn!” Tiếng kia tới gần, người nọ đi tới trước mặt hắn, giơ tay giật phăng chiếc bát, “Được rồi! Ngươi định gặm cả cái bát à? Chỉ có chó mới liếm đĩa thôi, người đang yên đang lành không làm, đi làm súc sinh làm gì.”
Vạn Bân tức tối nói: “Ngày nào cũng ăn không no, còn chẳng bằng làm chó, chỗ này nhiều người như vậy, nhặt phân ăn cũng đủ no.”
Người nọ nghe mà buồn nôn, nhăn mặt nói: “Ngươi vừa phải thôi, vừa rồi trong kinh truyền lệnh tới, bảo đám người khu Lĩnh Nam các ngươi vào kinh nhận việc.”
“Đi làm gì? Ông đây đói tới đi không nổi nữa rồi, không đi!” Vạn Bân ngửa người nằm xuống, vén áo ngắn lên, vỗ bụng bồm bộp, dáng vẻ chẳng khác nào lưu manh vô lại.
“Lễ khố trong kinh dùng để cất tế phẩm mấy hôm trước bị cháy sạch rồi, mắt thấy đại tế sắp tới, chỉ có thể điều nhân lực từ chỗ chúng ta sang xây lại lễ khố, hơn nữa còn phải xây lớn hơn, rộng hơn, cần rất nhiều người, cả khu Lĩnh Nam các ngươi đều bị điều đi.” Người tới truyền lời xem như một tiểu quản công, đế lăng chiếm diện tích rộng lớn, xây dựng tốn thời gian tốn sức, sử dụng tới hàng vạn người, mấy năm qua đã nhiều lần chiêu mộ nhân công từ các nơi, chia chỗ ở theo quê quán.
Người tên Đại Vạn này cùng đám huynh đệ của hắn chính là được điều từ Lĩnh Nam tới, chẳng biết có phải vùng Lĩnh Nam xa xôi nhiều điêu dân hay không, vừa tới đã ba ngày gây chuyện nhỏ, năm ngày náo chuyện lớn, hai hôm trước còn dẫn mấy nghìn huynh đệ đình công gây sự đòi tiền công lương thực, làm ầm ĩ một trận vang trời.
Giờ trong kinh truyền lệnh điều hắn đi, vừa đúng ý quản công, chỉ mong nhanh chóng tiễn đám người này đi, bèn dụ dỗ: “Huynh đệ, ta nói thật với ngươi, việc trong kinh tốt hơn chỗ này nhiều, béo bở lắm, nếu ngươi biết lanh lợi làm việc, nói không chừng được đại nhân nào đó để mắt, một bước lên mây, còn phải bán sức kiếm sống làm gì nữa?”
“Thật à?” Vạn Bân ngồi dậy, nghi ngờ hỏi, “Ta là người thô kệch, ngươi đừng lừa ta.”
“Thiên chân vạn xác, lừa ngươi thì chó nhà ta không đẻ được con.”
“Cút.” Vạn Bân bật cười mắng một tiếng, bò dậy hỏi, “Ta đi kiểu gì?”
“Có người dẫn các ngươi đi, người trong kinh đang chờ bên ngoài, các ngươi thu dọn đồ đạc mang theo, văn thư đều đầy đủ cả rồi, trực tiếp vào kinh là được, bên đó sẽ sắp xếp ăn ở cho các ngươi.” Quản công khoác vai hắn, lúc này mới phát hiện Đại Vạn ngày nào cũng kêu ăn không no, vừa mở mắt đã đòi gây chuyện lại là một người vô cùng cường tráng, cơ bắp trên người cũng rắn chắc, chỉ vì bình thường mặc quần áo rộng, lại thường khom lưng nên người khác khó phát hiện. Hắn bóp thử cánh tay Đại Vạn, trong lòng tấm tắc, thầm nghĩ chẳng trách lúc gây chuyện trước đó chịu đòn giỏi đến vậy, “Sau này phát đạt đừng quên huynh đệ, ta từng lén nhét cho ngươi mấy cái bánh màn thầu đấy, có ơn với ngươi.”
Vạn Bân hào sảng đáp một tiếng, quay đầu nhìn những người phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, lớn tiếng hô: “Huynh đệ! Thu dọn đồ đạc, vào kinh!”
Ông rời Linh Kinh trước Chu Hạnh, lúc thuyền trên Đại Vận Hà khởi hành về phía kinh thành, ông từng gặp Chu Hạnh một lần để từ biệt, sau đó liền lên đường. Theo kế hoạch của Chu Hạnh, sau khi Thanh Ưng bộ rời Lĩnh Nam lẽ ra phải trà trộn vào đội ngũ nạn dân, kín đáo tiến vào kinh, nhưng mấy nghìn tráng hán, cho dù giấu giữa đám đông cũng cực kỳ bắt mắt, rất dễ khiến người khác chú ý, một khi bị chặn lại lục soát thì tất cả đều xong. Vì vậy từ đầu tới cuối Thanh Ưng bộ vẫn luôn ở trong đội ngũ xây dựng đế lăng, chưa từng rời đi.
Sau khi xuất phát, Vạn Bân cố ý để lại tên tuổi khắp nơi, phơi bày hành tung của mình, rất nhanh đã bị người để mắt tới. Ông vòng qua nhiều nơi, trông như đề phòng có kẻ theo dõi, thực chất cố tình làm vậy, lấy giả làm thật, cuối cùng trà trộn vào đội ngũ nạn dân, hội hợp với thuộc hạ của Chu Hạnh là Diệp Vanh. Người này vóc dáng tương đương ông, lại có bản lĩnh bắt chước người khác cực kỳ cao, nếu khoác ngoại y rộng, dùng vải đen che mặt rồi cố ý bắt chước cử chỉ ăn mặc của ông, nếu không phải người sớm chiều ở chung cực kỳ quen thuộc thì muốn phân biệt khó như lên trời.
Đi cùng Diệp Vanh còn có một nữ nhân tên Sở Chiếu. Người này có đôi tay cực kỳ khéo léo, thứ gì cũng làm được, lại giỏi ăn nói, rất có tài thuyết phục người khác, dọc đường đã tung ra không ít lời đồn kiểu “kho lương kinh thành đang tuyển dân làm dịch, mỗi ngày phát một thăng gạo”, mỗi lần mở miệng giao thiệp với người khác phần lớn cũng toàn là lời kích động xúi giục, tận dụng triệt để việc nạn dân không có cách nào kiểm chứng thật giả mà tha hồ lừa người.
Hàng vạn người đều như cầm đèn đi trong đêm tối, vượt muôn vàn gian khó tiến lên, chỉ cầu một đường sống, nghe được thù lao hậu hĩnh mỗi ngày một thăng gạo liền tin là thật, khiến ngày càng nhiều nam tử thanh niên khỏe mạnh tụ vào đội ngũ, cùng nhau chạy tới kho lương kinh thành.
Vạn Bân cứ thế đánh tráo người một cách thần không biết quỷ không hay, lừa được những kẻ theo dõi ông suốt mấy ngày, rời khỏi đội ngũ nạn dân rồi chạy tới đế lăng hội hợp với Thanh Ưng bộ. Nơi này vẫn luôn thiếu nhân lực, ít một người thì không được, nhưng nhiều thêm một người cũng chẳng sao, ông rất dễ dàng trà trộn vào.
Nơi này cách kinh thành cả trăm dặm, ban đầu Vạn Bân còn lo Chu Hạnh sẽ dùng cách gì đưa Thanh Ưng bộ vào kinh, dù sao cũng có tới bốn nghìn người, chỉ riêng rời khỏi đế lăng đã là chuyện khó, e rằng chân trước vừa đi, chân sau quan binh đã cầm đao đuổi theo hô phản tặc.
Nhưng kỳ lạ là Chu Hạnh lúc nào cũng có cách.
Vạn Bân xách hành lý nặng chỉ vài cân của mình, dẫn mấy nghìn huynh đệ đi theo quan lại từ kinh thành tới, đường đường chính chính bước qua cổng thành kinh kỳ nguy nga hùng vĩ. Người tiếp ứng cho bọn họ là một quan viên họ Thôi, dáng vẻ thư sinh thanh tú, mặc một thân quan phục chỉnh tề, khoanh tay cười với Vạn Bân: “Có phải Vạn huynh không?”
Vạn Bân gật đầu, cẩn thận nói: “Ta tên Đại Vạn.”
Vị quan họ Thôi phất tay cho những người khác lui xuống, hạ giọng chậm rãi nói: “Tại hạ đã chờ các vị từ lâu, nghĩ rằng Lĩnh Vương cũng vậy.”
Trời sắp tối, ngay trước giờ giới nghiêm, khi cửa thành gần đóng, một con khoái mã lao vào thành, mang theo một phong cấp báo từ huyện Tĩnh Gia truyền vào kinh. Quan lại báo tin vừa xuống ngựa đã chạy như bay, tin tức truyền qua Nội các một lượt rồi được trình lên Hoàng đế: “Ngoại kho kinh thành xảy ra bạo loạn, lưu dân tụ tập ở địa phương đã xông vào kho lương kinh thành, xảy ra xung đột với binh sĩ canh giữ.”
Hoàng đế vừa hạ lệnh xử lý Lữ Khôi gây ra đại họa, đang vui mừng vì thu hồi được binh quyền Lữ gia, tâm trạng vốn cực tốt, nghe tin này lập tức mất sạch vui vẻ, nổi trận lôi đình: “Đám tiện dân này muốn phản rồi sao? Kẻ nào dám gây chuyện thì xử như phản tặc, chém đầu ngay tại chỗ!”
“Hoàng thượng!” Đại thần báo tin vén áo quỳ xuống, đau xót nói, “Tuyệt đối không thể! Người quá đông, gần như toàn là phụ nữ trẻ nhỏ và người già yếu, nếu thật sự giết sạch, thiên hạ tất sẽ đại loạn!”
Hoàng đế nghe vậy cũng bực bội tới cực điểm: “Vậy sao bọn chúng đột nhiên gây loạn?”
“Lữ hầu vừa bắt mấy trăm người vào kinh, chẳng biết ai tung tin trong đám lưu dân rằng quan phủ bắt bọn họ đi chính là để chém đầu hỏi tội, xử tử toàn bộ. Những người đó đều là nam nhân trụ cột trong nhà, số phụ nữ còn lại nghe tin đồn ấy phần lớn đều nảy ý liều chết, bất chấp tất cả mà gây loạn, càng náo càng dữ, tới giờ đã thành cục diện không thể khống chế, tri huyện Tĩnh Gia mới cấp báo vào kinh.”
“Chẳng phải đã điều tra rõ những người đó đều là bá tánh, đã cho thả về rồi sao?”
“Hôm nay cửa thành đã đóng, chỉ có thể giữ lại tới ngày mai mới thả.”
“Mở cửa thành, bây giờ thả về ngay!” Hoàng đế đi tới đi lui trong điện, nghĩ tới những chuyện trong triều đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, hao tổn tới kiệt sức, bệnh cũ liên tục tái phát, vậy mà đám tiện dân kia còn ngày ngày gây chuyện không để hắn được yên. Hắn không khỏi sinh hận, thầm nghĩ lấy bạo chế bạo mới là đúng, vốn không nên học thứ lòng nhân từ của thánh nhân gì đó, nếu sớm xử lý sạch đám tiện dân này thì đâu có nhiều chuyện như hôm nay, thế là độc ác hạ lệnh, “Chém đầu thị chúng những kẻ gây loạn dữ nhất để răn đe kẻ khác, số còn lại đuổi hết về, không cho tụ tập ở ngoại kho! Phàm có kẻ chống lệnh, giết không tha!”
“Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng suy xét! Đó đều là bá tánh bình thường!”
“Khốn kiếp! Ngươi muốn chết!” Hoàng đế một cước đá ngã quan viên đang định khuyên can, nghiến giọng nói, “Trẫm là Hoàng đế, chẳng lẽ còn phải để các ngươi kiềm chế? Cầm ý chỉ cút ra ngoài! Nếu làm không xong chuyện này, ngươi cũng xách đầu tới gặp trẫm!”
Đêm đã khuya, sóng trên Đại Vận Hà không ngừng nghỉ, dưới ánh trăng sáng, tiếng khóc thê lương cùng tiếng giận dữ theo gió truyền tới. Chu Hạnh thổi sáo Khương, lúc uyển chuyển, lúc hùng tráng, như đang hòa tiếng cùng họ.
Lục Chước Quang cầm một ngọn nến đỏ, khum tay phía trên che gió, chậm rãi đi tới. Hắn không nói gì, vừa nhìn thấy Chu Hạnh đã để ý phía sau cổ nàng có một dấu đỏ sẫm, đó là vết tối qua hắn mút quá mạnh để lại, không chỉ ở cổ, trên người nàng khắp nơi đều có, dấu đỏ hoặc dấu răng dày đặc, đến mức lúc tỉnh lại nàng nổi giận, nói lời chẳng dễ nghe với hắn, mắng hắn là chó hoang thành tinh.
Gió từ Đại Vận Hà thổi tới khá mạnh, dù dùng tay che, ngọn lửa cũng rất nhanh bị thổi tắt. Hắn buông tay xuống, cảm nhận làn gió đêm ấm áp, nói: “Ta thích nơi này, chúng ta có thể không về được không?”
Chu Hạnh nói: “Không được, đêm nay phải về kinh.”
Hai người quấn quýt trên giường cả đêm, ngủ tới nửa ngày mới tỉnh, Lục Chước Quang cho rằng đã bái đường, cũng đã động phòng, quan hệ giữa hai người đáng lẽ phải thân mật hơn mới đúng, nhưng Chu Hạnh nói chuyện với hắn tới một ánh mắt cũng chẳng buồn cho. Trong lòng hắn sinh oán, nhưng lại tự nhận mình nên bao dung thê tử nhiều hơn, đành nhẫn nhịn không so đo, hỏi: “Chúng ta về thế nào?”
“Tiền Bất Đoạn sẽ đánh xe ngựa tới.” Chu Hạnh vẫn không nhìn hắn, chỉ quay gáy về phía hắn.
“Lần trước ta tới Triệu phủ, Triệu Chấp bắt ta chọn một trong hai thứ, ngọc trúc hoặc phương thuốc giải độc dị trùng, thứ còn lại sẽ bị tiêu hủy.” Lục Chước Quang nhìn chằm chằm gáy nàng, “Nếu trên đời thật sự không còn phương thuốc, sau khi ta chết nàng thành thân với người khác, nàng cũng sẽ đối xử với hắn giống như đối xử với ta, quay gáy lại nói chuyện với hắn sao?”
Lúc này Chu Hạnh mới có động tác, quay đầu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó nắm lấy tay hắn, siết chặt: “Triệu Chấp không thể hoàn toàn tiêu hủy nó, ông ta biết đó là một con đường sống. Ta cũng nhất định sẽ lấy được phương thuốc từ ông ta, giải độc trong người chàng, cứ yên tâm.”
Lúc này Lục Chước Quang mới yên lòng, trở tay nắm lấy tay nàng, bao những đầu ngón tay hơi lạnh vào lòng bàn tay mình. Thật ra hắn không cho rằng Triệu Chấp sẽ giữ lại phương thuốc, hắn đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, Triệu Chấp nhất định muốn hắn chết, nhưng Chu Hạnh lúc nào cũng chắc chắn nói có thể cứu hắn. Lục Chước Quang không có lý do nghi ngờ nàng, huống hồ hắn chưa từng khao khát được sống mãnh liệt đến vậy.
Chu Hạnh đã mệt, ít lời ít tiếng, giữa mày mắt mang vài phần uể oải, nhưng nàng đã đứng ở đây từ một canh giờ trước, chưa từng nhúc nhích. Lục Chước Quang nói: “Cứ mặc bọn họ náo loạn thế này, e rằng sẽ chết rất nhiều người, hay để ta xuống giết sạch binh sĩ canh giữ.”
Chu Hạnh rũ mắt nhìn đám người đang bạo động phía dưới, im lặng rất lâu mới chậm rãi nói: “Đây là chiến trường, chiến sĩ đổ máu thương vong vốn là chuyện bình thường.”
Dưới chân núi đã náo loạn hồi lâu, người già kiệt sức nằm nghỉ, trẻ nhỏ đã khóc tới khản giọng, trong tiếng ồn ào phần lớn là tiếng phụ nữ gào hét. Những phụ nữ này không quý giá yếu ớt như các thiên kim tiểu thư được nuôi trong khuê phòng, bọn họ sinh ra đã lao động, luyện thành thân thể cường tráng, dãi gió dầm mưa, đôi tay thô ráp cầm được liềm cuốc, bờ vai rộng có thể gánh nổi trăm cân, cứ thế dựa vào hai chân đi qua vạn dặm tới nơi này, nếu thật sự phân cao thấp, đám thiếu gia binh trong thành cũng chẳng bằng họ.
Đường sống không phải cầu xin mà có, khom lưng cúi đầu chỉ có thể mặc người làm thịt, người tay không tấc sắt nếu muốn giành lấy cơ hội sống cho mình thì phải lấy sống lưng đúc thành đao, lấy máu tươi trải đường, lấy vô số người nối nhau tiến tới làm khiên, chỉ khi ngày càng nhiều người đứng dưới chân dựng thành đài cao, mới có thể đứng ngang hàng với những Vương hầu tướng lĩnh ở trên cao kia, đâm lưỡi đao trong tay ra.
Nhìn suốt lịch sử ngàn năm, mỗi khi giang sơn rung chuyển, quân vương bất nhân, lê dân gặp họa, người có thể cứu bá tánh từ trước tới nay vẫn luôn là chính bá tánh.
Ngay từ đầu Chu Hạnh đã tin chắc mình sẽ không thua, không phải vì nàng tự phụ vào bản lĩnh thần cơ diệu toán, mà bởi nàng hiểu rằng cho dù hai tay nàng trống không, không có lấy một bộ tướng, phía sau nàng vẫn có hàng ngàn hàng vạn lê dân vì phẫn nộ mà sinh dũng khí, cũng có thể hóa thành trăm vạn hùng binh không gì cản nổi.
Nàng lại thổi sáo Khương, tiếng sáo như lời kêu gọi thấm máu, lại như tiếng trống trận vang rền, hòa nhịp cho những chiến sĩ anh dũng.
Cứ náo đi, đáng lẽ đã phải náo từ lâu rồi. Thiên hạ này, rốt cuộc vẫn là thiên hạ của các ngươi.
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.