Sai Cung Lạc Phách (Hoang Khang Tẩu Bản)
Văn án

Bookcover: Ngủ Nguyên Ngày
—
Sai Cung Lạc Phách (Hoang Khang Tẩu Bản)
Tác giả: Phong Ca Thả Hành
*tên truyện: 荒腔走板 (Hoang khang tẩu bản) là một thành ngữ tiếng Trung. Chỉ người diễn viên kịch/ca sĩ hát sai nhạc, lệch tông, trật nhịp. Dùng để ẩn dụ cho: lời nói hoặc hành vi đi chệch khỏi chuẩn mực, quy tắc thông thường, trở nên kỳ quặc, vô lý hoặc lố bịch.
—
Lần đầu Chu Hạnh gặp Lục Chước Quang, hắn mặc trường sam trắng như tuyết, khóe mày đuôi mắt vương ý cười, lời nói nhẹ nhàng tựa gió xuân mưa phùn:
“Lục mỗ bất tài, thân chẳng có vật gì đáng giá, trong lòng cũng chẳng ôm chí lớn. Đời này từng biết chữ, từng đọc sách, có được cái danh tú tài là đã đủ rồi.”
Về sau, vào một đêm tối trời lộng gió, nàng lại tận mắt trông thấy vị Lục tú tài “thân chẳng có vật gì đáng giá, trong lòng chẳng ôm chí lớn” ấy, một tay xách cái đầu vừa mới chém xuống, tay kia cầm quyển sách đã bị máu thấm đẫm, đứng dưới ánh trăng tiếc nuối lẩm bẩm:
“Bản độc bản của danh gia, chữ cũng chẳng nhìn rõ nữa rồi, thế này biết làm sao cho phải đây.”
【Tú tài nghèo túng ôn tồn nho nhã × Tiểu dân phố chợ khéo léo giao thiệp】
【Hung khí tàn bạo × Tính toán không sót một bước】
Thuần cổ ngôn, không có yếu tố thần quỷ. Nam chính lớn hơn nữ chính hai tuổi, cho nên không phải tình chị em.
Tôi sẽ không từ bỏ phần văn án đâu, cho tôi nghiền ngẫm thêm một chút, sửa thành một phiên bản dễ hiểu hơn vậy.
Thẻ nội dung: Trời sinh một đôi · Triều đường · Chính kịch · Mỹ cường thảm · Trí tuệ cao · Quyền mưu
Giới thiệu một câu: Ngươi muốn viết chữ “mệnh” thành hình dáng thế nào?
Lập ý: Mưa tuôn cành trúc cong rồi thẳng. Gió tạt đầu non tối lại bừng*.
*Hải áp trúc chi đê phục cử. Phong xuy sơn giác hối hoàn minh: hai câu trong bài Quan Vũ (Ngắm mưa) của Trần Dữ Nghĩa, đời Tống.
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.