Kho truyện

Chiết Lê

Tác giả: Phong Ca Thả Hành
Người dịch: Mùa hè có Ve
Số chương: 135
Trạng thái: Hoàn thành
Hoàn thành Cổ đạiHài hướcHENgôn tìnhTrọng sinh

Văn án

*bookcover: Triều Ca (Luv)

“Chiết Lê / Sau Khi Trọng Sinh, Ta Thành Tay Sai Của Phản Tặc”

Tác giả: Phong Ca Thả Hành

【Hoàn chính văn + ngoại truyện】

—

Vào ngày Ôn Lê Sanh xuất giá, Tạ Tiêu Nam dẫn phản quân công phá cổng thành, chặn ngang đội ngũ đưa dâu long trọng của nàng.

Nàng bị ép bước xuống khỏi kiệu hoa, vừa ngẩng mắt đã nhìn thấy Tạ Tiêu Nam ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống đối diện với nàng. Hắn cười rạng rỡ, nhưng trong đáy mắt lại toàn là ý lạnh.

Kinh thành thất thủ, nước Lương đại loạn, giang sơn đổi chủ, Tạ Tiêu Nam đăng cơ xưng đế.

Ôn Lê Sanh bị giam trong phủ nửa năm, cuối cùng bị một chén rượu độc tiễn lên đường. Khi lần nữa mở mắt, nàng đã trở về nhiều năm trước, vào thời điểm Tạ Tiêu Nam vừa đến quận Nghi Quan.

Còn chưa kịp hoàn hồn, đám bạn xấu đã hớn hở chạy đến trước mặt nàng:

“Lê Tử, ta trói Tạ thế tử lại rồi.”

—–

Sau khi trọng sinh, Ôn Lê Sanh nên làm gì đây?

Là khuyên hắn rằng biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, khiến hắn từ bỏ ý định tạo phản, một lần nữa hướng thiện, trở thành một thiếu niên tốt căn chính miêu hồng?

Hay là nhân lúc mọi chuyện còn chưa xảy ra, bóp chết Tạ Tiêu Nam ngay tại quận Nghi Quan, nhổ cỏ tận gốc, ngăn hắn ngày sau tạo phản, gây nên đại loạn?

Thế nhưng Tạ Tiêu Nam nói:

“Cách một tấm sắt, ta vẫn có thể đánh gãy xương sườn của ngươi.”

Đầu gối Ôn Lê Sanh lập tức mềm nhũn:

“Thế tử bớt giận, ta nguyện trở thành cánh tay đắc lực của người, trợ giúp người bách chiến bách thắng, không gì cản nổi.”

【Rất nhiều năm sau, Ôn Lê Sanh đứng trước cửa nhà, khoác lác với một đám trẻ con: “Phu quân ta lợi hại lắm đó! Hồi ta vừa quen chàng, chàng từng nói cách một tấm sắt vẫn có thể đánh gãy xương sườn ta!”】

【Thế tử điện hạ x thiên kim quận thủ】

  1. 1v1, SC, truyện ngọt. Tác phẩm luyện bút. Truyện trọng sinh, văn phong vui nhộn. “Mã tử” nghĩa là đàn em, tay sai.
  2. Nam chính không phải người xấu, cái chết của nữ chính không phải do nam chính gây ra. Kiếp trước, vào ngày nữ chính xuất giá, vị hôn phu của nàng đã bị nam chính “xử đẹp”.
  3. Nữ chính không phải kiểu tâm tư kín kẽ, bình tĩnh tự chủ. Tác giả không viết được kiểu nhân vật đó, ai không thích nữ chính ngốc nghếch thì đừng nhảy hố.

Thể loại: Tình hữu độc chung, thiên tác chi hợp

Từ khóa tìm kiếm:

Nhân vật chính: Ôn Lê Sanh, Tạ Tiêu Nam

Vai phụ: —

Khác: —

Một câu giới thiệu: Không sai, đại ca của ta chính là phản tặc tương lai.

Lập ý: Phải trở thành một người tốt.

Tác phẩm ưu tú trong bảng tổng kết năm 2022 của nhóm cổ ngôn.

Đánh giá tác phẩm:

Sau khi thế tử Cảnh An hầu, Tạ Tiêu Nam, tạo phản xưng đế, Ôn Lê Sanh bị một chén rượu độc tiễn lên đường. Nàng trọng sinh trở về trước khi Tạ Tiêu Nam tạo phản, vừa tỉnh lại đã được bạn tốt báo cho biết rằng bọn họ đã cướp xe ngựa của Tạ Tiêu Nam, kết oán với hắn. Tạ gia là danh môn vọng tộc, Ôn Lê Sanh không dám công khai đối đầu, chỉ đành tránh mũi nhọn, dốc hết sức tránh xa Tạ Tiêu Nam. Nào ngờ qua từng lần tình cờ gặp gỡ và hiểu lầm, quan hệ giữa nàng và Tạ Tiêu Nam lại ngày càng gần hơn, từ đó nàng biết được việc Tạ Tiêu Nam tạo phản ở kiếp trước thật ra còn có ẩn tình.

Truyện có lối viết vui nhộn, có những thiếu niên hăng hái phong hoa, có khúc ca giang hồ phóng khoáng tùy ý, cũng có tấm lòng đại nghĩa vì nước vì dân. Khi đọc dễ khiến người ta cười nghiêng ngả, rất thích hợp để thưởng thức lúc muốn thả lỏng tâm trạng.

Đọc từ đầu Chương mới nhất

Danh sách chương

135 chương
Chương 1: Thiếu gia nhà chúng ta hữu tình Chương 2: Hai người này, muốn giết ta à? Chương 3: Đại phản tặc, ngài thật biết giả vờ Chương 4: Chó ở đâu ra vậy? Chương 5: Đây cũng là trùng hợp Chương 6: Ngươi dám trộm đồ của Tạ Tiêu Nam?! Chương 7: Ở quận Nghi Quan còn có người thông minh hơn ta sao? Chương 8: Tên tiểu cơ linh không biết sống chết Chương 9: Đêm hè, tiếng ve râm ran Chương 10: Sổ sách của chúng ta, sau này sẽ tính Chương 11: Có rất nhiều chuyện đã không còn giống kiếp trước nữa Chương 12: Thế tử nổi giận Chương 13: Con gái ta trời sinh gan nhỏ Chương 14: Trường Ninh thư viện và Thiên Sơn thư viện Chương 15: Thư sinh và võ phu Chương 16: Người này rất có tương lai Chương 17: Chiêu này chỉ có ta biết Chương 18: Ngươi chẳng biết chút võ công nào, sao gan lại lớn vậy? Chương 19: Miệng đã cứng như thế, sao người còn run nhiều quá vậy? Chương 20: Ta có một tin chẳng lành muốn nói với ngươi Chương 21: Hắn quan tâm ta làm gì Chương 22: Cứ nói ta bệnh rồi, bệnh sắp chết rồi, không xuống giường nổi Chương 23: Ta trước giờ không nói dối Chương 24: Nghèo thế này, không xứng với ta Chương 25: Đây đâu phải lần thứ hai chúng ta gặp nhau Chương 26: Ngươi không định dỗ ta ngủ à? Chương 27: Có cần ta cưỡi lên đầu ngươi không? Chương 28: Nói đi, muốn chém mấy ngón tay? Chương 29: Thoát thân xuống núi Chương 30: Sao Tạ Tiêu Nam lại xuất hiện ở nơi này? Chương 31: Tộc trưởng Ha Nguyệt Khắc hướng ta đòi ngươi Chương 32: Dựng cờ lên Chương 33: Sau này dẫn ngươi về Hề Kinh sinh một thằng nhóc mập mạp Chương 34: Gừng càng già càng cay Chương 35: Có chuyện thì đứng trước mặt cô nãi nãi mà nói! Chương 36: Đây chính là thức thứ bảy của kiếm pháp Sương Hoa — Lãng Quyển Phi Ngư Chương 37: Quan hệ giữa ta và thế tử không tầm thường Chương 38: Tiểu lừa đảo vừa hẹp hòi vừa ngốc nghếch Chương 39: Đừng để ta đi chen chân Chương 40: Thế tử trừng ác dương thiện, đỡ eo cho ta, trong lòng ta vui lắm Chương 41: Ngươi nói xem lát nữa đánh nhau, ta nên chạy hay nên trốn? Chương 42: Đây đúng là một hiểu lầm lớn bằng trời Chương 43: Ngươi một lát không chọc tức ta thì cả người khó chịu lắm sao? Chương 44: Tạ Tiêu Nam nay chính là ô bảo hộ của nàng Chương 45: Chỉ là vài bài nhỏ, ta dạy nàng cũng được, khỏi phiền người ngoài Chương 46: Ta đến cứu ngươi đây Chương 47: Thế tử, tự chọn đi Chương 48: Ở đây không tiện làm việc Chương 49: Nằm mơ cũng muốn làm nữ tế của thế tử Chương 50: Vấn đề là đồng đội của Ôn Lê Sanh rốt cuộc là ai? Chương 51: Sóng yên biển lặng, vạn vật hồi sinh Chương 52: Tạ Tiêu Nam thấy nàng như vậy, khẽ thở dài Chương 53: Nếm thử quyền pháp tổ hợp của ta Chương 54: Ngươi có người trong lòng rồi à? Chương 55: “Rất đẹp.” Tạ Tiêu Nam khi say không keo kiệt lời khen Chương 56: Là ngươi vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta sao? Chương 57: Thật ra hắn là một thiếu niên mềm lòng mà dịu dàng Chương 58: Lời xin lỗi của Hồ gia Chương 59: Hắn thích một tiểu lừa đảo hẹp hòi như thế Chương 60: Hắn đang nhìn Ôn Lê Sanh, trong mắt như có ý cười Chương 61: Ta phải chuyên tâm chép bài rồi, thế tử đừng quấy rầy ta Chương 62: Ta muốn đến phòng ngủ của ngươi Chương 63: Lẽ nào là giấc mộng tương lai? Chương 64: Kẻ ngốc sẽ không biết từ chối Chương 65: Hoa kỳ lân Chương 66: Ngươi giả vờ khóc làm gì? Chương 67: Câu chuyện này vốn chẳng tốt đẹp Chương 68: Ngươi là người độc đáo nhất trong lòng ta Chương 69: Thẩm Gia Thanh, đứng dậy Chương 70: Thanh bảo kiếm chưa ai mài giũa Chương 71: Cốt đao trong ký ức Chương 72: Lễ mừng sinh thần Chương 73: Cho ngươi nói lời xấu trước Chương 74: Một ván cờ được bày suốt hơn hai mươi năm Chương 75: Tạ Tiêu Nam, tên tội nhân đại nghịch bất đạo này Chương 76: Ôn đại nhân không phải tham quan Chương 77: Lần này có ta, ngươi sẽ không còn cô độc một mình nữa Chương 78: Sinh thần của Ôn Lê Sanh 1 Chương 79: Sinh thần của Ôn Lê Sanh 2 Chương 80: Sinh thần của Ôn Lê Sanh 3 Chương 81: Sinh thần của Ôn Lê Sanh 4 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107: Đại hôn Chương 108: Tiệc cuối năm Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112: Hoàn chính văn Chương 113: Ngoại truyện kiếp trước – Đừng hòng chạy trốn, nàng không đi được đâu Chương 114: Ngoại truyện kiếp trước 2 – Tiểu thư đài các đâu có dễ nuôi Chương 115: Ngoại truyện kiếp trước 3 – Ôn Lê Sanh: Đại phản tặc này lấy thịt ra uy hiếp ta! Chương 116: Ngoại truyện kiếp trước 4 – Theo bản năng ôm cổ Tạ Tiêu Nam rồi nhảy dựng lên Chương 117: Ngoại truyện kiếp trước 5 – Trong khoảnh khắc, tim Tạ Tiêu Nam khẽ rung lên Chương 118: Ngoại truyện kiếp trước 6 – Lời thế tử nói thật dễ nghe Chương 119: Ngoại truyện kiếp trước 7 – Thế tử chống lưng cho ta Chương 120: Ngoại truyện kiếp trước 8 – Thế tử dỗ Lê Tử Chương 121: Ngoại truyện kiếp trước 9 – Thế tử vì điều gì? Chương 122: Ngoại truyện kiếp trước 10 – Cùng thu quận Nghi Quan về dưới trướng Tạ gia Chương 123: Ngoại truyện kiếp trước 11 – Đây là mì trường thọ của ta Chương 124: Ngoại truyện kiếp trước 12 – Nàng nhìn đèn trời đầy trời xem, có giống như đều được thả lên để mừng sinh thần của nàng không? Chương 125: Ngoại truyện kiếp trước 13 – Những tân nương trong thoại bản đều đứng dưới mái hiên chờ phu quân trở về như thế này Chương 126: Ngoại truyện kiếp trước 14 – Lâu rồi không gặp Chương 127: Ngoại truyện kiếp trước 15 – Tạ Tiêu Nam hung hăng cắn lên môi nàng Chương 128: Ngoại truyện kiếp trước 16 – Trong lồng ngực chàng có giấu một chiếc trống sao? Chương 129: Ngoại truyện kiếp trước 17 – Cho ta làm Hoàng hậu của chàng được không? Chương 130: Ngoại truyện kiếp trước 18 – Chương này có hôn hôn Chương 131: Ngoại truyện kiếp trước 19 – Tất cả mọi người đều biết hậu cung của tân đế chỉ có một vị phi tử Chương 132: Ngoại truyện kiếp trước – Chương cuối: Trở về mùa hè năm Kiến Ninh thứ sáu Chương 133: Hề Kinh mạo hiểm ký 1 – Còn gọi là Tạ Tiêu Nam mạo hiểm ký Chương 134: Hề Kinh mạo hiểm ký 2 – Đây là đại ca ta vừa nhận Chương 135: Toàn văn hoàn – Gió vàng sương ngọc một lần gặp gỡ, đã hơn biết bao cảnh đẹp nhân gian.

Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)

Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.

Gửi phản hồi