Chương 90: Mộ Gia Thương (1) — “Ngoài điều đó ra, nàng muốn ta thế nào cũng được.”
Tần Khê?
A Chức vừa nghe cái tên này đã biết người tới là ai.
Nàng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Hề Cầm, bèn đứng dậy. Nào ngờ trước mắt bỗng hoa lên, cả người nàng loạng choạng một cái. Tống Yên đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy nàng: “Mộc cô nương, cô không sao chứ?”
Nàng nghe nói Mộc Niệm vừa Trúc Cơ chưa lâu, hiện giờ cảnh giới vẫn chưa ổn định.
A Chức lắc đầu, hỏi: “Hắn ở đâu?”
“Ngay bên bờ suối, đang ở cùng mấy vị đạo hữu Tiểu Tùng Môn.”
Tới bên bờ suối, A Chức vừa nhìn đã thấy Hề Cầm. Hắn đã biến đổi dung mạo, lúc này trông giống hệt khi ở nhân gian, mặc một bộ trường sam trắng ngà nhuốm ánh nắng sớm, đang trò chuyện với mấy người Tùng Bách. Dường như nhận ra có người tới, hắn quay người lại giữa cuộc trò chuyện, nhìn thấy A Chức liền tươi cười gọi: “Niệm Niệm.”
Người của Tiểu Tùng Môn đều mừng thay A Chức, Tùng Căn thậm chí còn giúp Hề Cầm giải thích: “Sáng sớm hôm nay, Tần công tử đã tìm tới. Trước đó công tử ấy vô tình lạc vào núi Đông, bị yêu chướng vây khốn, mãi tới nửa đêm hôm qua mới nhận được phù truyền âm của Mộc cô nương.”
Tùng Bách đạo nhân cũng nói: “Núi Đông tuy hiểm trở, nhưng Mộc cô nương lại tìm được cố nhân ở đây, chuyến đi này cũng coi như không uổng công.”
Tùng Căn nhìn A Chức một cái, lại nhìn Hề Cầm một cái, đoán chắc quan hệ giữa hai người không đơn giản, nếu không sao một người vượt nghìn dặm tìm kiếm, một người lại vội vã tìm tới giữa đêm, ngay cả cách xưng hô cũng thân mật như vậy? Hắn suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta đi tìm Ngôn đạo hữu bàn bạc hành trình hôm nay.”
Dứt lời, hắn gọi mấy người Tùng Bách, cùng nhau rời đi.
Xác định xung quanh đã không còn ai, A Chức lấy Vô Gian Độ từ nhẫn Tu Di ra, đưa cho Hề Cầm: “Trả ngươi.”
Hề Cầm nhìn chuôi kiếm cổ xưa ấy một cái, không nói gì, nhận lấy.
A Chức đi thẳng vào chuyện chính: “Cuộc thử luyện của Tốc Đông Hội Minh này có điều bất thường.”
Cũng phải sau khi tiến vào núi Đông, nàng mới nhận ra điểm kỳ lạ, nếu không, ngay khi Hề Cầm truyền âm tới, nàng đã nhắc nhở hắn rồi.
Nhưng Hề Cầm lại nói: “Ừm, ta biết.”
“Ngươi biết?”
Vừa hỏi xong, A Chức đã hiểu ra. Nàng có thể cảm nhận được mối nguy hiểm trong núi Đông, tu vi hắn không thấp, hẳn cũng có cảm nhận tương tự.
“Vậy vì sao ngươi không đi?”
“Ta vốn tới đây tìm tiên tử, vì sao phải đi?” Hề Cầm hỏi.
Hắn ngừng một chút, lại cười nói: “Huống hồ đã lâu như vậy rồi, nàng và ta từng tới nơi nào không kỳ quái chưa? Có điều bất thường chẳng phải mới là chuyện đương nhiên sao?”
A Chức tưởng hắn hiểu lầm ý mình, bèn giải thích: “Ý ta là, nếu ngươi tới đây để đột phá cảnh giới, hiện giờ xem ra nơi này không thích hợp lắm. Hơn nữa, trước mắt ta… có lẽ cũng không thể giúp ngươi hộ pháp.”
Hề Cầm nghe vậy liền hỏi: “Tiên tử có dự định khác sao?”
A Chức: “Ừm.”
“Dự định gì?” Hề Cầm hỏi. Nhớ tới ba điều ước định, hắn nói, “Chuyện của ta có thể xếp sau chuyện của tiên tử, nếu nàng cần ta giúp đỡ.”
A Chức nhìn hắn.
Thật ra nàng rất cần hắn giúp đỡ.
Nàng có thể cảm nhận được tốc độ hồn xác chia lìa đang tăng nhanh. Mỗi lần vận dụng linh khí, hoặc mỗi lần tâm thần dao động, nàng đều cảm thấy khó chịu. Sáng nay, khi tỉnh lại từ giấc mộng xưa về cảnh Mộ gia bị diệt tộc, khoảnh khắc đứng dậy, nàng loạng choạng không phải vì bước chân không vững, mà bởi thân xác rõ ràng đã chậm hơn hồn phách một bước.
Nàng phải nhanh chóng trở về Mộ gia, không chỉ để tìm hiểu thế nào là người cầm kiếm, thế nào là tội ấn. Nếu lời triệu gọi của Mộ gia quả thật khiến tình trạng hồn xác chia lìa trở nên nghiêm trọng hơn, nàng nhất định phải sớm rời xa nơi này.
A Chức đang định nói rõ với hắn thì cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi gay gắt. Dường như Thất Diệu Tông đã xảy ra xung đột với Ngôn Như Cao, người của Tiểu Tùng Môn cũng ở gần đó, vì vậy nàng nói: “Qua đó xem trước đã.”
Dường như Ngôn Như Cao và Thất Diệu Tông bất đồng ý kiến về hành trình tiếp theo. Người của Thất Diệu Tông chỉ mải châm chọc chế giễu Ngôn Như Cao, A Chức nghe một lúc vẫn chưa hiểu đầu đuôi, bèn hỏi Tống Yên: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Là sư thúc của ta.” Tống Yên hơi sợ, đứng cách đó khá xa. Nghe hỏi, nàng nhỏ giọng giải thích với A Chức, “Sáng nay sư thúc truyền tin cho mấy đội săn yêu, nghe nói sau giờ Tý đêm qua có vài tu sĩ mất tích. Sư phụ ta hơi lo lắng, đề nghị trước tiên nên hội hợp với những người khác, nhưng Thất Diệu Tông không đồng ý.”
Sư thúc của Tống Yên chính là Ngôn Như Cao. Tông môn của bọn họ cũng giống Thiên Huyền Tông, chuyên tu đạo phù lục. Có điều, Thiên Huyền Tông thường tìm quỷ, trừ thi nhiều hơn, còn tông môn của Ngôn Như Cao giỏi đối phó yêu loại, thường xuyên qua lại núi yêu, vì vậy hắn là một trong số ít người từng nghe tới tên núi Đông.
Những năm trước, mỗi lần Tốc Đông Hội Minh tổ chức thử luyện, môn phái Ngôn Như Cao đều có rất nhiều người tham gia. Năm nay là ngoại lệ, trong môn vừa hay có việc nên hắn chỉ dẫn theo sư điệt Tống Yên. May mà hắn giao thiệp rộng rãi, có nhiều người quen ở Tốc Đông. Đêm qua sau khi vào núi Đông, phát hiện ảo thuật của Nguyệt Hồ cao siêu, vì vậy sáng sớm hôm nay hắn đã truyền âm cho các đội săn yêu khác, hỏi thăm xem bọn họ có gặp Nguyệt Hồ không, để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tin tức. Nào ngờ vừa truyền âm mới phát hiện có không ít tu sĩ mất tích. Tuy trong các cuộc thử luyện những năm trước, cuối cùng cũng có tu sĩ thương vong, nhưng đó đều là giai đoạn sau. Lúc mới bắt đầu thử luyện, thông thường mọi chuyện vẫn yên ổn. Ngôn Như Cao rất thận trọng, nhạy bén nhận ra tình hình không ổn nên đề nghị hội hợp với những người khác, nhưng lại bị người của Thất Diệu Tông chế giễu là hạng nhát gan như chuột.
Vưu Trì nói: “Từ đêm qua tới sáng nay mới được mấy canh giờ. Cho dù có người mất tích, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Biết đâu bọn họ phát hiện tung tích Nguyệt Hồ, muốn độc chiếm công đầu nên tự đi săn yêu rồi?”
“Đúng thế. Thử luyện mà, vốn dĩ sẽ có đủ chuyện bất ngờ. Biết đâu mấy người ấy không phải mất tích, chỉ là gặp phải yêu vật, sợ vỡ mật rồi bỏ chạy thục mạng thì sao?” Một người khác của Thất Diệu Tông chế giễu.
Lời vừa dứt, những người còn lại của Thất Diệu Tông đều cười phá lên.
Tùng Bách đạo nhân do dự một lát rồi nói: “Nhưng đêm qua chúng ta đã được chứng kiến bản lĩnh của con Nguyệt Hồ ấy, tuyệt đối không phải thứ một người có thể đối phó. Biết đâu nó đã tu luyện tới cảnh giới hung yêu. Mới qua một đêm đã có người mất tích, quả thật rất bất thường. Theo ta, đề nghị của Ngôn đạo hữu có lý. Chi bằng hiện giờ chúng ta hội hợp với những người khác, đợi tìm được các tu sĩ mất tích, xác định không có chuyện gì khác thường rồi chia nhau hành động cũng chưa muộn.”
Người của Thất Diệu Tông tự cho rằng địa vị mình trong hội minh không tầm thường, trước giờ đều xem thường Tiểu Tùng Môn. Vừa rồi tranh cãi với Ngôn Như Cao một hồi, bọn họ đã sớm mất kiên nhẫn. Giờ thấy Tùng Bách đạo nhân vậy mà còn giúp Ngôn Như Cao nói chuyện, trong lòng càng bừng lên cơn giận vô cớ.
Vưu Tư là người đầu tiên không nhịn nổi, phất tay đánh ra một đạo linh quyết, mắng: “Lão là cái thá gì? Ở đây cũng tới lượt lão xen miệng sao?!”
Hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ, vì vậy đạo linh quyết ấy lại không đánh về phía Tùng Bách đạo nhân hay Tùng Căn, mà lao về phía Tùng Quả đứng xa hơn.
Tùng Bách và Tùng Căn thầm kêu không ổn, nhưng đã không kịp ngăn cản. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ lại thấy một bóng áo xanh xuất hiện trước mặt Tùng Quả. Một luồng kiếm ý sắc bén không chút nể tình đánh bật linh quyết của Vưu Tư trở lại. A Chức lạnh giọng nói: “Ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi hành xử như vậy, tu vi này có cũng như không.”
Linh quyết lao tới với tốc độ cực nhanh. Vưu Tư thậm chí không kịp phản ứng, đạo linh quyết do chính hắn đánh ra đã dội ngược vào ngực hắn.
Hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào một thân cây. Ngực nghẹn lại, hắn nôn ra một ngụm máu bầm.
Thật ra chiêu này của A Chức đã ra tay vô cùng nhẹ, thậm chí sức mạnh còn không vượt quá cảnh giới Trúc Cơ, chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi. Vì vậy, Vưu Tư cũng cho rằng mình chỉ bị đánh úp một đòn chứ không phải đánh không lại A Chức. Bị người ta dạy dỗ trước mặt mọi người, hắn cảm thấy mất mặt, giơ tay lau khóe miệng, xắn tay áo lên: “Ồ, vậy ngươi lại là cái thá…”
Không đợi hắn nói hết, Vưu Trì đã lạnh giọng quát: “Vưu Tư, không được vô lễ.”
Vưu Trì lại nhìn A Chức, đôi mắt dữ tợn ánh lên ý cười. Hắn hoàn toàn phớt lờ Hề Cầm đang đứng bên cạnh nàng, nói bằng giọng mập mờ: “Nếu Mộc tiên tử cũng tán thành đề nghị của Ngôn đạo hữu, đương nhiên ta sẽ đứng cùng phía với tiên tử. Ngôn đạo hữu, phải hội hợp với những người khác thế nào, ngươi cứ nói xem?”
Ngôn Như Cao đáp: “Ta đã hẹn địa điểm với các đạo hữu Đan Hà Động, trước lúc mặt trời lặn hôm nay, tại rừng cây long não phía đông. Nhưng trước khi hội hợp, chúng ta cần bố trí trận Túc Âm ở nơi này.”
Núi yêu tràn ngập yêu chướng, địa hình biến đổi khó lường. Có lúc cùng một nơi, hôm nay mang dáng vẻ này, ngày mai lại thành dáng vẻ khác.
Vì vậy, muốn ghi nhớ đường đi, chỉ dựa vào việc để lại dấu hiệu là không đủ, dựng trận pháp vẫn thỏa đáng nhất.
Trận Túc Âm không phức tạp, chỉ cần dán phù lục là được. Nhưng để đề phòng tinh quái nghịch ngợm động tay động chân, phù lục phải được dán ở những nơi vô cùng kín đáo. Mọi người nhận phù lục từ chỗ Ngôn Như Cao, chia nhau thành từng nhóm hai ba người, mỗi nhóm chọn một hướng đi dán phù.
Vưu Tư vô cớ bị Vưu Trì quở trách một trận, vô cùng bực bội. Hắn hậm hực nhận phù, chẳng thèm để ý tới ai, một mình đi vào rừng, thầm nghĩ trưởng lão đúng là bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc. Chỉ vì một nữ tu Thiên Huyền Tông mà quay sang bênh vực người ngoài, thật sự đã quá coi trọng bọn chúng rồi.
Hắn vừa đi vừa thầm mắng Vưu Trì. Trong rừng có rất nhiều yêu thảo, nhất thời hắn quên dùng linh khí bảo vệ cơ thể, bất ngờ bị một cành cây giống dây leo cắt vào mắt cá chân. Mắt cá chân đau nhói sắc buốt, Vưu Tư ngoảnh đầu nhìn, cành cây giống dây leo ấy nhanh chóng co rút, chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Vưu Tư chửi một tiếng rồi lại nhìn vết thương. Vết rách không dài cũng không sâu, chỉ rỉ ra chút máu, hiện giờ đã không còn đau mấy.
Chút thương tích ấy chẳng đáng là gì với tu sĩ. Hắn truyền một ít linh khí tới đó rồi không để ý nữa, tìm một thân cây khô, tiện tay dán phù lục lên, cũng chẳng quan tâm có kín đáo hay không, quay đầu đi trở về.
Đúng lúc này, Vưu Tư đột nhiên nhận ra có điều không ổn.
Cảm giác đầu tiên là bốn phía quá yên tĩnh. Đây là sự yên tĩnh mà ngay cả phàm nhân cũng có thể nhận ra, đến tiếng gió và tiếng côn trùng đều không có.
Vưu Tư chợt nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn lại vết thương ở mắt cá chân.
Vết thương mà hắn đã truyền linh khí tới, tưởng rằng đã lành từ lâu, vẫn không ngừng rỉ máu. Máu chảy thành một vệt suốt dọc đường, nhưng hắn lại chẳng có chút cảm giác nào.
Kỳ lạ hơn là máu hắn rõ ràng đã chảy suốt một đoạn đường, thế nhưng ngoài khoảng đất hắn đang đứng lúc này, những vết máu ở phía xa hơn đều đã biến mất.
Giống như bị thứ gì đó liếm sạch.
Có thứ gì đó đang đi theo hắn, suốt đường liếm theo vết máu của hắn mà tới. Ngay lúc này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vệt máu trên đất đang từng chút một biến mất — thứ ấy đang tới gần.
Da đầu Vưu Tư lập tức tê dại.
Tu vi hắn thấp, nhưng đã nhập đạo nhiều năm, cũng từng ra ngoài rèn luyện, có những lẽ thường hắn vẫn biết.
Chẳng hạn đôi khi, ngươi hoàn toàn không cảm nhận được chút yêu khí nào, không phải vì xung quanh không có yêu vật, mà bởi yêu vật ấy có cảnh giới cao hơn ngươi ít nhất một, thậm chí hai đại cảnh giới, đã có thể hoàn toàn che giấu yêu khí ngay trước mắt ngươi.
Người khác thì Vưu Tư không rõ, nhưng hắn biết tu vi của Vưu Trì đã đạt Tôi Hồn trung kỳ, Ngôn Như Cao cũng chẳng thấp. Thế nhưng từ khi tiến vào núi Đông tới giờ, cả hai người đều chưa từng đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào về yêu vật.
Điều ấy có nghĩa là gì?
Yêu vật trong rừng… ít nhất đã gần đạt tu vi Phân Thần?
Lòng Vưu Tư lạnh ngắt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy quanh người bị một luồng khí tức vừa cực lạnh vừa cực nóng bao phủ. Hắn nhìn xuống dưới chân, chẳng biết từ lúc nào bóng của hắn đã bị một cái bóng khác cực kỳ hung ác phủ lên. Hắn gần như cứng đờ quay người lại, kinh hãi trợn trừng mắt…
—
Mặt trời đã sắp lặn mà Vưu Tư vẫn chưa trở về.
Vưu Trì cùng những người của Thất Diệu Tông, cả Tiểu Tùng Môn và Ngôn Như Cao đã tìm kiếm trong rừng mấy lượt. Ngoài một lá phù lục dán trên thân cây khô, bọn họ không tìm thấy dù chỉ một chút khí tức của Vưu Tư.
Tống Yên nhìn khu rừng dần tối lại, sợ hãi nói: “Hắn… hắn sẽ không mất tích luôn rồi chứ?”
Sắc mặt Vưu Trì rất khó coi, nhưng hắn không quá lo lắng. Hắn biết tính tình Vưu Tư, ngông cuồng tự đại, lại rất sĩ diện. Vừa rồi bị dạy dỗ một trận trước mặt mọi người, giờ cố tình giận dỗi không trở về cũng là chuyện có thể xảy ra.
Mọi người lại đợi thêm một lát, cảm giác bất an trong lòng A Chức càng lúc càng mạnh. Nàng đột nhiên hỏi Vưu Trì: “Trên người ngươi có vật gì từng nhiễm linh khí của Vưu Tư không?”
Vưu Trì đáp: “Có.”
A Chức nói: “Tế vật ấy ra, dùng linh khí truy tìm dấu vết.”
Vưu Trì nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Ý ngươi là gì?”
Khi một tu sĩ muốn tìm người, cách tốt nhất là đặt trên người đối phương một vật có mối liên hệ sâu sắc với bản thân, chẳng hạn viên đá truyền âm trong túi Tu Di của Sơ Sơ, Trảm Linh trên người A Chức, hay trước đây là linh khí của A Chức trong huyết khế của Diêu Tư Cố. Nếu không, trời đất rộng lớn, đối phương có lòng ẩn náu thì trừ phi cảnh giới chênh lệch cực lớn, bằng không rất khó tìm ra.
Cách mà A Chức vừa nói, tế một vật từng nhiễm linh khí của đối phương để lần theo dấu vết, thật ra không thể tìm người, mà chỉ có thể tìm vật.
Người không phải vật, trừ phi đã chết.
Nói cách khác, phương pháp của A Chức là để tìm người chết.
Nàng cho rằng Vưu Tư đã chết rồi.
A Chức nói: “Thử hay không tùy ngươi quyết định. Trong núi yêu vật hoành hành, kéo dài thêm một khắc, hắn sẽ nguy hiểm thêm một phần.”
Vưu Trì nghe vậy, do dự một lát rồi đột nhiên nghiến răng, lấy từ nhẫn Tu Di ra một con dao găm. Dao găm được tế lên không trung, một chút linh khí thấm ra từ thân dao. Ban đầu linh khí còn tản ra quanh quẩn khắp nơi, sau đó dần ngưng tụ thành một sợi chỉ mảnh, kéo dài vào trong rừng.
Sắc mặt người của Thất Diệu Tông đều trắng bệch. Bọn họ biết điều ấy có nghĩa là gì.
Lòng Vưu Trì trầm xuống, hắn khẽ nói: “Đi.” Rồi lần theo linh khí đuổi vào trong rừng.
Nơi linh khí cuối cùng dừng lại, thật ra người của Thất Diệu Tông đã từng tìm qua, cách thân cây khô dán phù lục không xa. Chỉ là hang động này được che giấu quá kín đáo, không để lọt ra ngoài chút khí tức nào. Nếu không có A Chức tới, cho dù tìm đến tận lúc này, bọn họ cũng không thể phát hiện.
Chẳng hiểu vì sao, khi A Chức nhìn thấy hang động ấy, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý muốn lui bước.
Nàng không biết ý muốn lui bước ấy bắt nguồn từ đâu. Vân Đăng đã được tế ra, nhưng nàng vẫn chần chừ không chịu bước lên phía trước.
Hề Cầm thấy vậy, khẽ phất tay áo, lặng lẽ gạt những cành dây leo che phủ cửa hang. Ánh sáng Vân Đăng rọi vào trong động, A Chức nhìn thấy một thi thể đang đứng thẳng tắp bên trong.
Thi thể ấy đáng lẽ phải còn nguyên vẹn, nhưng lại giống như đã bị xé nát rồi chắp vá lại với nhau. Máu trên người gần như đã chảy cạn, rõ ràng đã chết mà vẫn còn sót lại một luồng linh khí vô cùng yếu ớt.
Không bị hút cạn linh khí, cũng không có quan tài hay gỗ phong cấm bảo tồn thi thể, vậy đây là… hiến tế?
Cả người A Chức như bị một chậu nước tuyết lạnh thấu xương dội từ đầu xuống chân.
Năm xưa mắt nàng không tốt, không thể xác định thi thể tứ thúc có bị xé nát giống thi thể trước mắt hay không.
Năm ấy nàng tới quá muộn, khi tới nơi lễ tế xuân đã qua. Vì vậy nàng chỉ biết Mộ gia bị diệt tộc vào khoảng trước sau lễ tế xuân, không rõ những người trong tộc bắt đầu lần lượt chết thảm từ lúc nào.
Nếu đây cũng là một cuộc hiến tế giống năm ấy, vậy tất cả những vụ mất tích sau khi tiến vào núi Đông đều đã có lời giải thích — bởi hôm nay chính là ngày đầu tiên của mùa đông, thời điểm bắt đầu đại lễ tế xuân.
Hồn xác A Chức vốn đã không ổn định, tâm thần dao động dữ dội khiến tầm nhìn nàng cũng bắt đầu mờ đi. Giữa cơn mông lung, trước mắt nàng vậy mà lại giống kiếp trước, tựa như có sương mù dày đặc bao phủ. Trong lúc rối loạn, nàng vịn lấy tảng đá bên cạnh, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, hỏi Ngôn Như Cao: “Đã tìm thấy những người mất tích khác chưa?”
Ngôn Như Cao hiểu ý A Chức, liền đốt một lá phù truyền âm: “Để ta hỏi thử.”
Đầu bên kia trả lời: “Ngôn đạo hữu, vẫn chưa tìm thấy.”
Ngôn Như Cao nhìn A Chức một cái, lập tức đốt thêm mấy lá linh phù, truyền âm tới vài môn phái quen biết, chỉ nói một câu: “Dùng linh khí tìm vật.”
Mỗi khắc chờ đợi đều dài như chịu giày vò. Sau thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng có người trả lời, giọng rất nặng nề: “Tìm thấy rồi.”
Tìm được bằng cách dùng linh khí tìm vật, vậy tức là đã chết.
Người trả lời là một nữ tu của phái Đan Hà. Ngôn Như Cao lập tức hỏi vị trí của bọn họ, mọi người cùng nhau chạy tới.
A Chức đứng trên Trảm Linh, lao đi nhanh như gió. Mỗi lần nàng vận dụng linh khí, ngũ giác lại dao động một lần. Xúc giác và vị giác là hai giác quan bất ổn nhất. Tiếng gió trên đồng hoang rõ ràng đang gầm vang bên tai, thế nhưng nàng lại không cảm nhận được chút gió nào lướt qua người. Mãi tới khi dừng lại trong rừng long não, nhìn mấy thi thể treo trên cành cây, trước mắt nàng đột nhiên dâng lên màn sương dày đặc, khiến nàng bất giác lùi lại một bước.
Năm xưa mắt nàng không tốt. Khi tìm thấy tứ thúc, thật ra tứ thúc cùng mấy người khác đều bị treo trên một cây hòe khổng lồ, tư thế quái dị khó hiểu.
Giờ đôi mắt nàng lại phủ sương lạnh, nàng mới phát hiện cảnh tượng trước mắt giống hệt năm xưa.
Chẳng cần chạy tới ranh giới núi Đông, A Chức đã biết bọn họ e rằng không thể ra khỏi ngọn núi yêu này nữa.
Mà hiện giờ nàng có chuyện quan trọng hơn buộc phải đối mặt, bất kể là vì nỗi hối tiếc chưa thể giải tỏa năm xưa, hay vì chính bản thân nàng lúc này.
Nàng phải trở về Mộ gia, trực diện lời triệu gọi thần bí ấy, cho dù trong lòng vẫn còn một giọng nói đang bảo nàng mau rời đi, nơi này rất nguy hiểm.
A Chức dùng mật âm nói: “Hề Hàn Tẫn, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.”
Ngày càng có nhiều tu sĩ chạy tới, đám đông đã bắt đầu hoảng loạn bất an. Hai người bọn họ chỉ rời đi một lát nên không có mấy ai chú ý.
Tới một nơi vắng vẻ, A Chức nói với Hề Cầm: “Ta phải rời đi một thời gian, không biết khi nào mới trở về. Người của Tiểu Tùng Môn, phiền ngươi tạm thời chăm sóc giúp ta.”
Người của Tiểu Tùng Môn đối xử với nàng rất tốt. Vô cớ nhận được thiện ý của người khác, giờ bọn họ đang lâm vào hiểm cảnh, nàng không thể bỏ mặc.
Bản thân nàng còn lo chưa xong, đành tạm thời gửi gắm bọn họ cho Hề Cầm.
Tiếng gió trong rừng nghe hiu hắt lạnh lẽo. A Chức nghe được, nhưng không cảm nhận được.
Hề Cầm nhìn A Chức một lúc rồi hỏi: “Đi đâu?”
A Chức không trả lời.
Hề Cầm bèn nói: “Ta đi cùng nàng.”
A Chức đang định nói không cần, lại nghe Hề Cầm hỏi tiếp: “Niệm Niệm, mắt nàng làm sao vậy?”
A Chức ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Hắn phát hiện rồi sao? Phát hiện bằng cách nào?
Hề Cầm tiến gần thêm một bước, nhìn chăm chú A Chức. Trong đôi mắt hoa đào không có lấy chút ý cười nào: “Vừa rồi ở ngoài hang động, khi nhìn thấy thi thể Vưu Tư, trong lúc vội vàng nàng đã vịn lấy một thứ. Nàng tưởng đó là tảng đá bên cạnh, đúng không? Không phải. Ta nhận ra nàng có điều bất thường, lúc ấy ta đứng ngay bên cạnh nàng. Thứ nàng vịn vào là tay ta. Khi ấy nàng còn cúi đầu nhìn một cái, nhưng vẫn không phát hiện. Niệm Niệm, bình thường nàng sẽ không như vậy.”
Nói xong, hắn không cho phép nàng phản bác, trực tiếp gọi quạt xếp ra.
Chiếc quạt xếp không phải vàng cũng chẳng phải ngọc lơ lửng giữa không trung. Hề Cầm nói: “Tất cả những yêu cầu trước đây của nàng, ta đều có thể làm được. Nàng đi đâu, ta sẽ không hỏi nhiều. Nàng muốn làm bất cứ chuyện gì, ta tuyệt đối không can thiệp. Khi nàng cần ta tránh đi, ta nhất định sẽ tránh. Nhưng ta không yên tâm về nàng, chặng đường này ta sẽ đi cùng nàng. Ngoài điều đó ra, nàng muốn ta thế nào cũng được.”
A Chức nghe những lời ấy, sững sờ trong khoảnh khắc. Nàng cụp mắt, lặng lẽ đứng một lát.
Thật ra ngay cả nàng cũng không biết trở về Mộ gia rồi mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Cảm giác không biết trước, không nắm chắc điều gì này thật sự rất khó chịu.
Huống hồ nếu nàng không thể tìm hiểu rõ vì sao Mộ gia bị diệt tộc năm xưa, e rằng các tu sĩ trong núi Đông cũng lành ít dữ nhiều.
Có người mình tin tưởng đi cùng, thật ra rất tốt.
A Chức khẽ nói: “… Ngươi đi cùng ta, vậy nhiều người ở đây phải làm sao?”
“Dễ thôi.” Hề Cầm nói.
Nói rồi, hắn gọi: “Mẫn, Vô Chi Kỳ, ra đây.”
Giữa một đám sương đen, Mẫn hiện hình, cung kính nói: “Tôn chủ.”
Sơ Sơ từ cây trâm ngọc trên tóc A Chức hóa hình, đáp xuống đất, có phần không vui: “Lại làm gì nữa?”
Hề Cầm thản nhiên nói: “Một con ma của Thương Minh Đạo, một con đại yêu núi Đồng Bách, nếu ngay cả một đám tu sĩ cũng không trông nom nổi, sau này không cần đi theo chúng ta nữa.”
Nói rồi, hắn đã đáp xuống quạt xếp, tiện tay đốt một lá phù truyền âm gửi cho Tiểu Tùng Môn: “Ta và Niệm Niệm đi giải quyết một chuyện, ít ngày nữa sẽ trở về, không cần lo lắng.”
Sau đó, hắn đưa tay về phía A Chức: “Niệm Niệm, lên đây.”
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.