Bị Kẻ Gian Nhớ Thương
Văn án

*bookcover: Quýt Nhỏ Hái Sao
Truyện này thuộc mô-típ “nhặt được nam nhân”, cường thủ hào đoạt. Nữ chính lương thiện chỉ muốn sống một đời yên ổn × nam chính mang tư tưởng phong kiến, ngoài mặt ôn nhu mỉm cười nhưng cố chấp đến chết cũng không buông tay. 1v1, song khiết. Trước khi đọc xin xem phần cảnh báo nội dung bên dưới!!!
Tiêu Thừa phong tư như ngọc, là bậc ngọc lang quân tử trong mắt người đời. Một sớm sa cơ, giữa đêm tuyết bị người truy sát, hắn hấp hối ngã gục trong vườn quả.
Vào lúc hắn chật vật thê thảm nhất, chính tiểu nha hoàn trong vườn đã dốc lòng cứu mạng. Giữa ngày gió tuyết, nàng thay hắn cầu y hỏi thuốc, thế nhưng lại hoàn toàn không có ý định dây dưa.
Nàng chỉ mong hắn có thể giúp xin chủ vườn trả lại khế bán thân, để nàng được sống một đời tự do tự tại.
Hắn gật đầu đồng ý, còn tặng nàng một khoản bạc hậu hĩnh. Thế nhưng sau khi trở về phủ Quốc công, Tiêu Thừa lại luôn mơ thấy tiểu nha hoàn từng túc trực bên giường lúc hắn nửa mê nửa tỉnh. Mơ thấy nàng hơi cúi đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, mơ thấy bàn tay thô ráp của nàng đặt lên trán hắn, và mơ thấy cả chất giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng kia…
Như thể bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, hắn ngày nhớ đêm mong, dần dà, đến giấc ngủ cũng chẳng còn yên.
Có kẻ hầu thay hắn hiến kế: Chẳng qua chỉ là một cô nhi từng làm nô tỳ, nếu ngài đã thương nhớ, chi bằng nạp thẳng vào phủ Quốc công là xong.
Hắn tìm được nàng, ngỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp.
—
Hương Ngạc từng là tỳ nữ chốn quyền quý, sau bị phạt đến vườn quả làm việc khổ sai.
Người nàng cảm kích nhất chính là Tiêu Thừa.
Hắn là vị quý nhân hoàn toàn khác biệt với những chủ tử nàng từng hầu hạ, chính hắn đã ban cho nàng thân phận tự do. Dẫu nàng khước từ làm thiếp, hắn cũng chẳng hề nổi giận. Thậm chí về sau, giữa bọn họ lỡ xảy ra chút… sai lầm, hắn vẫn ôn hòa như cũ, tận lực an ủi và bù đắp cho nàng.
Lần gặp lại tiếp theo, nàng cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối cùng. Nàng rụt rè nói với hắn rằng, nàng đã tìm được một phu quân thích hợp. Thật thà, bình phàm, lại bằng lòng nghe lời nàng.
Tiêu thế tử khẽ mỉm cười, chân thành chúc nàng bách niên giai lão.
Nhưng ngay sau ngày hôm ấy, vị hôn phu của nàng liền bốc hơi khỏi thế gian.
Nàng lật đật tìm kiếm mấy ngày liền. Khi thẫn thờ bước ra từ nha môn, nàng ngơ ngác nhìn về phía nam nhân bên kia đường. Trăng mờ sao thưa, một đám thị vệ xách đèn vây quanh Tiêu Thừa, còn hắn thì đang lẳng lặng nhìn nàng. Khóe môi hắn vẫn mang theo ý cười, nhưng trong đôi mắt phượng ấy lại chất chứa một tia u tối, sâu thẳm đến mức nàng chẳng thể nhìn thấu.
—
Hắn được như ý nguyện, giam cầm nàng bên cạnh, cắn nuốt từng tấc da thịt khiến hắn say mê, thỏa mãn tất cả những vọng tưởng u ám mà diễm lệ trong lòng.
Nào ngờ, nàng lại đột ngột biến mất, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.
Để lại hắn đêm đêm chăn đơn gối chiếc, lật tung cả trời đất nhân gian cũng chẳng thể tìm được bóng dáng kiều nhân.
Cảnh báo nội dung:
1v1 song khiết, cường thủ hào đoạt, nam chính thân tâm thanh khiết. Nam chính là bậc “thiên chi kiêu tử” (con cưng của trời), nữ chính cũng là người thuần cổ đại, cả hai đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi ý thức tôn ti giai cấp thời phong kiến. Đây không phải tam quan của tác giả. Truyện có yếu tố cẩu huyết, xin đừng liên hệ với hiện thực, cũng mong không bình luận tiêu cực về các tác phẩm khác, cảm ơn mọi người.
Kết cục HE.
Nhấn mạnh thêm lần nữa: Nam chính không từ thủ đoạn, ngoài mặt ôn hòa nhưng trong lòng đen tối, tuyệt đối không phải người tốt.
Nội dung: Cung đình hầu tước, nhân duyên gặp gỡ.
Nhân vật chính: Đậu Hương Ngạc, Tiêu Thừa.
Tóm tắt một câu: Người hiền lành ôn hòa x Quyền thần mặt cười tâm đen.
Lập ý: Có buông bỏ mới có đạt được.
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.