Chương 54: Đêm cướp thuyền
Vân Tông Minh đã hai ngày không chợp mắt, trong mắt chằng chịt tơ máu, búi tóc rối tung, ngay cả chút thể diện miễn cưỡng về dung mạo cũng không duy trì nổi. Sáng sớm hôm qua, sau khi phát hiện cơ quan trên thuyền bị kích hoạt, ông lập tức viết thư gửi về kinh thành, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Sở dĩ lần này ông đích thân áp tải thuyền, chính vì những thứ kia quá quan trọng, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Thành công thì phú quý ngập trời, con cháu đời đời được hưởng ân trạch; thất bại thì trên dưới Vân gia đều phải rơi đầu. Để che mắt thiên hạ, ông không dám bố trí quá nhiều người canh giữ quanh thuyền, tránh khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi, nhưng cũng không ngờ cơ quan trên thuyền lại không thể giữ chân kẻ đêm qua lẻn vào thăm dò.
Vân Tông Minh không đợi được thư hồi âm từ kinh thành, trực giác mách bảo nơi này không nên ở lâu, lập tức sai người tới quan phủ đòi thuyền phù. Nào ngờ thuyền phù chẳng những không lấy lại được, người của ông còn bị giữ lại. Vân Tông Minh chờ trái chờ phải vẫn không nhận được một lý do, lập tức hiểu ra có người cố ý đè thuyền phù của ông ở bên trên, mục đích chính là khiến chiếc thuyền kia không thể rời bờ.
Nếu gặp tình cảnh này ở Giang Nam, Vân Tông Minh còn có thể vận động quan hệ, nhưng ở Linh Kinh ông lại nửa bước khó đi. Kế sách hiện giờ chỉ có cầu viện đại nhân trong kinh. Đang lúc ông thu dọn hành lý, định một mình tới kinh thành cầu cứu, lại phát hiện nơi ở đã bị người lạ khống chế. Ông vừa bước ra cửa đã bị một thanh đao chặn đường, đối phương lấy cớ trong thành có lưu khấu làm loạn, yêu cầu ông trở về phòng.
Đối phương hành động quá nhanh, đến khi ông nhận ra mình đã bị nhốt ở Linh Kinh thì mọi chuyện đã quá muộn. Hai ngày này ông ăn ngủ không yên, không ngừng cầu nguyện kinh thành có thể phái người tới cứu. Một khi những thứ trên thuyền bị tra ra, đám quan lớn trọng thần kia cũng khó thoát liên can. Môi hở răng lạnh, bất kể thế nào, từ bỏ ông tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.
Ông dùng cách ấy tự an ủi trong lòng, nhưng vẫn không thể giảm bớt nôn nóng. Thỉnh thoảng mệt mỏi tới cực điểm cũng chỉ chợp mắt được một lát, bất kỳ chút gió thổi cỏ lay nào lọt vào tai cũng hóa thành tiếng sấm vạn cân, khiến ông hoảng hốt bất an. Đúng lúc thần kinh căng chặt đến mức không thể bình ổn, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng quát.
Ông kinh hãi, vội ghé mắt theo khe cửa nhìn ra, chỉ thấy hai người không biết từ đâu xuất hiện đang giao thủ với hộ vệ. Thân thủ bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn, thủ đao gọn gàng bổ xuống sau gáy hộ vệ, lập tức đánh người bất tỉnh.
Vân Tông Minh còn tưởng có người tới diệt khẩu, sợ tới gan mật vỡ nát, vội quay đầu tìm chỗ trốn trong phòng. Vừa xoay người chạy được hai bước đã nghe phía sau vang lên tiếng cửa bị đá tung. Ông cuống quýt quay lại, thấy người tới là một nam nhân trẻ tuổi, đội ngọc quan, mặc hắc bào, gương mặt tuấn tú phong lưu.
Hắn khép quạt xếp lại, hỏi: “Vân Tông Minh ở đâu?”
Hai chân Vân Tông Minh mềm nhũn, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh, bất giác nâng giọng muốn dọa lui đối phương: “Ngươi… ngươi là ai?!”
Lại nghe một người khác gầy như que củi nói: “Đừng hoảng, là Thiếu chủ nhà chúng ta muốn gặp ngươi.”
Hai người đồng thời nghiêng người, nhường lối qua cánh cửa hẹp. Vân Tông Minh liền nhìn thấy một người chậm rãi đi qua sân, bước tới dưới ánh đèn.
Dung nhan nàng trắng như ngọc không tì vết, dáng người giống thanh trúc trong mưa. Ánh đèn lồng chiếu xuống, trong đường nét ngũ quan sâu rõ là một đôi mắt trầm tĩnh yên ắng.
“Vân lão gia.” Nàng vừa mở miệng, giọng trong trẻo như ngọc bội khẽ chạm, “Đường đột tới thăm, mong thứ lỗi.”
Vân Tông Minh thấy đối phương dường như không có ác ý, bèn không tự loạn trận cước nữa. Ông lùi hai bước, tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, gượng giữ bình tĩnh trên mặt: “Ngươi là ai?”
“Tại hạ Chu Hạnh, chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới.” Chu Hạnh bước qua cửa, Tiền Bất Đoạn theo sát phía sau, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Nàng tự nhiên ngồi xuống, trong nụ cười có sự hòa nhã rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác: “Ta không vòng vo với ngươi nữa. Trong chiếc thuyền bên bờ mà ngươi muốn lái đi có những gì, ta đều biết rõ. Hôm nay ta tới đây chính là muốn xin Vân lão gia nhường phần công lao này cho ta.”
Sống lưng Vân Tông Minh lập tức tê dại, ông nhìn chằm chằm nàng, không dám tùy tiện mở miệng. Chu Hạnh cũng không trông chờ ông nói gì, tiếp tục: “Đừng nói bạc dùng cứu tế, chỉ riêng một món quan diêu cũng đủ khiến Vân gia ngươi bị chém cả nhà. Ta nói thật với ngươi, chiếc thuyền này từ tháng Chín năm ngoái đã bị người ta để mắt tới. Nay đã bị giữ lại, chuyện khám xét tịch thu là ván đã đóng thuyền. Những kẻ trong kinh thành hiện giờ thân mình còn khó giữ, không bảo vệ nổi ngươi.”
Vân Tông Minh im lặng giằng co với nàng, nhưng rất nhanh phát hiện mình hoàn toàn không chiếm được thượng phong về khí thế. Người trước mặt tuy trẻ tuổi, nhưng khí độ lại vững như bàn thạch, khó lòng lay chuyển. Rất lâu sau ông mới lên tiếng: “Chu cô nương có lời gì cứ nói thẳng.”
“Vân gia ngoài sáng sửa sạn đạo, trong tối vượt Trần Thương, vơ vét tiền tài suốt nhiều năm rồi vận chuyển tang vật vào kinh nhiều không đếm xuể, trọng thần bị liên lụy chắc cũng không chỉ một người. Trong tay ngươi hẳn đã giữ lại chút gì đó. Vụ tham ô trên vận hà hiện là cái đích cho mọi người nhắm tới, ai tra ra thì công lao thuộc về người ấy. Đại nhân nhà ta ưu quốc ưu dân, có lòng lập công, muốn xin Vân lão gia giao những thứ ấy ra. Đổi lại, đồ trên thuyền, đại nhân nhà ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ.”
“Chỉ bằng lời nói suông, dựa vào đâu ta tin ngươi?”
Chu Hạnh giơ tay ra hiệu. Tiêu Thiệp Xuyên bước lên mấy bước, lấy vài thứ từ trong ngực ra, lần lượt trải trên bàn. Vân Tông Minh nhìn kỹ, đó là thuyền phù, thuế đơn cùng những giấy tờ bắt buộc để lái thuyền rời đi. Chu Hạnh ngồi lười nhác, khóe môi mang nụ cười, như khuyên nhủ lại như uy hiếp: “Chỉ cần Vân lão gia chịu giao đồ cho ta, đêm nay chiếc thuyền kia sẽ được dọn sạch. Sáng mai ngươi cầm những thứ này, chất đầy một thuyền gạo trắng vào kinh, quyên gạo đổi diêm dẫn rồi trở về. Vừa cứu tế dân chúng, vừa giữ được tính mạng cả gia tộc, cớ sao không làm?”
Toàn thân Vân Tông Minh chấn động, nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, chỉ cảm thấy hai tai ong ong, giọng bất giác run lên: “Cho dù hôm nay ta thoát được, sau này Vân gia vẫn sẽ bị tìm tới cửa, bất kể thế nào cũng không tránh khỏi…”
“Ngươi yên tâm. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, Hoàng thượng đã quyết tâm quét sạch tham nhũng. Nếu lo sau này bị trả thù thì cứ giao đầy đủ danh sách, Hoàng thượng tất nhiên sẽ một lưới bắt hết quan viên có liên can, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hơn nữa, ngươi còn nguyên cái đầu mà trở về, tệ nhất cũng có thể cuốn tiền bạc, mang theo vợ con chạy loạn thế gian tìm đường sống, còn hơn để tính mạng cả nhà chôn cùng chiếc thuyền này, chẳng phải sao?”
Chu Hạnh đã nói rõ lợi hại, những chuyện khác không cần nhiều lời. Thái độ nàng tùy ý, như chẳng hề lo Vân Tông Minh sẽ ngoan cố chống cự.
Vân Tông Minh vốn đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc, ở thế yếu, nôn nóng đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Dường như sau một phen suy nghĩ kịch liệt, ông đột nhiên vén áo quỳ xuống trước mặt Chu Hạnh: “Vợ con già trẻ của Vân mỗ, tính mạng cả gia đình, đều trông vào Chu cô nương giơ cao đánh khẽ.”
“Vân lão gia mau đứng lên.” Chu Hạnh giả ý giơ tay đỡ, nhưng thực tế không khách khí như lời nói, “Đồ ở đâu?”
“Trên thuyền có một khoang treo khóa cơ quan, bên trong cất toàn bộ lễ đơn của những thứ trên thuyền, cùng danh sách phải đưa tới nhà nào, còn kẹp cả thư lệnh thu gom tang vật và bạc cứu tế, có quan ấn làm chứng.” Vân Tông Minh hạ giọng nói, “Khóa cơ quan ấy tinh diệu tuyệt luân, người bình thường không thể làm gì được, chỉ có người thợ chế khóa đi theo bên cạnh ta mới mở nổi. Ngươi đưa hắn lên thuyền, mở khóa ra là có thể lấy đồ đi.”
Chu Hạnh bảo Vân Tông Minh ra sân nhận người, dùng một chậu nước lạnh tạt tỉnh người vừa bị đánh ngất, sau đó gọi Tiền Bất Đoạn tới, lệnh hắn dẫn người này ra bờ sông. Đợi hai người đi rồi, Chu Hạnh quay đầu làm động tác mời với Vân Tông Minh, nói: “Vân lão gia mời vào phòng ngồi. Thuộc hạ của ta chân cẳng nhanh nhẹn, đợi lấy được đồ về phục mệnh, chúng ta sẽ rời đi.”
Vân Tông Minh nhìn bóng lưng hai người bước khỏi cửa viện hòa vào bóng tối, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp: “Được, được. Làm phiền Chu cô nương.”
Ba người trở lại trong phòng. Chu Hạnh lấy từ trong ngực ra một gói hoa quả khô, chậm rãi nhai. Vân Tông Minh thì thần kinh căng thẳng, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, khó lòng trò chuyện cùng người khác. Chu Hạnh nhìn ra vẻ khẩn trương của ông, cũng rất chu đáo không quấy rầy.
Khoảng hai khắc trôi qua, Vân Tông Minh ước lượng thời gian cũng gần đủ, thần sắc dần thả lỏng, chủ động hỏi: “Không biết vị đại nhân Chu cô nương nhắc tới là ai?”
Chu Hạnh không đáp, trái lại cười trêu: “Sắc mặt Vân lão gia trông khá hơn ban nãy nhiều rồi, cuối cùng cũng có vài phần giống người sống.”
Sắc mặt ông biến đổi, thấp thoáng nổi giận, thái độ cũng khác hẳn vừa rồi, cười lạnh một tiếng: “Còn phải đa tạ Chu cô nương.”
“Ồ? Lời này là sao?”
“Vốn dĩ Vân mỗ chỉ còn đường chết. Chu cô nương tới thăm đêm nay, trái lại cho ta một con đường sống.” Vân Tông Minh đứng dậy, thở phào một hơi dài như trút được gánh nặng ngàn cân trên người, thần sắc cũng nhẹ nhõm hơn, “Những thứ trên thuyền tuyệt đối không thể báo cho triều đình. Nhưng nếu đại nhân trên đầu Chu cô nương muốn dùng việc này lập công, ta cũng sẵn lòng giúp. Chỉ là ta yêu cầu các ngươi trước tiên phải đưa ta bình an trở về Giang Nam, sau đó ta sẽ lần lượt dâng những thứ ấy lên. Các ngươi trong triều đấu thế nào ta mặc kệ, ta chỉ muốn Vân gia sạch sẽ thoát khỏi chuyện này.”
Chu Hạnh nhướng mày, nghi hoặc hỏi: “Sao lúc này lại bắt đầu bàn điều kiện với ta?”
“Chu cô nương có điều không biết. Trong khoang có khóa cơ quan kia chứa lượng thuốc nổ đủ để đánh chìm cả thuyền, chính là để ứng phó tình huống bất ngờ kiểu này. Một khi kích nổ, sống đáy thuyền sẽ lập tức bị đánh gãy, mọi thứ trên thuyền cũng sẽ nổ sạch không còn gì, chưa tới nửa khắc thuyền sẽ chìm xuống đáy sông.” Vân Tông Minh tiếc nuối thở dài, “Đáng tiếc trên thuyền chứa quá nhiều trân bảo hiếm có, vốn ta còn định chờ hồi âm từ kinh thành, chưa tới bước vạn bất đắc dĩ nào dám tùy tiện cho nổ thuyền. Nhưng hiện giờ đã tới tình cảnh này, cũng chẳng còn cách nào.”
“Hy vọng Chu cô nương cân nhắc yêu cầu ban nãy của ta. Nếu không, đợi thuyền chìm rồi, ngươi tay không trở về e cũng khó ăn nói.”
Thương thuyền đã đi hơn nửa, bờ sông vốn chật kín giờ nhìn qua rộng rãi hơn nhiều. Chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền nhỏ neo lại, mấy chiếc của Vân gia vẫn cao lớn uy phong nổi trên mặt sông, như hạc đứng giữa bầy gà. Vì thành phòng xảy ra sơ suất nghiêm trọng, màn đêm vừa buông xuống bờ sông đã bị phong tỏa. Tuần phòng trong thành chủ yếu tập trung ở các phố chính, vì vậy bờ sông đêm qua còn pháo hoa liên hồi, đèn đuốc huy hoàng, nay phút chốc trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, tối đen một mảnh.
Lần này Vạn Bân tổng cộng mang theo mười thuộc hạ. Sau khi nhận lệnh đêm nay phải cướp thuyền, ông vội gặp Viên Sát một lần, chia năm người cho ông ấy. Đồng thời trong đội của Vạn Bân còn bị nhét thêm một người trẻ tuổi trông như thư sinh mặt trắng.
Vạn Bân nhìn dáng vẻ ôn hòa lễ độ của hắn, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Tuy ông đã quyết định tin Chu Hạnh, nhưng cướp thuyền chẳng phải chuyện nhỏ. Viên Sát lưng hùm vai gấu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn đã thấy hung hãn dũng mãnh; còn người họ Lục này từ đầu tới chân chẳng có chút nào giống biết võ công. Cho dù phát hiện ánh mắt dò xét đầy hoài nghi của ông, hắn cũng chỉ mỉm cười đáp lại, cực giống một văn nhân tính tình ôn hòa.
Trước khi lên thuyền, Vạn Bân thấp giọng nói với hắn: “Lục công tử, hiện giờ còn chưa biết tình hình trên thuyền thế nào. Nếu gặp nguy hiểm, ngươi phải cố hết sức tự bảo vệ mình. Lúc cấp bách ta e không rảnh chiếu cố ngươi.”
Nghe vậy, hắn ôn hòa đáp: “Đa tạ nhắc nhở, ta tự biết lưu tâm.”
Vạn Bân vẫn còn nghi ngại, nhưng nghĩ Chu Hạnh sắp xếp như vậy hẳn có dụng ý, bèn không nói thêm, cùng Viên Sát chia làm hai đường.
Chiếc thuyền này hôm qua đã triệu tập người chuẩn bị khởi hành rời bờ, nhưng không biết vì sao cuối cùng không đi được. Trên thuyền có khoảng hai mươi lăm người gồm lái thuyền và những kẻ linh tinh khác. Cướp thuyền chính là giết sạch hai mươi lăm người này, rồi thần không biết quỷ không hay thay thế họ.
Trong kế hoạch của Chu Hạnh, chiếc thuyền này có tác dụng cực kỳ quan trọng, cho nên nhất định phải cướp được. Mạo danh thay thế, xác cũ chìm sông, đích đến của thuyền chỉ có thể là kinh thành.
Đã gần giờ Tý, đèn đuốc trên thuyền đều tắt, mọi người chìm vào giấc ngủ. Vạn Bân vừa lẻn vào khoang thuyền, tên thư sinh yếu đuối kia đã mất bóng. Trong bóng tối tầm nhìn bị cản trở, ông không thể đi tìm, chỉ đành bảo mấy người phía sau chia nhau hành động.
Ông thận trọng men theo vách thuyền, dò xét cấu tạo, tới khoang liền khẽ đẩy cửa, tung người tiến lên, tay nâng đao hạ, lưỡi đao đâm thẳng xuyên qua chiếc giường hẹp, phát ra tiếng ván gỗ nứt toác.
Nhưng trong lòng Vạn Bân chợt kinh hãi — trên giường không có ai!
Ông nhanh chóng lao tới chiếc giường khác, phát hiện vẫn trống không. Trong khoang yên tĩnh tuyệt đối, tiếng nước sông vỗ vào thân thuyền nặng nề vọng tới, vô cớ khiến ông toát mồ hôi lạnh. Giờ này giường không có người, chứng tỏ bọn họ đã biết trước có người tới cướp thuyền. Nếu tin tức bị lộ, chỉ có hai khả năng: một là đối phương đã chạy trốn trước, bọn họ tới mà chẳng gặp ai; hai là đối phương đã đặt sẵn bẫy, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.
Vạn Bân vừa lấy còi trong ngực ra vừa bước ra ngoài, định dùng tiếng còi nhắc nhở những người khác. Không ngờ chân bất chợt vấp phải thứ gì đó, khiến ông loạng choạng hai bước. Ông vội lấy mồi lửa, thổi sáng rồi soi xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy hai thi thể bị cắt cổ xếp chồng lên nhau. Máu cực kỳ tươi, vừa mới nhuộm đỏ vạt áo trước ngực, thân thể còn hơi co giật, vẫn bốc hơi nóng.
Vạn Bân thấy vậy lập tức cảnh giác cao độ, lúc này mới biết không phải người trên thuyền đã có phòng bị, mà vừa bị giết. Ông tới quá đúng lúc, đụng ngay hiện trường gây án, hơn nữa hung thủ vẫn đang trốn trong căn phòng này!
Ý nghĩ vừa nảy ra, ông đã nghe trên đầu vang lên một tiếng động cực nhẹ, luồng gió sắc bén đâm xuống! Vạn Bân vội giơ đao đỡ, hất rơi mồi lửa trong tay, giao thủ với đối phương giữa bóng tối. Trong không khí liên tiếp vang tiếng rít sắc. Vạn Bân chỉ cảm thấy tốc độ đối phương nhanh kinh người, động tác né tránh và chống đỡ của mình dần không theo kịp. Mấy lần lưỡi đao đâm tới trước mặt đều suýt cắt trúng cổ ông, chỉ cần sơ sẩy trúng một đòn hẳn chắc chắn phải chết.
Bản lĩnh từng chiêu đều nhằm thẳng chỗ chí mạng này tuyệt đối không phải hộ vệ bình thường. Vạn Bân ứng phó cực kỳ chật vật. Tuy mấy lần chặn được đòn công kích, vai và cánh tay vẫn bị lưỡi đao rạch bị thương, buộc phải liên tục lùi né. Chỉ vài chiêu đã bị ép đến mồ hôi đầy đầu, nghiến răng chịu đau.
Đúng lúc ông liên tục thất thế, đang cân nhắc phá cửa sổ nhảy xuống sông thoát thân, bỗng thấy một vệt sáng luồn qua khe cửa. Mọi chuyện sau đó xảy ra cực nhanh. Chỉ thấy một bóng đen lướt vào, bàn tay thon dài trắng nõn từ phía sau vươn ra, đầu đao lóe sáng. Trong quầng sáng mơ hồ, Vạn Bân chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt hờ hững bình tĩnh.
Ngay sau đó, máu phun thẳng lên mặt ông, bắn cả vào mắt. Vạn Bân quát lớn một tiếng, vừa vung đao lùi lại vừa lau mắt. Đợi mở mắt ra nhìn, người ban nãy suýt ép ông phải nhảy cửa sổ chạy trốn giờ đã tắt thở nằm thẳng trên đất, máu nơi cổ họng cuồn cuộn chảy ra.
Còn người trước khi lên thuyền vẫn bị ông coi là thư sinh yếu đuối lúc này lại xách một ngọn đèn nhỏ đứng trước mặt, thong thả nói: “Những người này giỏi nhất là ẩn trong bóng tối, tung một đòn chí mạng. Vạn Tham tướng phải cẩn thận.”
Trong đêm đen chỉ có ánh đèn nhỏ soi sáng. Người này mặc hắc y tay bó, mày mắt ẩn trong ánh lửa lập lòe, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ nho nhã thanh tú khi còn đứng dưới thuyền.
Vạn Bân bị nụ cười ấy làm da đầu tê rần. Thấy hắn quay người định đi, ông vội theo sát, hỏi: “Lục công tử, ngươi hình như biết những người này? Rốt cuộc họ có lai lịch gì? Chắc không phải hỏa phu trên thuyền chứ? Công phu thế này ta sống hơn nửa đời cũng chưa từng thấy, quả thật lợi hại!”
“Xem như biết.” Lục Chước Quang thản nhiên đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, “Trước kia ta là thủ lĩnh của bọn họ.”
Vạn Bân kinh ngạc nhìn hắn một cái, lập tức im bặt. Ra khỏi khoang, ông căng hết mười hai phần tinh thần lưu ý xung quanh. Còn Lục Chước Quang đi phía trước lại như đang dạo hậu hoa viên nhà mình, thậm chí tốt bụng đề nghị: “Nơi này quá tối, hành động e không tiện. Vạn Tham tướng có cần xách đèn không? Ta có thể tặng ngươi chiếc này, rồi sang nơi khác lấy thêm.”
“Không cần, không cần.” Vạn Bân vội nói, “Thân thủ ta bình thường, nếu xách đèn lại càng khó đối phó người khác.”
Lục Chước Quang thấu tình đạt lý gật đầu, không ép buộc, tiếp tục dẫn đường phía trước. Đi được một đoạn, xung quanh vẫn yên tĩnh, không thấy bất kỳ người sống nào. Lục Chước Quang nhìn ngoài mặt bình ổn hòa nhã, nhưng kiên nhẫn ở vài phương diện lại có hạn, dứt khoát nói: “Ta nhớ trên người ngươi có còi, không bằng thổi còi gọi những người khác tập trung về đây.”
Vạn Bân nghi hoặc: “Vậy chẳng phải sẽ để lộ vị trí của chúng ta sao?”
“Không sao.” Lục Chước Quang nói, “Tìm được bọn họ sớm thì chuyện đêm nay cũng có thể kết thúc sớm.”
Tiếng còi chói tai xé toạc màn đêm, vang vọng liên hồi trong khoang thuyền.
Viên Sát bị thương nhiều chỗ, đang trốn sau những thùng hàng. Đêm nay ông không gặp may, chọn sai vị trí lên thuyền, vừa lẻn vào khoang đã bị người trong bóng tối mai phục, mấy người cùng vây giết. Năm Thanh Ưng binh theo sau gần như chết ngay lập tức. Viên Sát dù phản ứng nhanh cũng không cẩn thận trúng một đao.
Khoang thuyền chật hẹp, đại đao của ông khó thi triển, đối phó mấy kẻ địch khá vất vả. Cuối cùng trong tình trạng toàn thân nhiều vết thương, ông nhân loạn trốn thoát, nín hơi ẩn vào khoang gạo. Tiếng còi liên tục truyền tới mang ý nghĩa “tập hợp”, rõ ràng bên Vạn Bân cũng phát hiện người trên thuyền đêm nay không bình thường, định gọi tất cả tụ lại ứng phó. Chỉ là tiếng còi dường như vọng từ rất xa, Viên Sát không dám tùy tiện ra ngoài đáp lại.
Vết thương ở bụng ông sâu nhất, những vết đao khác nằm ở vai lưng, eo chân. Tuy chưa trúng nơi yếu hại, nhưng đều là những vết thương nhận được khi né sát chiêu trí mạng, gần như không có vết nào nhẹ, máu đang nhanh chóng chảy mất. Ông tự giễu cười, thầm nghĩ mình đã già rồi, chỉ mấy tên âm hiểm đã ép ông tới tình trạng này.
Ông ngậm một viên thuốc trong miệng, xé vải trên người quấn vết thương ở bụng, ép lại cầm máu, sau đó chùi máu trên tay vào áo, siết chặt chuôi đao lần nữa.
“Ầm” một tiếng lớn, có người đột ngột phá cửa xông vào, xác định chính xác chỗ Viên Sát ẩn nấp, đồng loạt lao tới. Viên Sát bật ra một tiếng quát chấn động từ lồng ngực, vung đại đao nghênh chiến.
Công phu đối phương nhẹ nhàng không tiếng động, quá thích hợp với bóng tối chết lặng. Mấy người lại rất giỏi vây công, tiến lui linh hoạt, phối hợp lẫn nhau, liên tục tìm góc chết Viên Sát không phòng thủ tới để gia tăng thương thế.
Viên Sát nhận ra ý đồ của bọn họ, biết cứ kéo dài thì sớm muộn sẽ có một đao cắt lên cổ mình, vì vậy từ bỏ phòng thủ, dốc toàn lực vào tấn công, cứng rắn chịu thêm rất nhiều đòn.
Đao phong xé gió gào thét, những đòn trọng công liên tiếp mang sức mạnh như sấm sét vạn cân, thế không thể cản, đập vỡ cả thùng gạo, gạo trắng dính máu văng khắp nơi. Lối đánh được ăn cả ngã về không rất nhanh giúp ông chiếm thượng phong, chém tay chân kẻ địch văng tứ phía. Mùi máu tanh tràn ngập khoang thuyền ngột ngạt, đến khi mấy người đều chết dưới đao, trận ác chiến mới xem như kết thúc.
Đến lúc này Viên Sát đã trọng thương, sức lực cạn kiệt, phải chống đao xuống đất đỡ lấy cơ thể. Mất máu quá nhiều cộng thêm tấn công dữ dội khiến ông hoa mắt chóng mặt, suýt ngã xuống, lảo đảo mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững.
Nhưng đúng lúc ông cho rằng mình có thể nghỉ một lát, ngoài hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân cực kỳ nhẹ, giống như đang lục soát, dò xét, từng bước tới gần.
Viên Sát nghiến chặt răng, cố gượng tinh thần, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, lặng lẽ lần tới cạnh cửa, nín thở tập trung. Một lát sau, cửa bị đẩy ra, một người thò mình vào. Viên Sát trong nháy mắt bùng hết sức lực toàn thân, chém mạnh xuống người ngoài cửa! Một đao này thế như chẻ tre, lực đạo đủ bổ bất kỳ thân xác phàm tục nào thành hai đoạn.
Nhưng nhát đao ấy lại rơi vào khoảng không.
Người tới vô cùng nhanh nhẹn tránh được đòn toàn lực của ông, sau đó giơ ngọn đèn lên, suýt dí thẳng vào mặt. Ngay sau đó vang lên giọng nói quen thuộc: “Quả nhiên ngươi lòng dạ bất chính, muốn nhân cơ hội xử lý ta. Chu Hạnh đã nói, trên thuyền ngươi và ta nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Ngươi trái lệnh, về ta sẽ nói thật với nàng.”
Viên Sát lau máu trên mí mắt, lúc này mới nhìn rõ người tới là Lục Chước Quang. Gân xanh trên trán ông giật liên hồi: “Đừng mách láo! Ta không phải hạng tiểu nhân hèn hạ!”
Ông vừa kết thúc một trận ác chiến, đòn ban nãy lại dùng quá nhiều sức. Vừa thả lỏng, vết thương khắp người lập tức phát tác, bụng đặc biệt đau nhói, như có một lưỡi đao từng giây từng khắc khuấy ruột gan. Ông buộc phải lảo đảo lùi hai bước, dựa vào vách thuyền rồi ngồi phịch xuống.
Lục Chước Quang từ trên cao liếc ông: “Ta không tới cứu ngươi. Dù sao ngươi từ chối đi cùng ta, ngươi chết cũng chẳng liên quan tới ta.”
Viên Sát lúc này cũng đã hiểu dụng ý Chu Hạnh sắp xếp ông và Lục Chước Quang cùng đi cướp thuyền. Người trên thuyền này đã không còn là lái thuyền hay hỏa phu Vân gia, mà là người Vô Thường Ty. Lục Chước Quang từng là thủ lĩnh của bọn họ, thân thủ tạm chưa nói, ít nhất hắn hiểu rất rõ võ công của những người này. Nếu ngay từ đầu Viên Sát đi cùng hắn lên thuyền thì tuyệt đối không rơi vào cảnh trọng thương tới mức này.
Nhưng tới nước này ông vẫn cứng miệng: “Ta không cần ngươi cứu.”
Lục Chước Quang quay người đi luôn: “Vậy ta đi xem chỗ khác.”
“Khoan đã.” Viên Sát thở hổn hển gọi hắn lại, lấy từ trong ngực ra một vật bọc bằng lụa, giọng hạ thấp đôi chút, “Thứ này ngươi giúp ta mang ra ngoài, giao cho Thiếu chủ.”
Lục Chước Quang cười, giọng lại lạnh nhạt: “Vì sao ta phải giúp ngươi? Ta là chó săn gian nịnh, gia nô hai họ, kẻ dùng sắc hầu người. Loại tiểu nhân như ta không có lòng tốt dư thừa để nhận di nguyện của ngươi.”
Viên Sát bị đau đớn trên người hành hạ thê thảm, nghiến răng cứng rắn chịu qua một trận đau dữ dội, lau máu và mồ hôi chảy vào mắt rồi mới chậm rãi nói: “Ta nghi kỵ, bài xích ngươi là thật, cho nên ta không mong ngươi cứu. Nếu hôm nay ta chết ở đây cũng là do tài nghệ không bằng người, không trách bất kỳ ai. Nhưng nếu ngươi giúp ta chuyện này, ta có thể dùng một chuyện liên quan tới Thiếu chủ để trao đổi.”
Lục Chước Quang quả thật hứng thú hơn vài phần, hỏi: “Chuyện gì? Ngươi nói trước nghe thử.”
Viên Sát nói: “Trước kia ở Đan Ngọc, Thiếu chủ từng ra tay giết ngươi nhưng thất bại. Đêm ấy sau khi trở về, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Ban đầu ta tưởng nàng tức giận vì thất thủ, sau mới phát hiện dây chuyền ngọc trúc của nàng mất rồi.”
Lục Chước Quang gật đầu: “Lúc ấy quả thật vô tình rơi vào tay ta, nhưng sau đó bị Triệu Khác lấy đi đưa tới nơi khác. Thứ đó rất quan trọng với nàng sao? Ta có thể làm một cái y hệt cho nàng.”
“Thứ ngươi làm tính là cái thá gì.” Viên Sát hít một hơi, nói, “Thiếu chủ sinh ở Tái Bắc nhưng giống mẫu thân, thích non xanh nước biếc của Trung Nguyên. Năm xưa Đại soái lĩnh binh cứu giá, từng hứa mang về cho nàng một cành trúc Trung Nguyên, chính là miếng ngọc trúc đó. Đại soái mang trong lòng, vượt ngàn dặm đưa về cho nàng. Từ đó về sau nàng ngày đêm đeo trên người, chưa từng tháo xuống. Sau này trận chiến ở Tái Bắc thiêu sạch mọi thứ, nàng khoét rỗng lõi ngọc trúc, trộn tro cốt Đại soái và phu nhân với nhau, lấy một ít rót vào trong.”
“Trong miếng ngọc trúc ấy là cha mẹ nàng.” Viên Sát vừa nói vừa ngừng, đứt quãng nói hết một tràng dài rồi mới tiếp, “Nếu tiểu tử ngươi còn chút lương tâm thì lấy miếng ngọc trúc về, trả cho nàng.”
Lục Chước Quang im lặng, dường như hơi thất thần. Viên Sát trừng hắn: “Nghe thấy chưa?”
Hắn không để ý, chỉ ngồi xổm xuống lấy miếng lụa trong tay Viên Sát, mở ra nhìn, bên trong là một cây trâm bạc. Hắn nói: “Ngươi định tặng Chu Hạnh? Vậy ta không giúp ngươi chuyển giao đâu, cây trâm bạc này không hợp với nàng.”
Thái dương Viên Sát tức đến giật liên hồi. Nếu không phải đã kiệt sức, ông chắc chắn sẽ bật dậy đánh Lục Chước Quang một trận. Nhưng tới tình trạng này, ngay cả nói chuyện cũng khá vất vả: “Cho muội muội ta.”
Lục Chước Quang quan sát thần sắc ông, như suy tư hỏi: “Còn di ngôn gì nữa không?”
Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết ở đây, trong lòng Viên Sát chất chứa rất nhiều chuyện. Tuy trước mặt chỉ có Lục Chước Quang, kẻ trước kia ông nhìn không thuận mắt, nhưng tới nước này cũng chẳng còn dư sức nổi nóng, vì vậy không nhịn được nói thêm vài câu:
“Cha ta không phải thứ tốt lành gì. Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ngày nào hắn cũng uống rượu, đánh bạc, đánh mẹ ta. Sau đó đánh cả ta, đến khi muội muội chào đời cũng không tránh khỏi. Hắn có một cây roi mây đầy gai nhỏ, quất lên người một cái là tạo ra hơn mười lỗ máu. Chỉ cần có chút gì không vừa ý liền xuống tay. Ta hận hắn thấu xương, lớn dần lên cũng thỉnh thoảng phản kháng. Sau này vì muội muội ăn nhiều hơn một miếng cơm, hắn đánh điếc một bên tai con bé, ta liền giết hắn.”
Lục Chước Quang ngồi xổm xuống, chống cằm nghe tới nhập thần.
“Ta giết cha, phạm trọng tội phải chịu cực hình, bất đắc dĩ phải bỏ trốn. Trước lúc đi, muội muội còn tưởng ta ra chợ, bảo ta mang về cho nó một cây trâm gỗ. Mẹ ta nhận tội thay ta, huyện nha phán cực hình xử tử. Khi hồ sơ được báo lên kinh thành, Đại soái tình cờ nghe chuyện này. Sau khi biết rõ đầu đuôi, ông đích thân viết trần tình trạng, nhờ Hứa lão chuyển cho Hoàng thượng, nhờ vậy mới miễn án tử cho mẹ ta, giảm xuống ba năm lao ngục.”
Giết cha và giết chồng đều là tội thập ác bất xá, nhưng thân phận Viên Sát rốt cuộc khác. Đại Tề trọng hiếu, dù cha ông là ác quỷ bò từ dưới đất lên, ông cũng không được hạ sát thủ. Vì vậy tội này rơi lên người mẫu thân còn có thể giảm, nhưng rơi lên người ông thì bất kể thế nào cũng là cực hình xử tử. Trong cảnh vạn bất đắc dĩ, mẫu thân ông phải ngồi tù ba năm.
“Năm hơn mười tuổi ta rời nhà. Biết ân tình này đến từ Đại soái, ta liền vượt ngàn dặm tới Tái Bắc, đầu quân dưới trướng ông. Ông vì trấn thủ biên cương mà tận tâm tận lực đến kiệt sức, thiết cốt đan tâm, là Đại tướng quân hoàn toàn xứng đáng! Đảng Triệu Chấp chơi trò quyền thuật, vì tranh quyền trong triều mà hại chết Đại soái. Hắn chính là tội nhân đáng bị thiên đao vạn quả!”
Nói tới đây, Viên Sát tức giận công tâm, nôn ra một ngụm máu, nước mắt nóng trào ra, một lúc sau mới tiếp lời: “Đại soái không đáng chết, không đáng…”
Lục Chước Quang bình thản nhìn ông, dường như không bị cảm xúc bi thương ấy ảnh hưởng, bỗng hỏi: “Vì sao ngươi muốn đưa nó cho nàng?”
Viên Sát sửng sốt: “Cái gì?”
Lục Chước Quang nhìn cây trâm, nhớ tới đồng tiền lão Lục tặng hắn trước lúc chết. Hắn mang theo bên mình hơn hai mươi năm, cũng nhớ rõ ánh mắt của lão Lục trước khi chết, nhưng vẫn đoán không ra, nhìn không hiểu khi ấy lão Lục rốt cuộc đang nghĩ gì.
Lão còn lời chưa nói hết, chỉ là cái chết tới quá nhanh, không có cơ hội nói ra.
Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy trên mặt Viên Sát một thần sắc quen thuộc, lại là thứ kỳ vọng gửi gắm vào vật phẩm mà hắn không thể hiểu. Vì vậy hắn hỏi Viên Sát, cũng giống như vượt qua tháng năm mà hỏi lão Lục: “Ta muốn biết vì sao trước khi chết ngươi lại muốn tặng thứ này cho muội muội.”
Viên Sát động môi, muốn nói lại thôi. Rất lâu sau mới buồn bã nói: “Năm xưa lúc rời đi, ta lừa con bé rằng sẽ mang về một cây trâm bạc, nhưng ta đã thất hứa. Vốn nghĩ chờ mọi chuyện kết thúc sẽ trở về tìm nó, hiện giờ xem ra e cũng không thể như nguyện. Vậy để cây trâm này thay ta tạ lỗi, cũng thay ta ở bên nó suốt quãng đời còn lại.”
Lục Chước Quang ngẩn người, lại cúi đầu nhìn cây trâm bạc trông không thể bình thường hơn. Hắn rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, vẻ bông đùa và lạnh nhạt quanh người đều rút đi, vô cớ sinh ra chút cô tịch.
Nhưng rất nhanh hắn thu hết mọi cảm xúc lộ ra ngoài, mày mắt trở về bình tĩnh. Trước tiên hắn gói lụa lại, nhét về vạt áo Viên Sát, sau đó kéo cánh tay ông lên khoác trên vai mình, dễ dàng đỡ tráng hán gần hai trăm cân đứng dậy.
Viên Sát kinh ngạc vô cùng: “Ngươi làm gì?”
“Cứu ngươi ra ngoài.” Lục Chước Quang thở dài, chậm rãi nói, “Ta khác với các ngươi. Các ngươi tình cảm sâu đậm, phạm lỗi Chu Hạnh cũng chỉ xử phạt. Nếu ta làm sai, e sẽ bị đuổi đi, cho nên không thể không cẩn thận từng bước, hành sự dè dặt.”
Viên Sát: “…” Tên khốn này đang giả đáng thương kiểu gì vậy?
Ra khỏi khoang, Viên Sát rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao ngươi cứu ta? Trước kia ta… ta đối với ngươi như vậy, ngươi không ghi hận sao?”
“Ta đã nói rồi, ta căn bản không để ý.” Lục Chước Quang nhàn nhạt đáp, “Ngươi chết ở đây không chỉ ảnh hưởng kế hoạch mà còn ảnh hưởng tâm trạng của Chu Hạnh, chẳng có ích gì cho chính sự.”
Bên bờ sông, nước vỗ vào bờ kè, Tiền Bất Đoạn dẫn người thợ mở khóa lên thuyền.
Trên đường tới đây, người thợ đã sơ lược nói với Tiền Bất Đoạn rằng căn phòng treo khóa cơ quan đã được cải tạo đặc biệt, tường hai bên đều được đổ nước sắt. Một khi cửa bị va đập hoặc phá hỏng, khóa cơ quan sẽ hoàn toàn khóa chết. Mà ngay bên dưới căn phòng lại là chính giữa sống đáy thuyền, trừ khi tháo cả chiếc thuyền ra, nếu không không ai vào được căn phòng ấy.
Trong khoang yên tĩnh tuyệt đối. Trên đường xuống khoang, thỉnh thoảng thấy thi thể nằm ngổn ngang, máu chảy khắp nơi. Người thợ sợ tới toàn thân run lẩy bẩy, Tiền Bất Đoạn lại thần sắc như thường, bảo hắn không cần hoảng. Hai người đi tới trước cánh cửa có khóa cơ quan. Tiền Bất Đoạn xách đèn soi sáng, chiếc khóa phức tạp tinh xảo dưới ánh đèn tỏa ra vẻ bóng nhẵn, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta hoa mắt, càng đừng nói phá giải.
Lại thấy người thợ hít sâu một hơi, nín thở tập trung, ngón tay linh hoạt xoay chuyển, thao tác một hồi trên khóa cơ quan. Chỉ nghe mấy tiếng “cạch” vang lên, tiếp đó là âm thanh máy móc vận chuyển truyền tới, cách một lớp ván cửa phát ra tiếng trầm đục, trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Chỉ một lát, khóa cơ quan đã hoàn toàn mở, cánh cửa lập tức bật ra ngoài. Tiền Bất Đoạn lộ vẻ vui mừng, đang định nói thì thấy người thợ đột nhiên kéo cửa, nửa người thò vào trong, không biết gõ thứ gì cạnh cửa. Chỉ nghe “cạch” một tiếng cơ quan bật lên, tiếp đó trong tường lại truyền ra tiếng ù ù khe khẽ.
Tiền Bất Đoạn đột ngột kéo hắn lại, mũi đao kề lên cổ, quát hỏi: “Ngươi làm gì?!”
Người thợ thay đổi hoàn toàn vẻ khúm núm ban nãy, nhếch miệng cười: “Các ngươi thật sự cho rằng Vân gia dễ bắt nạt như vậy? Trong căn phòng này có đủ thuốc nổ, nối với cơ quan trong tường. Chỉ cần khởi động cơ quan là có thể kích nổ số thuốc ấy, đánh chìm chiếc thuyền!”
Tiền Bất Đoạn lập tức sởn cả tóc gáy, hồn vía lên mây. Cẩn thận ngửi, trong không khí quả nhiên tràn mùi thuốc nổ. Hắn quyết đoán đâm lưỡi đao vào cổ đối phương, kết liễu mạng người, sau đó gào lớn: “Viên đại ca! Chước Quang ca! Mau xuống thuyền! Trên thuyền có thuốc nổ—!!”
Hắn điên cuồng chạy khắp khoang, gắng sức hô lớn. Đồng thời những người ở các nơi trên thuyền đều nghe thấy, nhanh chóng rút lui. Tiền Bất Đoạn chạy một vòng trong khoang chỉ mất chốc lát, lúc hướng lên boong vừa hay đụng phải Lục Chước Quang đang đỡ Viên Sát.
Hắn thần sắc bình tĩnh chặn đường Tiền Bất Đoạn: “Khoang chứa thuốc nổ ở đâu?”
“Chính giữa tầng hai, không lo được nữa! Thuốc nổ quá nhiều, đủ đánh chìm cả thuyền, mau đi!” Tiền Bất Đoạn cuống quýt nói.
“Thuyền không thể chìm.” Lục Chước Quang ném Viên Sát cho Tiền Bất Đoạn, nói, “Chu Hạnh đã nói, chiếc thuyền này cực kỳ quan trọng. Các ngươi rút trước, ta đi xem còn cơ hội cứu vãn hay không.”
Viên Sát mất máu quá nhiều, đã gần tới mức hôn mê, chút ý thức mơ hồ còn sót lại khiến ông muốn ngăn cản nhưng không đủ sức mở miệng. Tiền Bất Đoạn khản giọng gọi Lục Chước Quang, đồng thời biết rõ thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể nổ, tuyệt đối không dám trì hoãn, chỉ đành trước tiên vừa kéo vừa đỡ, gọi người tới giúp khiêng Viên Sát xuống thuyền.
Vạn Bân cùng số Thanh Ưng binh còn sống đều bị thương ở mức độ khác nhau. Nghe nói thuyền sắp nổ, bọn họ đã tránh ra xa, đang xử lý thương thế thì thấy Tiền Bất Đoạn cõng Viên Sát trở về. Ông nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, vội hỏi: “Tiểu huynh đệ, Lục công tử đâu?”
Hai chân Tiền Bất Đoạn mềm nhũn, vẫn không ngừng run. Hắn há miệng định nói, thở gấp hai hơi lại bật khóc. Hắn bắt tay xử lý sơ vết thương cho Viên Sát để cầm máu, nhưng nước mắt không ngừng rơi như mưa, chẳng biết đau lòng vì Lục Chước Quang sắp chết hay tuyệt vọng vì kế hoạch sắp công cốc.
Gió bên bờ sông vô cớ lạnh buốt, thổi tan lớp mây loang lổ trên vầng trăng tròn. Ánh bạc rơi xuống mặt sông, sóng nước trong veo lớp trước đẩy lớp sau, vỗ vào bờ. Mọi người im lặng không tiếng động, đồng loạt nhìn chiếc thuyền, thời gian như trở nên dài vô tận vào khoảnh khắc này.
Nhưng dù dài đến đâu, khoảng thời gian yên tĩnh này cũng đã quá lâu. Chiếc thuyền nổi bên sông khẽ lay động, yên lặng như đang ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp nổ. Vạn Bân không nhịn được hỏi: “Tiểu huynh đệ, thuyền này thật sự sẽ nổ sao?”
Thần sắc Tiền Bất Đoạn cũng ngây ra, mờ mịt nhìn thuyền rồi nhìn Vạn Bân, chỉ có thể nói: “Ta quả thật ngửi thấy mùi thuốc nổ.”
Trong khoang thuyền, tiếng cơ quan không ngừng vang lên. Lục Chước Quang đứng trước chiếc thùng chứa đầy bột đen, vốc một nắm rồi khẽ vê. Bột theo kẽ ngón tay trút xuống, cuối cùng để lại cả bàn tay đen sì — là than được nghiền thành bột.
Hắn cụp mắt nhìn màu đen trên đầu ngón tay, khóe môi mang một nụ cười nhạt, trên mặt lại không hề có vẻ bất ngờ.
“Chuyện này không phiền ngài nhọc lòng.” Trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng, Chu Hạnh tựa nghiêng bên bàn, ung dung nhìn một chấm đen còn sót trong kẽ móng tay, cười hỏi, “Vân lão gia cảm thấy những thuyền phù, thuế đơn này của ta là thật hay giả?”
Vân Tông Minh không hiểu vì sao nàng lại phản ứng như vậy. Chỉ riêng việc đối mắt với nàng đã khiến ông toát mồ hôi toàn thân. Ông nhìn giấy tờ trên bàn, vì chúng được trải mở, quan ấn cùng công văn bên trên đều rõ ràng rành mạch: “Tất nhiên là thật.”
Chu Hạnh nói: “Sai rồi, là giả.”
Vân Tông Minh kinh hãi biến sắc, chộp giấy tờ lên xem kỹ, kinh ngạc nói: “Không thể nào, đây là thật!”
Chu Hạnh cũng thở dài: “Không khéo dưới tay ta vừa hay có một cao nhân có thể làm giả tới mức lấy giả tráo thật. Khóa cơ quan của ngươi trong mắt nàng chẳng đáng là gì, thuốc nổ bên trong ta đã đổ hết xuống sông, đổi thành bột than, cho nên chiếc thuyền này không nổ được đâu.”
Nàng nhìn thần sắc Vân Tông Minh như bị sét đánh, không khỏi bật cười. Cười một lúc mới rộng lượng nói: “Vân Tông Minh, quân bài cuối cùng của ngươi đã lật rồi. Bây giờ có thể yên tâm ngồi xuống, nói lại với ta lựa chọn của ngươi chưa?”
Bình luận (không cần tài khoản vẫn bình luận)
Hãy để lại cảm nhận của bạn về truyện hoặc chương này.